Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra rằng, Sao Thổ, hành tinh lớn thứ hai trong Hệ Mặt trời của chúng ta, đã phóng ra một sao chổi tốc độ cao, di chuyển với vận tốc hơn 10.000 km/giờ, ra khỏi Hệ Mặt trời.

Thông qua phân tích dữ liệu thiên văn, nhóm chuyên gia thiên văn quốc tế đặt tên cho sao chổi này là A117uUD. Nó lần đầu tiên được phát hiện bởi Hệ thống Cảnh báo Va chạm Tiểu hành tinh (ATLAS) và kể từ đó đã được các nhà thiên văn học quan sát liên tục 142 lần.

anh-chup-man-hinh-2026-06-18-070413.png
Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Ảnh: @NASA.

Trong quá trình quay quanh Mặt Trời, A117uUD đã gặp hành tinh khổng lồ Sao Thổ. Lực hấp dẫn cực lớn của Sao Thổ đã làm thay đổi quỹ đạo của nó, đẩy sao chổi A117uUD đi với tốc độ 10.700 km/giờ, đủ nhanh để thoát khỏi hệ Mặt Trời và tiến vào không gian giữa các vì sao. Với tốc độ này, ngay cả máy bay chiến đấu do con người điều khiển cũng không thể đuổi kịp.

Đây là lần thứ hai con người phát hiện ra một sao chổi đã va chạm với một hành tinh và bị đẩy ra khỏi Hệ Mặt trời. Lần đầu tiên là sao chổi C/1980 E1 (Bowell) vào năm 1980, cũng đã va chạm với Sao Mộc và bị đẩy ra khỏi Hệ Mặt trời.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.

Lý do sao Thổ gần như không có mặt trăng khổng lồ

Mặc dù sở hữu nhiều mặt trăng nhưng sao Thổ gần như không có mặt trăng khổng lồ. Vì sao lại như vậy?

Trong nghiên cứu mới công bố trên Nature Astronomy, các nhà nghiên cứu đã lý giải nguyên nhân sao Thổ và sao Mộc gần như không có mặt trăng khổng lồ dù có khá nhiều mặt trăng.

Tính đến tháng 3/2023, các nhà khoa học xác định được sao Thổ có 285 mặt trăng và sao Mộc có 101 mặt trăng. Trong đó, mặt trăng Titan có đường kính 5,149 km là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của sao Thổ và là mặt trăng lớn thứ 2 trong Hệ Mặt trời.

Xác định thêm nhiều mặt trăng mới của sao Mộc, sao Thổ

Các nhà thiên văn học thông báo đã xác định thêm 15 mặt trăng mới xoay quanh sao Mộc và sao Thổ.

Theo công bố của Trung tâm Các tiểu hành tinh, các nhà thiên văn đã phát hiện thêm 4 mặt trăng mới của sao Mộc và 11 mặt trăng mới của sao Thổ. Trung tâm Các tiểu hành tinh có trách nhiệm xác nhận các phát hiện thiên văn như tiểu hành tinh, sao chổi và mặt trăng.

Các chuyên gia cho hay không có mặt trăng nào mới phát hiện có kích thước lớn vượt bậc. Tất cả có kích thước trung bình với đường kính khoảng 3 km nhưng có quỹ đạo rộng hơn nhiều so với những mặt trăng lớn hơn của sao Mộc và sao Thổ.

'Trái Đất thứ hai' có thể là 2 mặt trăng ghép lại

Vụ va chạm Trái Đất sơ khai và hành tinh Theia có thể đã được tái hiện một lần nữa nơi các mặt trăng Sao Thổ.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Planetary Science Journal, nhóm tác giả từ Viện SETI, Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI), Viện Công nghệ California (Caltech) của Mỹ và Đài quan sát Paris của Pháp cho rằng hai mặt trăng Sao Thổ Titan và Hyperion không phải thiên thể nguyên thủy.

Một sự kiện khốc liệt trong quá khứ xảy ra giữa 2 thiên thể này đã tạo nên vành đai nổi tiếng của Sao Thổ cũng như góp phần định hình "Trái Đất thứ hai" Titan.

Đọc nhiều nhất

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.

Tin mới

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.