Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ nhập viện vì COVID-19

Google News

Được biết, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ là nhân vật đi đầu trong việc kiểm soát sự bùng phát của các ổ dịch COVID-19 tại quốc gia này.

Ngày 2/8, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah thông báo ông đã dương tính với COVID-19 và phải nhập viện.
Bo truong Noi vu An Do nhap vien vi COVID-19
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah. Ảnh: AFP. 
Được biết, ông Amit Shah là 1 trong những chính trị gia quyền lực tại Ấn Độ và là nhân vật đi đầu trong việc kiểm soát sự bùng phát của các ổ dịch COVID-19 tại Ấn Độ.
Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đã kêu gọi những người có tiếp xúc với ông đi xét nghiệm và tự cách ly y tế.
Hiện Ấn Độ là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Trong 24 giờ qua, có tới gần 55.000 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc mới trong 1 ngày ở mức cao hơn 50.000.
Theo Đình Nam/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)