Bi kịch chìm tàu xảy ra trên Địa Trung Hải?

Google News

Cao ủy LHQ về người tị nạn phát thông báo bày tỏ lo ngại có đến 500 nạn nhân chết trong vụ chìm tàu chở người di cư ngoài vùng biển Libya.

Video bản tin thuyền chở người di cư bị chìm (Nguồn video VTC14):
 
Ngày 20/4 (giờ địa phương), Cao ủy LHQ về vấn đề người tị nạn bày tỏ lo ngại khi có đến 500 nạn nhân chết trong vụ chìm tàu chở người di cư ngoài vùng biển Libya.
41 người di cư sống sót trong vụ thảm kịch chìm tàu có quốc tịch Somalia, Ethiopia, Sudan, Ai Cập đã được đưa đến sân vận động Kalamata tại Hy Lạp (ảnh). Đêm 20/4, họ sẽ được chuyển đến thủ đô Athens.
Bi kich chim tau xay ra tren Dia Trung Hai?
Ảnh minh họa.
Những người này kể lại họ đã rời Libya trên con tàu dài 30 m chở 100-200 người. Sau nhiều giờ lênh đênh, bọn đưa người vượt biên chuyển họ sang con tàu lớn hơn chở rất đông người. Trong lúc chuyển tàu thì tàu lớn bị nghiêng và chìm. Hôm 16/4, tức ba ngày sau đó, một tàu hàng Philippines cứu được số người sống sót trên con tàu nhỏ.
Báo Le Monde đưa tin ngày 21/4, mới chỉ có Somalia xác nhận thảm kịch tàu chìm dựa theo lời kể của gia đình các nạn nhân. Đại diện Cao ủy LHQ về người tị nạn ở Hy Lạp Philippe Leclerc khẳng định toàn bộ người di cư đều kể lại như nhau. Nếu quả thật tai nạn xảy ra thì đây là bi kịch chìm tàu thảm khốc nhất từ sau vụ chìm tàu chở người di cư ở đảo Lampedusa (Ý) làm 800 người chết ngày 8/4 năm ngoái.
Theo PLO

Bình luận(0)