Công ty BSN và "vị thế" áp đảo tại các gói thầu giáo dục tỉnh Gia Lai [Kỳ 2]

Thống kê dữ liệu cho thấy một thực tế thú vị dù có trụ sở tại TP HCM nhưng Công ty BSN lại trúng thầu dày đặc tại Gia Lai, đặc biệt là các gói thầu giá trị lớn tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN đang dần trở thành một nhà thầu "thống trị" mảng thiết bị giáo dục tại tỉnh Gia Lai. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 47 gói thầu tại tỉnh Gia Lai và trúng tới 31 gói. Tổng giá trị trúng thầu riêng tại địa phương này đạt hơn 38,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là gói thầu "Mua sắm máy photocopy, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy tính bảng và thiết bị công nghệ thông tin tương đương cho các cơ sở giáo dục" (Mã TBMT IB2500584355) do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Gói thầu này có giá dự toán là 5.907.386.000 đồng.

goithausogdt.jpg
Trích QĐ số 2300/QĐ-SGDĐT ngày 23/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (Nguồn: MSC)

Tại kỳ thầu này, Công ty BSN đã vượt qua Công ty Cổ phần điện tử tin học viễn thông Thế hệ mới để trúng thầu với giá 5.789.600.000 đồng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2300/QĐ-SGDĐT ngày 23/12/2025 do ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ký.

nt-trungthau-bsn.jpg
Nguồn: MSC

Dù có nhà thầu cạnh tranh nhưng tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu gần 6 tỷ đồng này cũng chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn là gần 2%. Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, không chỉ ở Sở Giáo dục, nhà thầu BSN còn trúng hàng loạt gói thầu tại các đơn vị cấp huyện và các trường học khác trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM nhưng lại tập trung trúng thầu chủ yếu tại Gia Lai là hiện tượng đáng lưu ý. Pháp luật không cấm nhà thầu tham gia dự thầu ở bất cứ đâu, nhưng việc trúng thầu với tần suất dày đặc tại một địa bàn cùng một chủ đầu tư trong nhiều năm liền đòi hỏi cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quy trình đấu thầu để đảm bảo tính khách quan, tránh tình trạng nhà thầu 'ruột' lấn át các đơn vị khác".

Chuyên gia Đào Giang cũng nhấn mạnh: "Với một doanh nghiệp có quy mô chỉ khoảng 20 nhân sự như thông tin đăng ký của BSN, việc triển khai cùng lúc nhiều gói thầu lắp đặt thiết bị tại nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian ngắn (có gói thầu chỉ yêu cầu thực hiện trong 10-15 ngày) là một thử thách lớn về hậu cần và nhân sự".

Thực tế, báo cáo đánh giá E-HSDT của các gói thầu này đều ghi nhận BSN đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, dư luận vẫn đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế thực sự khi các gói thầu này đều có tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Mối liên hệ "lạ" giữa BSN và các đối thủ "quen mặt" tại các gói thầu TP HCM.

Công ty Đầu tư và Phát triển BSN trúng thầu tại xã Uar: Tiết kiệm cho ngân sách 900.000 đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 1,2 tỷ đồng của Phòng Kinh tế xã Uar (Gia Lai), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách "siêu mỏng".

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN (gọi tắt là Công ty BSN) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị, máy móc làm việc" tại xã Uar, tỉnh Gia Lai. Điều đáng nói, tại gói thầu này, Công ty BSN đã thể hiện vị thế "độc tôn" khi là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và trúng thầu sát giá dự toán.

Cụ thể, gói thầu có mã TBMT IB2500562408 do Phòng Kinh tế xã Uar làm chủ đầu tư, thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc xã Uar. Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Uar là 1.268.900.000 đồng.

Giải mã con số 17 lần trượt thầu của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao năm 2025 [Kỳ 2]

Trái ngược với những gói thầu trúng "sát nút" dịp cuối năm, năm 2025 chứng kiến một diễn biến lạ trong hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao khi số lượng gói thầu bị loại tăng cao kỷ lục, chiếm đa số trong tổng các gói thầu tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 được xem là một năm hoạt động đầy biến động đối với Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. Tổng hợp dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 25/12/2025 cho thấy, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 26 gói thầu. Tuy nhiên, kết quả mang lại không mấy khả quan khi chỉ có 5 gói thầu được công bố trúng thầu, trong khi số lượng gói thầu bị trượt lên tới 17 gói (chiếm tỷ lệ trượt khoảng 65%). Ngoài ra, có 2 gói thầu bị hủy và 2 gói chưa có kết quả cuối cùng.

k2-vndl-congnghecao.jpg
Ảnh minh hoạ

Vị thế thống trị của Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tại "sân nhà" Lâm Đồng [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông xác lập kỷ lục trúng thầu với mật độ dày đặc tại tỉnh Lâm Đồng, phủ sóng từ các cơ quan đến trường học.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông có lịch sử đấu thầu đồ sộ với 668 gói thầu đã tham gia trên toàn quốc. Trong đó, nhà thầu này đã trúng tới 413 gói, tương đương tỷ lệ thắng thầu khoảng 61,8%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên tới hơn 1.653 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đỉnh cao trong hoạt động của doanh nghiệp này là năm 2025. Theo thống kê, trong năm này, Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tham gia 131 gói thầu và trúng tới 111 gói. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp này thắng thầu hơn 9 gói thầu lớn nhỏ. Địa bàn "sân nhà" Lâm Đồng đóng góp tới 345 gói thầu trong lịch sử tham gia của công ty.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.