Ấn Độ lại nhận hung tin về Covid-19

Google News

Số ca tử vong do Covid-19 hằng ngày của Ấn Độ tăng kỷ lục 4.205 ca, cao nhất từ trước đến nay.

Hôm 12/5, Bộ Y tế Ấn Độ công bố số ca tử vong do Covid-19 hằng ngày ở mức kỷ lục là 4.205 ca. Trong khi đó, nước này có thêm 348.421 ca mắc mới trong 24 giờ qua.
Tổng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ hiện là 23.340.938, số ca tử vong là 254.197 và số trường hợp phục hồi là 19.382.642.
Trong số 4.205 ca tử vong mới, bang Maharashtra ghi nhận hơn 800 ca. Sáu bang gồm Karnataka, Tamil Nadu, New Delhi, Uttar Pradesh và Punjab báo cáo hơn 200 ca/bang/ngày.
Ngoài ra, bang Maharashtra có khoảng 41.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua, 2 bang Karnataka và Kerala ghi nhận 40.000 ca mỗi bang.
An Do lai nhan hung tin ve Covid-19
Bệnh nhân trong phòng điều trị Covid-19 ở bang Uttar Pradesh - Ấn Độ hôm 11/5. Ảnh: Reuters 

An Do lai nhan hung tin ve Covid-19-Hinh-2
Một người đàn ông đứng cạnh thi thể vợ - qua đời do khó thở tại bệnh viện bang Uttar Pradesh. Ảnh: Reuters. 
Chính phủ Ấn Độ cho biết 533/hơn 700 huyện của nước này báo cáo tỉ lệ dương tính với Covid-19 sau xét nghiệm là hơn 10%. Điều đó cho thấy các vùng nông thôn Ấn Độ đang bị ảnh hưởng nặng bởi làn sóng Covid-19 thứ hai.
Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, 5 bang chiếm 54% tổng số ca mắc của cả nước chỉ nhận được 42% lượng oxy y tế lỏng (LMO) được phân bổ cho 33 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ.
Một số nhà kinh tế lo ngại tác động của làn sóng Covid-19 thứ hai đang diễn ra, dẫn đến lệnh phong toả nghiêm ngặt ở một số bang, có thể sẽ cao hơn so với lần trước.
Hôm 11/5, tòa án cấp cao Allahabad lưu ý Ủy ban Bầu cử, các tòa án cấp cao hơn và chính phủ Ấn Độ "không nhận thức được hậu quả của việc cho phép bầu cử ở một số bang cũng như cuộc bầu cử ở bang Uttar Pradesh".
An Do lai nhan hung tin ve Covid-19-Hinh-3
Ông Jagdish Singh, 57 tuổi, được chuyển tới bệnh viện điều trị Covid-19 hôm 11-5. Ảnh: Reuters. 

An Do lai nhan hung tin ve Covid-19-Hinh-4
 Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trong phòng điều trị Covid-19 ở bang Uttar Pradesh. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Y tế Đài Loan Chen Shih-chung hôm 12/5 cho biết họ có thể nâng mức cảnh báo Covid-19 trong những ngày tới, khiến thị trường chứng khoán lao dốc.
Mô tả tình hình trên hòn đảo là "rất nghiêm trọng", ông Chen nói rằng cảnh báo có thể được nâng 1 bậc lên cấp độ 3, hạn chế tụ tập 5 người trong nhà và 10 người ngoài trời, đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu.
Đài Bắc tuần này yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận các ca mắc mới tiềm tàng, đồng thời tuyên bố có khả năng cung cấp 3.000 giường điều trị cho bệnh nhân.
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dự kiến tổ chức một cuộc họp báo về Covid-19 vào chiều tối 12/5 (giờ địa phương).
Đài Loan đóng cửa phần lớn biên giới sớm trong đại dịch và có một hệ thống kiểm dịch, truy vết mạnh mẽ. Hòn đảo này chỉ có 1.210 ca mắc và 12 ca tử vong do Covid-19 cho đến nay, theo Reuters.
Theo Phạm Nghĩa/Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)