Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong "hệ sinh thái" các đối tác của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa, có những cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc và tỷ lệ trúng thầu rất cao.
Cụ thể, dữ liệu thống kê cho thấy Đại Tín Nghĩa đã tham gia 7 gói thầu do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Minh Ngọc làm bên mời thầu và trúng cả 7 gói (tỷ lệ 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này là hơn 2,5 tỷ đồng. Điển hình như ngày 02/01/2025, nhà thầu này liên tiếp được công bố trúng thầu các gói "Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng" với giá trúng lần lượt là 200.775.200 đồng và 223.146.480 đồng. Điểm chung là các gói thầu này đều có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.
Một cái tên khác là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Trường Thịnh. Nhà thầu Đại Tín Nghĩa đã tham gia 26 gói thầu do đơn vị này mời và trúng tới 25 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 96%. Tổng giá trị trúng thầu tại đây là hơn 27,8 tỷ đồng. Gần đây nhất, ngày 14/01/2025, Đại Tín Nghĩa trúng gói thầu "Thi công lắp đặt và mua sắm thiết bị" do Công ty Trường Thịnh mời thầu với giá hơn 16.539.651.184 đồng.
Trái ngược với sự "mát tay" tại các đơn vị trên, mối quan hệ giữa Đại Tín Nghĩa và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh lại có những diễn biến khác biệt. Tại gói thầu "Thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Văn hóa Hậu Giang, Quận 6 (Mã TBMT: IB2500009253), Công ty Đại Tín Nghĩa đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 246/BCĐG-2025 ngày 12/3/2025, nguyên nhân là do nhà thầu "Không kèm bảo đảm dự thầu".
Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ về trách nhiệm của đơn vị tư vấn đấu thầu. Việc một nhà thầu trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số đơn vị tư vấn cụ thể là một chỉ dấu thống kê cần được cơ quan quản lý lưu tâm. Nếu phát hiện có sự thông đồng, dàn xếp giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn để cài cắm tiêu chí kỹ thuật, các bên liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".
Chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông cũng cho rằng: "Mối quan hệ 'khăng khít' bất thường giữa nhà thầu và tư vấn có thể dẫn đến nguy cơ hạn chế cạnh tranh. Việc một nhà thầu lớn lại mắc lỗi sơ đẳng như quên nộp bảo đảm dự thầu ở gói thầu khác cũng đặt ra nghi vấn về vai trò trong hoạt động đấu thầu".
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 4:] Nghịch lý năng lực: Thắng lớn ở phường, "ngã ngựa" ở gói thầu kỹ thuật cao.