Teen Việt "sôi sục" kiếm tiền từ trào lưu Dreamcatcher

(Kiến Thức) - Trào lưu Dreamcatcher (chiếc vòng đuổi bắt ước mơ) đang tạo thành "cơn sốt" mới trong giới trẻ và mang lại thu nhập không nhỏ cho nhiều người.

Đã xuất hiện trước đó trên thị trường nhưng thời gian gần đây, khi một bộ phim Hàn Quốc được trình chiếu thì Dreamcatcher càng được giới trẻ Việt săn lùng. Có nguồn gốc từ truyền thuyết của một bộ tộc người da đỏ ở Bắc Mỹ, Dreamcatcher được tin rằng có thể loại bỏ những giấc mơ xấu và chỉ giữ lại những giấc mơ ngọt ngào.
Ra khỏi truyền thuyết, chiếc vòng Dreamcatcher xuất hiện ở nhiều nước và trở thành trào lưu rộng rãi của giới trẻ toàn cầu. Tại Việt Nam, Dreamcatcher du nhập qua các du học sinh và nhanh chóng trở thành một phụ kiện được ưa chuộng rộng rãi.
Những chiếc Dreamcatcher thế này được bán với giá 30-80.000 đồng. Ảnh: Hải Sơn.
Những chiếc Dreamcatcher thế này được bán với giá 30-80.000 đồng. Ảnh: Hải Sơn. 
Gần đây, một bộ phim Hàn Quốc vừa được trình chiếu, có sự xuất hiện của những chiếc Dreamcatcher đã khơi lại cơn sốt đồ vật này. Không chỉ được bày bán ở các cửa hàng lưu niệm, cửa hàng đồ handmade, phong trào làm Dreamcatcher đang ngày càng lan rộng trong giới trẻ. Không chỉ làm để thỏa mãn sở thích, niềm đam mê với những chiếc vòng may mắn, nhiều sinh viên còn làm Dreamcatcher để bán, mong kiếm thêm thu nhập.
Oanh, sinh viên năm 2 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho biết, cô làm Dreamcatcher ban đầu để thỏa mãn niềm yêu thích với những chiếc vòng đẹp nhưng sau khi giới thiệu tới bạn bè, được ưa chuộng, Oanh liền nảy sinh ý định làm để bán. Mỗi chiếc Dreamcatcher có đường kính 2 cm được Oanh bán với giá 35-40.000 đồng, còn những chiếc to hơn (có đường kính khoảng 8-12 cm) thì được bán với giá 120-150.000 đồng.
Oanh chia sẻ, tuy mới làm Dreamcatcher được vài tuần nhưng số lượng các bạn sinh viên biết đến và đặt hàng rất nhiều. Có những đơn đặt hàng ở Hà Nội, Quảng Bình và xa hơn là Đà Nẵng. Có ngày, Oanh nhận được khoảng 10 đơn đặt hàng với mỗi đơn đặt hàng từ 1-3 chiếc. Như vậy số tiền thu lại khoảng 800.000 đồng, trừ chi phí đi, Oanh cũng lãi được một nửa, khoảng nửa triệu một ngày. Với 10 chiếc vòng lớn nhỏ khác nhau, Oanh có thể hoàn thành trong một ngày. Tuy nhiên, có nhiều chiếc vòng cầu kỳ theo ý thích của người mua thì Oanh phải bỏ nhiều thời gian hơn để làm. Trung bình để làm một chiếc vòng đường kính 2 cm, Oanh mất khoảng 30 phút, còn những chiếc vòng có đường kính lớn hơn thì mất khoảng 1-2 tiếng. Tuy nhiên với niềm đam mê sẵn có, việc đầu tư nhiều thời gian cho mỗi chiếc vòng với Oanh không phải là chuyện đáng nói.
Theo Oanh, đối với những đơn đặt hàng ở Hà Nội thì có thể miễn phí ship (tiền vận chuyển), còn đối với các tỉnh xa hơn như Đà Nẵng thì khách hàng phải chi thêm 15-20.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, theo Oanh, nếu khách hàng đặt với số lượng lớn (trên 20 chiếc) thì vận chuyển xa đến đâu cũng không mất tiền ship.
Nguyên liệu để làm Dreamcatcher được Oanh nhập từ một cửa hàng chuyên bán nguyên liệu làm đồ handmade (làm bằng tay). Oanh cho biết, những nguyên liệu này giá cả cũng rất phải chăng, càng mua nhiều thì càng rẻ. Chi phí cho một chiếc vòng Dreamcatcher không nhiều nên mỗi chiếc vòng (tùy vào kích cỡ) có thể mang lại 10-50.000 đồng lợi nhuận cho Oanh.
Những chiếc Dreamcatcher được rao bán trên một trang mạng chuyên về đồ handmade. Ảnh: Internet.
Những chiếc Dreamcatcher được rao bán trên một trang mạng chuyên về đồ handmade. Ảnh: Internet.
Chiếc Dreamcatcher truyền thống được làm thủ công từ gỗ của cây liễu, bên trong chiếc vòng tròn là những sợi dây cói được đan lỏng thắt dần về phía trung tâm. Sau đó, Dreamcatcher sẽ được trang trí với hạt gỗ hoặc lông vũ. Những hạt này (hạt gỗ, hạt cườm, hạt pha lê...) có tác dụng thu hút sự chú ý của những giấc mơ đẹp và thanh tẩy những giấc mơ xấu. Hình tròn của Dreamcatcher tượng trưng cho vòng tròn cuộc sống, không có điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc. Ngày nay, nguyên liệu để làm Dreamcatcher đa dạng hơn, tùy vào ý thích của từng người.
Chính bởi Dreamcatcher đang được giới trẻ rất ưa chuộng nên nhiều cửa hàng, nhiều cơ sở và những người làm ra chiếc vòng này rao bán "ầm ĩ" trên mạng. Nhiều trang web, trang facebook được lập ra với mục đích quảng cáo, rao bán mặt hàng này.
Dạo quanh trang facebook chuyên bán các mặt hàng handmade, giá của Dreamcatcher dao động từ 20-120.000 đồng. Trong đó, Dreamcatcher đường kính 2 cm giá chỉ 20.000 đồng, loại 3 cm giá 30.000 đồng, loại 8 cm giá 65.000 đồng, loại 15 cm giá 120.000 đồng.
Tuy nhiên giá trên có thể thay đổi phụ thuộc vào từng yêu cầu của khách hàng và độ khó của mỗi chiếc vòng. Theo trang web này, khách hàng có thể gửi hình ảnh về Dreamcatcher mà mình muốn tới người làm để nhận được chiếc Dreamcatcher như ý.

Trâm cò, vòng cá sấu, bông tai hình hổ… ngập triển lãm

(Kiến Thức) - Những kiệt tác trang sức này đều là món đồ ưa thích của các thành viên hoàng gia hay các huyền thoại Hollywood và là sản phẩm của hãng Cartier Collection.

Trong ảnh là chiếc nhẫn đính hôn của nữ công tước xứ Windsor Grace Kelly. Viên kim cương nạm trên đó nặng tới 10,47 carat.
 Trong ảnh là chiếc nhẫn đính hôn của nữ công tước xứ Windsor Grace Kelly. Viên kim cương nạm trên đó nặng tới 10,47 carat. 

DaiABank ảm đạm trước ngày “khai tử“

(Kiến Thức) - Lác đác vài bóng người đến giao dịch, nhân viên nhàn nhã, các biển hiệu được che kín... là những hình ảnh của Ngân hàng DaiABank trước ngày sáp nhập.

Ngày 19/11, một ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM (HDBank), tại các chi nhánh giao dịch của ngân hàng này, không khí trở nên khá ảm đạm. Vào thời điểm lúc 14h45 ngày 19/11, theo ghi nhận của phóng viên, tại phòng giao dịch số 34 Nguyễn Thị Định (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ có một khách hàng đến giao dịch.
Ngày 19/11, một ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM (HDBank), tại các chi nhánh giao dịch của ngân hàng này, không khí trở nên khá ảm đạm. Vào thời điểm lúc 14h45 ngày 19/11, theo ghi nhận của phóng viên, tại phòng giao dịch số 34 Nguyễn Thị Định (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ có một khách hàng đến giao dịch.  
Tại các chi nhánh, phòng giao dịch của DaiABank, biển hiện ghi tên của ngân hàng này đều được che kín bằng dải băng màu đỏ mà theo lời nhân viên làm việc ở đây là để chuẩn bị thay thế biển hiện mới mang tên HDBank. Ảnh chụp tại phòng giao dịch số 34 Nguyễn Thị Định với nhiều xe máy, chủ yếu là của nhân viên làm việc tại đây.
Tại các chi nhánh, phòng giao dịch của DaiABank, biển hiện ghi tên của ngân hàng này đều được che kín bằng dải băng màu đỏ mà theo lời nhân viên làm việc ở đây là để chuẩn bị thay thế biển hiện mới mang tên HDBank. Ảnh chụp tại phòng giao dịch số 34 Nguyễn Thị Định với nhiều xe máy, chủ yếu là của nhân viên làm việc tại đây.  
Tờ giấy thông báo được dán tại các chi nhánh và phòng giao dịch của DaiABank với nội dung thông báo cho khách hàng về việc sáp nhập của ngân hàng này với HDBank. Theo đó, kể từ ngày 20/12/2013, DaiABank chính thức bị "xóa sổ" trong hệ thống ngân hàng, thay vào đó chỉ còn thương hiệu HDBank.
 Tờ giấy thông báo được dán tại các chi nhánh và phòng giao dịch của DaiABank với nội dung thông báo cho khách hàng về việc sáp nhập của ngân hàng này với HDBank. Theo đó, kể từ ngày 20/12/2013, DaiABank chính thức bị "xóa sổ" trong hệ thống ngân hàng, thay vào đó chỉ còn thương hiệu HDBank. 
Banner một chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng của DaiABank đơợc treo ngay cửa ra vào tại phòng giao dịch số 34 Nguyễn Thị Định.
 Banner một chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng của DaiABank đơợc treo ngay cửa ra vào tại phòng giao dịch số 34 Nguyễn Thị Định. 
Các ghế ngồi của nhân viên ở phòng giao dịch này hầu như bỏ trống vì vắng khách giao dịch.
 Các ghế ngồi của nhân viên ở phòng giao dịch này hầu như bỏ trống vì vắng khách giao dịch. 
Theo lời nhân viên làm việc tại đây, không khí vắng vẻ là do một số nhân sự đã lên số 1, Yết Kiêu (chi nhánh Hà Nội của ngân hàng) để trao đổi công việc, số còn lại thì bận việc khác. Một nhân viên tỏ ra ngao ngán khi nói rằng số phận một ngân hàng đã chấm dứt.
 Theo lời nhân viên làm việc tại đây, không khí vắng vẻ là do một số nhân sự đã lên số 1, Yết Kiêu (chi nhánh Hà Nội của ngân hàng) để trao đổi công việc, số còn lại thì bận việc khác. Một nhân viên tỏ ra ngao ngán khi nói rằng số phận một ngân hàng đã chấm dứt. 
Dàn ghế khách hàng đợi khách đến giao dịch.
 Dàn ghế khách hàng đợi khách đến giao dịch.
Tại thời điểm 15h15, không một khách hàng tại phòng giao dịch số 34 Nguyễn Thị Định.
 Tại thời điểm 15h15, không một khách hàng tại phòng giao dịch số 34 Nguyễn Thị Định.
Biển hiện của DaiABank tại số 118 Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng được che kín bằng dải băng màu đỏ. Theo bảo vệ tại đây, mấy ngày nay khách hàng đến giao dịch rất ít.
 Biển hiện của DaiABank tại số 118 Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng được che kín bằng dải băng màu đỏ. Theo bảo vệ tại đây, mấy ngày nay khách hàng đến giao dịch rất ít. 
Biển hiện DaiABank tại số 249A, Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được thay thế bằng HDBank. Được thành lập ngày 30/7/1993, là ngân hàng cổ phần đầu tiên hoạt động tại Đồng Nai, trải qua 18 năm hoạt động, DaiABank đã khép lại lịch sử của mình bằng việc sáp nhập vào HDBank.
Biển hiện DaiABank tại số 249A, Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được thay thế bằng HDBank. Được thành lập ngày 30/7/1993, là ngân hàng cổ phần đầu tiên hoạt động tại Đồng Nai, trải qua 18 năm hoạt động, DaiABank đã khép lại lịch sử của mình bằng việc sáp nhập vào HDBank.

Hàng nghìn người chen lấn nghẹt thở mua hàng khuyến mãi

Sau Top Care Hà Đông, đến lượt Media Mart dội khuyến mại “bom tấn” ra thị trường. Chọn đúng thời điểm cuối năm, lại nằm ngay trên trục đường Phạm Hùng, đông người qua lại nên ngay trong buổi đầu khai trương, siêu thị này đã hút một lượng khách hàng lớn đổ xô tới mua hàng khuyến mãi. Cảnh tượng quá tải, khách hàng đổ mồ hôi trong tiết trời lạnh lại tái diễn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới