Sốt kéo dài, người đàn ông phải dẫn lưu 2 chai mủ màng phổi

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vừa cấp cứu cho một bệnh nhân bị tràn mủ màng phổi bằng phương pháp dẫn lưu màng phổi Trocar, lấy ra tới 2 chai mủ đặc.

Theo các chuyên gia hô hấp, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, tràn mủ màng phổi xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng tại khoang màng phổi – khoảng không gian nằm giữa phổi và thành ngực. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, lượng mủ ngày càng tăng có thể chèn ép phổi, gây suy hô hấp, nhiễm trùng lan rộng và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

mu-mang-phoi.jpg
Chủ quan ho sốt thông thường người đàn ông dẫn lưu 2 chai mủ phổi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, phần lớn trường hợp diễn tiến nặng đều có điểm chung là chậm đến cơ sở y tế.

Không ít người cho rằng các triệu chứng như ho, sốt, đau họng chỉ là cảm cúm hoặc viêm đường hô hấp thông thường nên cố gắng chịu đựng, tự theo dõi tại nhà. Một số trường hợp khác lại tự mua thuốc điều trị mà không qua thăm khám.

Đáng lo ngại, việc tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc kháng viêm không đúng chỉ định có thể khiến bệnh không được kiểm soát hiệu quả. Khi triệu chứng thuyên giảm, nhiều người tiếp tục tự ý ngừng thuốc giữa chừng. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ kháng thuốc mà còn tạo điều kiện để ổ nhiễm trùng tiến triển âm thầm, dẫn đến các biến chứng nặng như áp xe phổi hoặc tràn mủ màng phổi.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khuyến cáo người dân không nên chủ quan nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường kéo dài, đặc biệt là các triệu chứng sau:

Đau tức ngực dữ dội: Người bệnh cảm thấy đau nhói vùng ngực, cơn đau tăng lên khi hít sâu, ho hoặc hắt hơi.

Khó thở kéo dài: Xuất hiện cảm giác hụt hơi, thở nhanh, thở nông, mệt mỏi, giảm khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày.

Sốt cao dai dẳng: Sốt kéo dài không thuyên giảm, kèm rét run, vã mồ hôi, ho khạc đờm đặc, đục hoặc có mùi bất thường.

Khi xuất hiện những dấu hiệu trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng.

Phần lớn bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp có thể được kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện từ giai đoạn đầu và điều trị đúng phác đồ.

Bên cạnh đó, cần tuyệt đối tránh tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt là các thuốc kháng sinh và kháng viêm. Người bệnh cũng không nên sử dụng lại đơn thuốc cũ hoặc dùng chung đơn thuốc của người khác vì mỗi trường hợp bệnh lý đều có nguyên nhân và hướng điều trị riêng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sơ cấp cứu người bị sét đánh, 7 phút quyết định sự sống:

U phổi khiến người đàn ông bị tràn dịch màng tim chèn ép tim cấp nguy kịch

Ho không tự ý dùng thuốc, đặc biệt thuốc không rõ nguồn gốc, có thể làm bệnh nặng thêm và mất “thời gian vàng” điều trị.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân ho kéo dài, tràn dịch màng tim có chèn ép tim cấp đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân P.V.T (sinh năm 1954, ở Thái Hòa – Phú Thọ), tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, không rượu bia. Ho khan kéo dài gần 1 tháng, bệnh nhân đi khám phát hiện khối u phổi phải kích thước 3,5 × 5,2 cm, được chẩn đoán ung thư phổi và chỉ định xạ trị. Tuy nhiên, bệnh nhân từ chối điều trị, tự uống thuốc nam.

Can thiệp đặt shunt màng phổi cho thai nhi IVF ngay trong bụng mẹ

Tuần thai thứ 28, thai nhi mắc tràn dịch màng phổi hai bên – một biến chứng hiếm gặp, có thể dẫn đến thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng, nguy cơ tử vong sau sinh.

Chị X., 34 tuổi, sống tại Hà Nội, mang thai lần 3 IVF. Trong quá trình thăm khám tại một bệnh viện đa khoa và phát hiện thai nhi có dấu hiệu bất thường, chị được chuyển đến Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được chẩn đoán chuyên sâu.

Tại đây, chị được chọc ối chẩn đoán cho thai, kết quả chưa phát hiện bất thường di truyền. Đến tuần thai thứ 28, bác sĩ phát hiện thai nhi mắc tràn dịch màng phổi hai bên – một biến chứng hiếm gặp, có thể dẫn đến thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng và nguy cơ tử vong sau sinh nếu không được can thiệp kịp thời.

Can thiệp y khoa cứu thai nhi mắc tràn dịch màng phổi từ trong bụng mẹ

Việc áp dụng thành công các kỹ thuật can thiệp hiện đại đã mở ra hy vọng cho nhiều trường hợp thai kỳ nguy cơ cao.

Ngày 24/9, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ Trung tâm Can thiệp bào thai vừa can thiệp y khoa thành công cứu thai nhi mắc tràn dịch màng phổi.

Theo đó, sản phụ 22 tuổi, quê ở Thái Nguyên, mang thai lần đầu. Khi thai ở tuần thứ 18, trong quá trình thăm khám tại một cơ sở y tế khác, các bác sĩ nhận thấy trường hợp phức tạp và quyết định chuyển chị tới Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được đánh giá chuyên sâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới