Tàu tên lửa tàng hình Type-22 của Hải quân Trung Quốc nguy hiểm thế nào?

Trung Quốc có gần 100 con tàu loại này và có tham vọng dùng chúng ở biển xa, tấn công theo kiểu bầy đàn hoặc bão hòa, nhưng ý tưởng này thực tế đến đâu.

Tàu tên lửa tàng hình Type 022 của Trung Quốc: Mối đe dọa lớn tiếp theo? Hay những tàu chiến nhỏ này không thực sự gây ra mối đe dọa? Đó là vấn đề tạp chí National Interest đặt ra.
Theo tạp chí này, được trang bị tên lửa đất đối không, pháo 30mm và thậm chí cả tên lửa chống hạm, một nhóm tàu tên lửa tàng hình Type 022 của Trung Quốc đã bắn vũ khí, tiến hành các hoạt động tác chiến và di chuyển có chủ ý đe dọa ở Biển Đông và gần bờ biển Đài Loan.
Tau ten lua tang hinh Type-22 cua Hai quan Trung Quoc nguy hiem the nao?
 Tàu tên lửa tàng hình Type-22 trong hải quân Trung Quốc.
Một đội tàu tấn công nhanh ra đời từ năm 2004, được huấn luyện "tấn công và phòng thủ toàn diện, phòng không và chống khủng bố", theo một bài trên Hoàn cầu thời báo. Bài báo viết: Chúng “đóng vai trò như một biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với những kẻ ly khai Đài Loan và các lực lượng có động cơ đen tối ở Biển Đông”.
Mặc dù được gọi là "tàng hình", tàu tên lửa Type 022 có nhiều góc cạnh, ăng ten và cấu trúc nhô ra có khả năng tạo ra mức độ phản xạ radar, một cấu hình có vẻ ít tàng hình. Tàu tấn công nhanh dài gần 43m hoạt động với cột ăn-ten nhô ra và một loạt cấu trúc thẳng đứng dễ dàng bị radar đối phương phát hiện. Cuối cùng, mặc dù được tờ báo Trung Quốc gọi là tàng hình, nhưng đó có thể là một thuật ngữ có chút tham vọng, dựa trên cấu hình cấu trúc tổng thể của nó.
Ví dụ, một con tàu tàng hình hơn như tàu khu trục lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ hầu như không có cấu trúc thẳng đứng nhô ra và thay vào đó được chế tạo với các tấm phẳng, hơi góc cạnh, vũ khí bo tròn trên boong và bên ngoài ít góc cạnh hơn. Ngay cả khu trục hạm mới của Trung Quốc, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Type 055, cũng có vẻ tàng hình hơn so với tàu khu trục Type 022.
Một nhà phân tích quân sự Trung Quốc được trích dẫn trong bài báo nói các tàu tên lửa tàng hình Type 022 hiện đang được phát triển cho nhiệm vụ tấn công biển sâu hoặc "nước xanh" ngoài mục đích tuần tra ven biển. Sử dụng tốc độ và tên lửa chống hạm tầm xa ngày càng tăng tầm bắn, các tàu Type 022 có thể tìm cách áp chế các tàu mặt nước của đối phương và gây nhiễu các hệ thống phòng thủ, hoặc chỉ đơn giản là tấn công từ nhiều góc độ khác nhau cùng lúc.
Tuy nhiên, ý tưởng sử dụng tàu nhỏ để tấn công trên vùng nước sâu, theo đề xuất của bài báo, là một khái niệm có nhiều ý phức tạp trong lĩnh vực chiến tranh nước xanh. Trung Quốc vận hành tới 85 tàu Type 022 và họ thường di chuyển theo đội hình, như trường hợp của các cuộc tập trận gần đây được trích dẫn trong bản tin của Hoàn cầu, một tình huống tạo cơ hội dễ dàng hơn cho việc giám sát trên không hoặc từ tàu lớn. Đội hình tấn công càng tập trung thì càng dễ bị kẻ địch phát hiện.
Các nhóm tàu này hoạt động theo bầy đàn, tình huống có thể nhanh chóng nhận ra bằng máy bay không người lái và cảm biến tầm xa trên đại dương rộng lớn. Trong khi đó, trong các nhiệm vụ tuần tra ven biển, việc tránh bị phát hiện không phải là trọng tâm cần thiết vì các tàu sử dụng tốc độ, khả năng cơ động và vũ khí gần để đạt được thành công trong nhiệm vụ.

Hải quân Trung Quốc hình thành xong 2 cụm tác chiến tàu sân bay

(Kiến Thức) - Trong năm nay, Hải quân Trung Quốc sẽ hình thành hoàn thiện cụm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông (CV-17) và đây là cụm thế hai mà họ tổ chức xong sau cụm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16).

Hai quan Trung Quoc hinh thanh xong 2 cum tac chien tau san bay
 Sự phát triển của Hải quân Trung Quốc trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong thời gian đầu thế kỷ XXI là không thể phủ nhận. Hiện nay, sức mạnh của lực lượng này đã đứng thế hai trên thế giới, chỉ sau Hải quân Mỹ và vượt trội Hải quân Nga, là một lực lượng hải quân nước xanh thực thụ, có khả năng hiện diện và triển khai sức mạnh đến mọi vùng biển trên thế giới. Ảnh: Đội tiêu binh của Hải quân Trung Quốc.

Soi thiết kế pháo chống tăng U-20 "chết yểu" của Liên Xô

(Kiến Thức) - Pháo tự hành chống tăng U-20 là dự án được triển khai từ mùa hè năm 1940 sử dụng khung gầm xe tăng T-34, tuy nhiên dự án này đã nhanh chóng "mất tích" bởi Liên Xô đã có quá nhiều loại vũ khí tương tự.

Soi thiet ke phao chong tang U-20
 Sau khi được giữ gìn trong "két sắt tuyệt mật" suốt gần một thế kỷ, các tài liệu thiết kế chưa từng được biết đến về series pháo tự hành chống tăng mang tên mã U-20 gần đây đã được công bố. Đây là dự án được triển khai từ mùa hè năm 1940 sử dụng khung gầm xe tăng T-34. Nguồn: Tank Archirve

Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá lực lượng hải quân Trung Quốc thế nào?

(Kiến Thức) - Trong báo cáo công khai mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ về năng lực quân sự Trung Quốc, giới chức Mỹ bắt buộc thẳng thắn thừa nhận rằng Hải quân Trung Quốc là lực lượng lớn nhất hành tinh. 

Bo Quoc phong My danh gia luc luong hai quan Trung Quoc the nao?
"Trung Quốc hiện có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, sự phát triển được thúc đẩy bởi khát vọng to lớn của Bắc Kinh nhằm "đưa" quốc gia này trở lại vị thế cường quốc và dẫn đầu thế giới", Bộ Quốc phòng (BQP) Mỹ nhận định trong bản báo cáo năm 2020 về quân sự - an ninh Trung Quốc. 
Bo Quoc phong My danh gia luc luong hai quan Trung Quoc the nao?-Hinh-2
   Được công bố hôm 1/9, báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc cho rằng, Hải quân Giải phóng Nhân dân (People’s Liberation Army Navy - PLAN) hiện có "lực lượng chiến đấu khoảng 350 nền tảng, bao gồm các lực lượng tác chiến mặt nước chủ lực, tàu ngầm, tàu đổ bộ viễn dương, tàu quét thủy lôi, tàu sân bay và các tàu hậu cần hạm đội", trong khi đó hiện Hải quân Mỹ (USN) mới chỉ dừng lại ở 293 tàu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới