Suýt biến chứng nguy hiểm vì hóc xương cá mà không biết

Sau 3 ngày đau bụng âm ỉ không rõ nguyên nhân người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ khi biết trong dạ dày có mảnh xương cá dài 3m.

Bệnh nhân là cô N.T..T.L., (53 tuổi, Vĩnh Long) cho biết, cách ngày nhập viện khoảng ba hôm, cô có ăn cơm với cá, nhưng không cảm thấy gì bất thường ngay lúc đó.

Tuy nhiên, sau đó, cô bắt đầu thấy đau tức vùng bụng trên, cơn đau âm ỉ kéo dài, ăn vào cũng khó chịu hơn. Nghĩ rằng có thể mình ăn trúng gì lạ, cô uống thuốc đau bụng nhẹ ở nhà nhưng không bớt. Khi thấy tình trạng không cải thiện, cô quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để kiểm tra.

Tại đây, sau khi tiến hành điều tra bệnh sử thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã chỉ định nội soi dạ dày thực quản cho cô L. Qua hình ảnh nội soi, bác sĩ phát hiện có một mảnh xương cá nằm ở dạ dày kích thước khoảng 3 cm, 2 đầu xương cá cắm vào thành dạ dày.

xuong-dam-1.jpg
Xương cá đâm trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã dùng dụng cụ chuyên dụng lấy dị vật ra ngoài, thấy có ít dịch mủ chảy ra. Sau đó bệnh nhân được cho nhập viện theo dõi thêm, hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Tình trạng hóc dị vật trong lúc ăn uống như xương cá, xương heo, tăm tre hay những loại thực phẩm dai như thịt nạc, gân thường xuyên xảy ra, đa phần là do sự bất cẩn của người dân trong lúc ăn uống. Mỗi năm, khoa Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiến hành gắp dị vật cho hàng ngàn trường hợp với những mức độ nguy hiểm khác nhau.

xuong-dam-2-2557.jpg
Chiếc xương cá được lấy ra - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Trọng Tường, Phó khoa Nội Soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cũng khuyến cáo, nếu không may nuốt dị vật nên sớm đến các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị để tránh tối đa các trường hợp dị vật đi sâu xuống hệ tiêu hóa, gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Khi ăn những thực phẩm có nhiều xương như cá, gà, vịt… phải thật cẩn thận. Vì các loại xương này là dị vật có thể mắc ở bất kỳ vị trí nào trên ống tiêu hóa. Trong trường hợp này, bệnh nhân may mắn chưa có biến chứng gây thủng thực quản hoặc gây áp xe trung thất có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ho kéo dài hơn 5 tháng không ngờ xương cá mắc trong phổi

Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi có các triệu chứng ho kéo dài, viêm phổi tái phát nhiều lần, đặc biệt sau khi từng bị hóc, sặc hoặc ăn uống bất cẩn.

Đốt xương cá dài 1,5 cm mắc kẹt trong phổi

Ngày 10/6, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Nội Hô hấp - Miễn dịch dị ứng vừa can thiệp thành công một trường hợp dị vật đường thở ở người lớn.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.