Sắp đấu giá trang sức quý hình hổ 50 tỷ

(Kiến Thức) - Hai bộ đồ trang sức hình con hổ sẽ được bán đấu giá vào ngày 11/11 tới với giá khởi điểm là 1,5 triệu bảng (hơn 50 tỷ đồng).

Được biết, chiếc ghim cài áo và vòng đeo tay này được mua bởi Công tước xứ Windsor, Vua Edward VIII của nước Anh, vào cuối những năm 1950 khi ông và vợ là bà Wallis Simpson sống lưu vong ở Pháp sau sự kiện Vua Edward VIII thoái vị gây nhiều tranh cãi.
Bộ đồ trang sức được làm từ đá mã não, kết hợp với kim cương và ngọc lục bảo. Chính vì lý do này mà nó có giá cao “ngất ngưởng”.
Đá mã não, kim cương, ngọc lục bảo là chất liệu chính để làm bộ trang sức này.
Đá mã não, kim cương, ngọc lục bảo là chất liệu chính để làm bộ trang sức này.
Cách thiết kế, nghệ thuật chạm khắc đã khiến bộ trang sức đạt đến độ tinh xảo.
Cách thiết kế, nghệ thuật chạm khắc đã khiến bộ trang sức đạt đến độ tinh xảo.
Sau khi bà Wallis Simpson qua đời vào năm 1986 bộ sưu tập đồ trang sức giá trị của bà đã được rao bán trong một phiên đấu giá nổi tiếng tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ).
Bà Wallis Simpson tại một bữa tiệc của Lido Revue ở Paris vào năm 1959 với bộ trang sức đắt giá.
Bà Wallis Simpson tại một bữa tiệc của Lido Revue ở Paris vào năm 1959 với bộ trang sức đắt giá.
Ngay sau khi đưa lên bàn đấu giá, nhà soạn nhạc người Anh Andrew Lloyd Webber đã nhanh chóng sở hữu như một món quà cho người vợ sau là Sarah Brightman. Brightman, 54 tuổi, được coi là ca sĩ cổ điển thành công nhất thế giới.
Một phát ngôn viên của phiên đấu giá Christie cho biết: "Bộ sưu tập đồ trang sức hình con hổ của thương hiệu Cartier là điểm nổi bật trong thiết kế đồ trang sức của thế kỷ 20 kể từ khi nó xuất hiện lần đầu vào năm 1928. Nó trở thành biểu tượng của tình yêu khi gắn liền với 2 câu chuyện tình lãng mạn".
Sarah Brightman, vợ của Andrew Lloyd Webber trong bộ ghim cài và vòng đeo tay.
Sarah Brightman, vợ của Andrew Lloyd Webber trong bộ ghim cài và vòng đeo tay. 
Một phần trong số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ được tặng cho Quỹ từ thiện của nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber. Quỹ này chuyên hỗ trợ nghệ thuật và âm nhạc trong các trường học.
Dự kiến, phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 11/11 tới tại Geneva (Thụy Sĩ).

Nhà Việt Nam lọt top nhà mái xanh độc đáo nhất TG

(Kiến Thức) - Trang web về kiến trúc nổi tiếng Homedit đã liệt kê những tòa nhà với mái phủ thảm thực vật xanh, trong đó có một công trình của Việt Nam.

Đó là tòa nhà Stone House ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Công trình này gây ấn tượng với thiết kế và hình dạng khác thường của nó. Ngôi nhà là một dự án được phát triển bởi công ty kiến trúc Việt Võ Trọng Nghĩa. Tọa lạc trong một khu vực dân cư yên tĩnh, tòa nhà này trở nên nổi bật với cấu trúc hình xuyến.
Đó là tòa nhà Stone House ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Công trình này gây ấn tượng với thiết kế và hình dạng khác thường của nó. Ngôi nhà là một dự án được phát triển bởi công ty kiến trúc Việt Võ Trọng Nghĩa. Tọa lạc trong một khu vực dân cư yên tĩnh, tòa nhà này trở nên nổi bật với cấu trúc hình xuyến.

Nhà trăm tuổi lay lắt bám phố cổ Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1880, đã tròn 130 năm vẫn lắt lay bám trụ lại với thời gian.

Ngôi nhà số 47 Hàng Bạc là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội hiện còn sót lại. Theo các nhà sử học, ngôi nhà có diện tích 206m2, được xây dựng vào khoảng năm 1883 theo lối kiến trúc truyền thống, là một trong những ngôi nhà cổ cần được bảo tồn ở phố cổ Hà Nội. Hiện tại, căn nhà đã xuống cấp và biến dạng thảm hại, nhất là sau vụ cháy năm 2010 ngôi nhà càng trở nên tan hoang, sập sệ hơn.
Ngôi nhà số 47 Hàng Bạc là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội hiện còn sót lại. Theo các nhà sử học, ngôi nhà có diện tích 206m2, được xây dựng vào khoảng năm 1883 theo lối kiến trúc truyền thống, là một trong những ngôi nhà cổ cần được bảo tồn ở phố cổ Hà Nội. Hiện tại, căn nhà đã xuống cấp và biến dạng thảm hại, nhất là sau vụ cháy năm 2010 ngôi nhà càng trở nên tan hoang, sập sệ hơn.
"Khu vực nguy hiểm, cấm qua lại" là tấm biển cảnh báo của UBND phường Hàng Bạc khi mái ngói trên tầng hai của ngôi nhà đã bị sập cả một khoảng lớn. Phường, quận xuống ghi biên bản, rồi gắn tấm biển đó để cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Lối lên gác cũng bị khóa trái lại, không cho ai ở vì mái nhà có thể sập bất kỳ lúc nào.
"Khu vực nguy hiểm, cấm qua lại" là tấm biển cảnh báo của UBND phường Hàng Bạc khi mái ngói trên tầng hai của ngôi nhà đã bị sập cả một khoảng lớn. Phường, quận xuống ghi biên bản, rồi gắn tấm biển đó để cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Lối lên gác cũng bị khóa trái lại, không cho ai ở vì mái nhà có thể sập bất kỳ lúc nào.

Những ý tưởng thiết kế cửa sổ phòng ngủ đẹp

(Kiến Thức) - Dưới đây là những gợi ý để bạn thiết kế cửa sổ phòng ngủ nhà mình với tầm nhìn toàn cảnh đẹp, tạo không gian thoáng đãng cho căn phòng.

Nhung y tuong thiet ke cua so phong ngu dep lang man

Phòng ngủ rất quan trọng đối với một ngôi nhà và nếu bạn đang tìm kiếm một khu bất động sản bên bờ biển, hãy chọn một ngôi nhà mà bạn có thể đặt phòng ngủ có tầm nhìn toàn cảnh đẹp ra bãi biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.