Suy tim nặng, người phụ nữ 66 tuổi phải ngồi ngủ cả đêm

Khó thở đến mức phải kê gối ngồi ngủ suốt đêm, người phụ nữ 66 tuổi được phát hiện suy tim nặng, EF dưới 30%.

Khó thở tưởng bệnh hô hấp không ngờ suy tim nặng

Bệnh nhân N.T.C. (66 tuổi, Quảng Ninh) nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học quốc gia Hà Nội trong tình trạng mệt mỏi, đau tức ngực và khó thở dồn dập. Có thời điểm, người bệnh phải kê nhiều gối, ngồi ngủ suốt đêm vì nằm xuống khó thở.

Trước đó, bà từng nghĩ các triệu chứng kéo dài liên quan đến bệnh lý hô hấp. Tuy nhiên, kết quả thăm khám cho thấy tình trạng nghiêm trọng hơn: người bệnh đang trong đợt cấp suy tim tiến triển trên nền bệnh mạch vành.

suy-tim-2.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Vũ Văn Bạ, Trưởng Khoa Nội tim và Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược cho biết, bệnh nhân có tiền sử hẹp mạch vành, từng đặt 2 stent từ năm 2005. Tại thời điểm nhập viện, các stent cũ vẫn thông thoáng. Tuy nhiên, di chứng thiếu máu cơ tim kéo dài đã khiến chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng.

Kết quả đánh giá cho thấy phân suất tống máu (EF) của tim dưới 30%. Điện tâm đồ và siêu âm tim đồng thời ghi nhận tình trạng các vùng cơ tim co bóp mất đồng bộ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hiệu quả bơm máu của tim suy giảm, người bệnh hụt hơi ngay cả khi ngồi nghỉ hoặc thực hiện các sinh hoạt cá nhân.

TS.BS Vũ Văn Bạ nhận định, với tình trạng suy tim nặng và rối loạn đồng bộ cơ tim, nếu chỉ duy trì điều trị nội khoa thông thường, khả năng phục hồi chức năng tim có thể hạn chế. Người bệnh đồng thời đối mặt với nguy cơ tái nhập viện và tử vong cao.

suy-tim-3.jpg
Cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim - Ảnh BVCC

Cấy máy tạo nhịp 3 buồng để tái đồng bộ cơ tim

Trước tình trạng trên, các bác sĩ lựa chọn phối hợp điều trị nội khoa tối ưu với kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim (CRT).

CRT là phương pháp sử dụng hệ thống máy tạo nhịp với các điện cực được đưa vào những vị trí phù hợp trong tim nhằm phát xung điện đồng bộ, giúp các buồng tim co bóp nhịp nhàng hơn. Khi sự đồng bộ được cải thiện, hiệu quả bơm máu của tim có thể được nâng lên, qua đó góp phần cải thiện triệu chứng suy tim.

Với người bệnh phù hợp chỉ định, CRT hướng tới các mục tiêu như giảm triệu chứng khó thở, cải thiện khả năng gắng sức và chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm nguy cơ nhập viện do suy tim và nguy cơ tử vong.

Trong trường hợp của bà N.T.C., sau can thiệp vài ngày, tình trạng sức khỏe có chuyển biến rõ rệt. Người bệnh hết khó thở, giảm đau ngực, có thể tự đi lại nhẹ nhàng và đặc biệt đã có thể nằm ngủ ngon giấc suốt đêm thay vì phải ngồi nghỉ vì khó thở.

suy-tim.jpg
Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi nào người bệnh suy tim cần đi khám?

Khó thở tăng dần, đặc biệt khi nằm hoặc về đêm.

Phải kê nhiều gối hoặc ngồi ngủ vì khó thở.

Khó thở ngay cả khi nghỉ hoặc thực hiện sinh hoạt cá nhân.

Mệt nhiều, giảm khả năng vận động so với trước.

Đau tức ngực, hồi hộp hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường mới.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Việt Nam đang đối mặt bài toán dân số già hóa

Cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối nhờ hiến tạng

Sau gần hai tháng được ghép tim, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định, không còn khó thở, chức năng tim ghép hoạt động tốt.

Ngày 12/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) cho biết, đơn vị vừa tổ chức ra viện cho bệnh nhân N.T.L. (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) - người được thực hiện ca ghép tim thứ 24 tại bệnh viện.

Trước khi được ghép tim, bệnh nhân L. mắc suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn, khiến chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân đã nhiều lần điều trị tại khoa Nội Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, BVTW Huế.

Chỉ còn một mạch vành nuôi tim, người đàn ông 56 tuổi được cứu sống

Từ tình trạng ngừng tim, nguy cơ tổn thương não và suy đa cơ quan, bệnh nhân đã tỉnh táo sau hai tuần điều trị tích cực.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cứu sống nam bệnh nhân 56 tuổi bị ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp. Ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian khi người bệnh diễn biến xấu rất nhanh ngay sau khi nhập viện.

Chạy đua từng phút để tái lập tuần hoàn

Cúm mùa có thể gây biến chứng nặng ở cả trẻ khỏe mạnh

Không chỉ là cảm lạnh thông thường, cúm mùa có thể khiến trẻ suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

BSCKII Phạm Công Khắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cúm mùa là bệnh nhiễm virus đường hô hấp có khả năng lây lan nhanh. Dù đa số trẻ có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần nếu được chăm sóc đúng cách, nhưng bệnh không nên bị xem nhẹ.

“Cúm không phải lúc nào cũng là bệnh lành tính. Trẻ mắc cúm có thể gặp nhiều mức độ biểu hiện khác nhau, từ triệu chứng nhẹ đến các biến chứng nghiêm trọng”, bác sĩ Phạm Công Khắc cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới