Phẫn nộ bé 4 tuổi bị phạt phơi nắng trên cầu trượt

Google News

(Kiến Thức) - Bé gái 4 tuổi đã bị bỏng nặng ở mông sau khi bị giáo viên phạt ngồi phơi nắng giữa trưa trên cầu trượt bằng kim loại ở sân trường.

Sự việc xảy ra tại một trường mầm non ở thành phố Eluru, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Bé gái 4 tuổi đã bị giáo viên phạt ngồi phơi nắng giữa trưa trên cầu trượt kim loại ở sân trường, sau khi cô bé tè dầm ra quần.

Ban giám hiệu trường mầm non không đưa ra hình phạt với giáo viên trên ngay cả khi được phụ huynh của bé gái thông báo. Nên gia đình nạn nhân sau đó đã thông báo sự việc cho cảnh sát địa phương để giải quyết.

Phan no be 4 tuoi bi phat phoi nang tren cau truot
Chiếc cầu trượt bằng kim loại nơi bé gái bị phạt ngồi phơi nắng. 

Cảnh sát sau đó đã quyết định khởi tố giáo viên và hiệu trưởng của trường mầm non với tội danh bạo hành trẻ em. Những người dân địa phương cũng biểu tình yêu cầu những người liên quan đến vụ việc cần bị trừng phạt thích đáng.
“Giáo viên không có quyền trừng phạt trẻ em. Cô giáo trong vụ việc này không xứng đáng dạy trẻ em nếu cô ta không hiểu những quyền tối thiểu như vậy”, một người dân tên Achut Rao bức xúc.
Các nhà chức trách địa phương hiện đã tạm thời đóng cửa trường mầm non trong quá trình vụ việc được cảnh sát điều tra.

 


Hà Vũ (theo DM)

Bình luận(0)