Tình tiết mới vụ án giết người, đốt xác ở rừng tràm

Sáng mùng 2 Tết, người dân Trảng Bom (Đồng Nai) bàng hoàng trước vụ án một phụ nữ bị giết, đốt xác ở rừng tràm. Hiện nghi can đã ra tự thú. 

Chiều 23/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, quê tỉnh Long An) là hai nghi can trong vụ án mạng giết người, đốt xác ở rừng tràm
Khoảng 10h sáng 20/2 (nhằm mùng 2 tết), người dân ở ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom phát hiện xác một phụ nữ bị cháy sém trong rừng tràm nên trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại rừng tràm để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Phương D. (30 tuổi, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3).
Tinh tiet moi vu an giet nguoi, dot xac o rung tram
 Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ giết người, đốt xác ở rừng tràm. 
Ngay sau khi biết cơ quan công an vào cuộc, tối cùng ngày Khanh và Hoài đã ra tự thú ngay tại hiện trường và khai nhận chính là hung thủ giết chết chị D. Theo đó, Khanh và Hoài đã bóp cổ chị D. rồi sau đó đốt xác chị D. quăng vào rừng tràm nhằm phi tang. Được biết Khanh và Hoài là công nhân của một công ty gỗ đóng trên địa bàn xã Hố Nai 3.
Chiều 23/2, phóng viên đã tiếp xúc với anh Phạm Công Sơn, anh ruột của nạn nhân Phạm Thị Phương D. Theo anh Sơn cho biết: “Nghi can giết chị D. đã ra tự thú và Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, công an chưa cung cấp danh tính hung thủ, nguyên nhân gây án cho gia đình chúng tôi biết. Do vậy phải đợi đến lúc công an mời chứng kiến công tác dựng lại hiện trường thì mới biết thêm thông tin được”.
Qua lời anh Sơn kể, chị D. đang sống cùng bố mẹ và bán quán tạp hóa. Khoảng 10h ngày 18/2 (ngày 30 tết âm lịch), chị D. dẫn xe máy rời khỏi quán nhưng không nói với người nhà đi đâu rồi sau đó mất tích luôn. Gia đình lo lắng không đón tết để đi tìm chị D. nhưng không gặp. Đến trưa mùng 2 tết, anh Sơn nhận được tin báo của công an đề nghị đến ấp Lộ Đức để nhận diện thi thể của người nhà nghi là chị D. Khi đến nơi người nhà thấy thi thể của chị D. bị cháy đen, chiếc xe máy và tài sản của chị D. thì không bị mất. Anh Sơn nhận định chị D. có thể quen biết với các hung thủ.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Lật tẩy chiêu lừa đảo mới của “cò” lễ hội Chùa Hương

(Kiến Thức) - Ngày mai (24/2), lễ hội Chùa Hương với chủ đề “Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch” chính thức khai mạc. Đây sẽ là dịp "kiếm ăn" béo bở của đội ngũ "cò mồi".

Lễ hội Chùa Hương sẽ chính thức khai mạc vào sáng 24/2 (tức mùng 6 Tết). Theo lệ thường, đây là cơ hội để các đối tượng “cò mồi” hoạt động lôi kéo khách tấp nập, khiến nhiều du khách ngán ngẩm khi đến lễ hội quy mô lớn và kéo dài nhất miền Bắc này.
Năm nay, thủ đoạn của các đối tượng “cò mồi” khá tinh vi. Các đối tượng đóng giả là xe ôm chở khách và người đi lễ, khi phát hiện ô tô chở khách từ 16 đến 45 chỗ đi vào các tuyến đường dẫn và khu lễ hội Chùa Hương thì liền bám theo mời chào khách mua vé đi đò, đi cáp treo để vào tham quan lễ hội. Những hoạt động trên của cò lễ hội chùa Hương đã gây rối trật tự công cộng và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thậm chí có cò còn mang theo cáp đò giấu trong túi xách đeo trên người để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cận cảnh trung tâm cai nghiện tự nguyện đầu tiên ở HN

(Kiến Thức) - Đây là trung tâm cai nghiện tự nguyện đầu tiên, đơn vị duy nhất của HN dạy bổ túc văn hóa cho các đối tượng đang cai nghiện.

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN
  Trung tâm Giáo dục Lao động số 6 (Sóc Sơn, Hà Nội) là một trường học đặc biệt. Hiện đây là trung tâm cai nghiện tự nguyện đầu tiên của Hà Nội. Đây cũng là đơn vị duy nhất của Hà Nội dạy bổ túc văn hóa cho các đối tượng đang cai nghiện. Nếu mô hình này thành công, TP Hà Nội sẽ mở thêm 10 trung tâm khác. 

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-2
Trung tâm đang có 220 học viên cai nghiện tự nguyện và hơn 90 người cai nghiện bắt buộc. Mọi hoạt động ở đây đều tuân thủ nguyên tắc: Nghiêm như bộ đội, sạch như công viên, chữa trị như bệnh viện và giáo dục như trường học.

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-3
Theo lãnh đạo trung tâm, số người nghiện ma túy lần đầu hoặc tái nghiện khi bị phát hiện thì chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp cưỡng chế, đưa đi chữa trị, lao động trong thời gian từ một đến hai năm. Số người tự nguyện thường có thời gian lưu lại trung tâm dài nhất là sáu tháng.
Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-4
Thông thường số người tự nguyện đi cai nghiện có nghị lực hơn, và sau khi ra khỏi trung tâm họ ít bị tái nghiện. Các gia đình đưa người thân trong diện phải cưỡng chế lên Trung tâm Sóc Sơn khi được chứng kiến những người tự nguyện đi cai và cắt cơn nghiện, sức khỏe khá lên, thấy yên tâm hơn.
Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-5
 Mỗi học viên đều phải giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung, tuân thủ theo giờ giấc sinh hoạt của trung tâm đề ra. 

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-6
Trong liệu trình cai nghiện, lao động được xem là biện pháp giúp học viên xa dần ma túy. Hàng ngày, các học viên tham gia trồng rau để phục vụ cho chính bữa ăn của họ. Trung bình mỗi tháng, Trung tâm thu được 2 tấn rau cải bắp, cải ngồng, củ cải. 

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-7
Trung tâm còn một chuồng lợn khá lớn do các học viên tự chăm sóc, mỗi tháng thu khoảng 700 kg thịt. 

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-8
 Các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tập tạ... tại Trung tâm đều được học viên tham gia nhiệt tình. Bên cạnh việc tập luyện thể thao, lao động, các học viên còn tham gia học văn hóa. 
Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-9

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-10
 Bữa trưa bắt đầu lúc 11h, mỗi suất ăn của học viên là 12.500 đồng. Nếu gia đình có nhu cầu đóng góp thêm thì sẽ tăng lên 17.500 đồng/suất.

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-11
 Nhà khách của Trung tâm còn có thêm buồng hạnh phúc, dành cho những học viên có thời gian cai nghiện tốt. Mỗi phòng có giá thuê là 100.000 đồng/ngày, còn qua đêm giá thuê sẽ là 200.000 đồng. Trong ảnh là học viên Đỗ Văn Hải gặp vợ dịp cuối tuần. Vợ chồng Hải cưới nhau được 12 năm và đã có một con gái 11 tuổi.
Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-12
 Ngoài việc tổ chức cai nghiện, giáo dục cho người nghiện, tại trung tâm này còn có nhiều hoạt động khác, trong đó là những hoạt động từ thiện định kỳ. 

Can canh trung tam cai nghien tu nguyen dau tien o HN-Hinh-13
 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 6 trong một cuộc giao lưu văn nghệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới