Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Phản ứng “lạ” của hai nước

Google News

(Kiến Thức) - Cuối tuần trước, Mỹ và Trung Quốc "tung đòn" áp thuế đáp trả nhau khiến cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, đầu tuần này, Bắc Kinh và Wahsington lại có những tuyên bố góp phần hạ nhiệt căng thẳng.

Ngày 23/8, Quốc vụ viện Trung Quốc bất ngờ thông báo sẽ áp thuế 5-10% lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ 1/9 và 15/12 nhằm đáp trả Washington. "Trung Quốc buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả Mỹ", Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định.
Ngày lập tức, Tổng thống Trump chỉ trích việc Trung Quốc áp đặt thuế mới lên 75 tỷ USD hàng của Mỹ.
Vài giờ sau, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng mức thuế thêm 5% đối với khoảng 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc - một động thái tiếp tục làm theo thang căng thẳng cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Chien tranh thuong mai My-Trung: Phan ung “la” cua hai nuoc
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ tăng mức thuế hiện tại đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 25% lên 30% kể từ ngày 1/10. Ngoài ra, mức thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/9 tới, sẽ tăng từ 10% lên 15%.
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không cần Trung Quốc và yêu cầu các công ty Mỹ tìm phương án mới thay thế thị trường Trung Quốc để rút khỏi nước này.
Việc Mỹ và Trung Quốc "tung đòn" áp thuế đáp trả nhau khiến cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này tiếp tục leo thang, làm dấy lên quan ngại về tình trạng đối đầu sẽ kéo nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.
Tuy nhiên, trong một động thái đầy bất ngờ, ngày 26/8, Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán thương mại với Trung Quốc "ý nghĩa hơn bao giờ hết", đồng thời khẳng định các cuộc thương lượng nghiêm túc với Bắc Kinh sẽ sớm bắt đầu.
Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng đàm phán sẽ được nối lại sau khi Bắc Kinh gọi điện đề nghị.
Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra ngày 26/8 trong Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại thành phố Biarritz của Pháp.
Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho hay Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Washington thông qua đàm phán và kiên quyết phản đối leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
"Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Washington thông qua đàm phán và kịch liệt phản đối leo thang cuộc chiến thương mại", Phó Thủ tướng Lưu Hạc phát biểu tại một Hội thảo công nghệ ở thành phố Trùng Khánh thuộc miền Tây Nam Trung Quốc ngày 26/8.

Mời độc giả xem thêm video: Nguy cơ từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung (Nguồn: VTV1)

Trước đó, ngày 25/8, bất chấp căng thẳng thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc với đòn trả đũa thuế liên tiếp, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho hay tiến trình đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh sẽ tiếp tục, đồng thời nhận định rằng, các vòng đối thoại giữa hai nước đang tỏ ra hữu ích.
Mặc dù vậy, dư luận vẫn hoài nghi về triển vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận thương mại mà cả hai nước đều cảm thấy hài lòng.
Thiên An (T.H)

>> xem thêm

Bình luận(0)