Sứ mệnh "chưa nước nào dám thử" của tên lửa đẩy mạnh nhất Trung Quốc

Hằng Nga 6 (Chang'e-6) đang là cái tên thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu thiên văn toàn cầu.

Chiều tối ngày 3/5/2024, Trung Quốc phóng thành công tàu thăm dò vũ trụ Chang'e-6 (Hằng Nga 6) nhằm thực hiện sứ mệnh thu thập và mang các mẫu từ phía xa bí ẩn của Mặt trăng về Trái đất nghiên cứu – nỗ lực đầu tiên trong lịch sử thám hiểm Mặt trăng của loài người.

Để đảm bảo thành công của Hằng Nga 6 ngay từ bước đầu tiên, Trung Quốc đã chọn Trường Chinh 5 - Hệ thống tên lửa đẩy hiện mạnh nhất của nước này - để phóng Hằng Nga 6 tiến thẳng đến Mặt trăng.

Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã thực hiện bộ ảnh đầy ấn tượng về khoảnh khắc Trường Chinh 5 nâng con tàu thăm dò nặng hơn 8 tấn lên không trung.

Su menh

Hình ảnh tên lửa Trường Chinh 5 sẵn sàng trước giờ phóng tại Bãi phóng Không gian Văn Xương trên bờ biển tỉnh đảo Hải Nam phía nam Trung Quốc. Ảnh: CNSA

Su menh

Trường Chinh 5 là phương tiện phóng hạng nặng được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: CNSA

Su menh

Theo CNSA, khả năng tải trọng của Trường Chinh 5 là 25 tấn đối với Quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) và 14 tấn đối với Quỹ đạo chuyển dịch địa tĩnh (GTO). Ngoài ra, tên lửa đẩy hiện mạnh nhất Trung Quốc có khả năng phóng các loại tàu khác nhau như trạm vũ trụ và tàu thăm dò Mặt trăng... Ảnh: CNSA

Su menh

5:27 chiều ngày 3/4, Trường Chinh 5 phóng lên vũ trụ. 37 phút sau khi cất cánh, Hằng Nga 6 sẽ tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo chuyển dịch Trái đất-Mặt trăng theo kế hoạch, có độ cao cận điểm là 200 km và độ cao viễn điểm khoảng 380.000 km. Ảnh: CNSA

Su menh

Sau khi tới Mặt trăng, Hằng Nga 6 sẽ hạ cánh nhẹ nhàng ở phía xa. Địa điểm mà Hằng Nga 6 đổ bộ và thu thập mẫu vật là lưu vực Nam Cực-Aitken (SPA) ở phía xa của Mặt trăng.Lưu vực SPA khổng lồ được hình thành do một vụ va chạm thiên thể hơn 4 tỷ năm trước và có đường kính 2.500 km, tương đương khoảng cách từ Bắc Kinh đến Hải Nam và có độ sâu khoảng 13 km. Các nhà khoa học cho biết đây là miệng hố va chạm lâu đời nhất và lớn nhất trên Mặt trăng và trong Hệ Mặt trời, đồng thời nó có thể cung cấp thông tin sớm nhất về Mặt trăng. Ảnh: CNSA

Su menh

Trong vòng 48 giờ sau khi hạ cánh, một cánh tay robot sẽ được mở rộng để xúc đá và đất trên bề mặt Mặt Trăng và một mũi khoan sẽ khoan xuống lòng đất. Công việc khám phá khoa học khác cũng sẽ được thực hiện đồng thời. Ảnh: CNSA

Su menh

Hằng Nga 6 mang theo bốn dụng cụ khoa học được phát triển thông qua hợp tác quốc tế, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà khoa học thế giới và kết hợp chuyên môn của con người trong việc khám phá không gian. Ảnh: CNSA

Yang Wei, nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) cho biết, hơn 300 kg mẫu Mặt trăng đã được thu thập trong suốt 10 sứ mệnh do Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc thực hiện, và tất cả đều được thu thập từ phía gần của Mặt trăng.

Điều này cho thấy, việc hạ cánh và di chuyển ở phía xa Mặt trăng đầy rẫy khó khăn và căng thẳng đến mức nào. Hằng Nga 6 phải đối mặt với những rủi ro đáng kể do địa hình gồ ghề ở phía xa, đặt ra những thách thức lớn cho việc hạ cánh của nó.

Dẫu vậy, nếu thu thập mẫu vật phía xa thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực mà chưa từng có nước nào trên thế giới dám thử và làm được.

Tại sao Mỹ mua 81 máy bay chiến đấu cũ của Kazakhstan?

Có thông tin cho rằng, Mỹ đã mua 81 máy bay chiến đấu cũ đã loại khỏi biên chế được Kazakhstan bán đấu giá. Vậy Mỹ mua số máy bay cũ nát này để làm gì?

Tai sao My mua 81 may bay chien dau cu cua Kazakhstan?

Tờ "Kyiv Post" của Ukraine đưa tin: Vào tháng 10 năm ngoái, Kazakhstan đã công khai bán đấu giá 117 máy bay chiến đấu cũ thời Liên Xô. Hiện có tin tiết lộ rằng, 81 chiếc trong số đó đã được Mỹ mua thông qua các nước trung gian.

Nga tăng tốc sản xuất vũ khí, “giáng đòn nặng nề” vào Ukraine

Mới đây, nhật báo Daily Express của Anh đã phác thảo một viễn cảnh khá u ám đối với Ukraine khi cho rằng, việc Nga tăng tốc sản xuất vũ khí sẽ giáng một đòn nặng nề vào Ukraine.

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine
Daily Express dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu ngày 1/5 tại cuộc họp ở Quân khu phía Bắc: “Để duy trì nhịp độ tiến công cần thiết và bảo đảm tăng cường sức mạnh chiến đấu của các cụm quân cho các hoạt động tiếp theo, cần tăng số lượng và chất lượng vũ khí, trang thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội, trước hết là vũ khí hủy diệt”. 
Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-2
Daily Express bày tỏ lo sợ cho số phận của Ukraine sau lời phát biểu của ông Shoigu. Bài viết cũng nhắc lại những thành công của lực lượng Nga trên hướng Donetsk và khu vực Kharkov trong những ngày qua. Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, cũng thừa nhận những khó khăn trong việc tổ chức phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công của Nga, thừa nhận Ukraine đã để mất một số khu định cư ở phía tây thành phố Avdiivka. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-3
Nhật báo Anh cũng cho rằng, một lý do dẫn đến thất bại của quân Ukraine trong những ngày qua được cho là do thiếu sự hỗ trợ quân sự phù hợp cho Kiev từ phương Tây. Trong khi đó, Quân đội Nga ở chiến trường không hề gặp bất cứ trở ngại nào về nguồn cung cấp vũ khí. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-4
Hơn nữa, các công ty quốc phòng Nga sản xuất nhiều đạn dược đến mức không chỉ đủ cho quân tham chiến, mà còn để bổ sung vào kho dự trữ. Nói một cách dễ hiểu, đối với Kiev, theo nghĩa đen là “mọi thứ sẽ mất đi” nếu các đồng minh phương Tây không thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục tình hình. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-5
Trước đó, vào cuối tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng thừa nhận, chính sự chậm trễ của liên minh trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự như đã hứa đã cho phép Nga giành được lợi thế trên chiến trường. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-6
Bài báo cũng cho rằng, các đối tác phương Tây hứa sẽ hỗ trợ Ukraine “miễn là cần thiết”, nhưng sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự đã ảnh hưởng đến khả năng tự vệ của Kyiv. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-7
Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, các yêu cầu về tăng tốc sản xuất vũ khí chính xác được Bộ trưởng Shoigu nêu ra trong cuộc họp với các tướng lĩnh Nga ngày 2/5. Ông Shoigu thừa nhận những biện pháp "cần thiết" đã được áp dụng để khẩn trương sản xuất vũ khí cho các đơn vị tham chiến tại Ukraine, khẳng định 'họ có đủ vũ khí để chiến thắng'. 
Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-8
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng nêu ra một vài số liệu, trong đó có nhu cầu vũ khí của quân đội và yêu cầu cải thiện hơn nữa tốc độ sửa chữa vũ khí. Ông xác nhận "các biện pháp cần thiết" đã được thực hiện để tăng tốc độ và số lượng sản xuất vũ khí cho quân đội "trong thời gian ngắn". 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-9
Theo ông Shoigu, Nga đang giáng "những đòn nặng nề" vào Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến, rằng Nga đang chiến đấu không chỉ với Ukraine mà còn với "sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ phương Tây". 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-10
Đáng chú ý, ông Shoigu cũng yêu cầu Tập đoàn Tên lửa chiến thuật (TRTV) tăng gấp đôi các nỗ lực sản xuất vũ khí chính xác cao "trong thời gian ngắn nhất có thể". TRTV chuyên sản xuất hệ thống tên lửa chống hạm, chống radar và một số tên lửa loại khác. Số lượng vũ khí cơ bản được mua, tính đến thời điểm hiện tại, đã tăng gấp 2,7 lần so với đầu năm 2022, thời điểm Nga chưa phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt". 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-11
Người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec Sergey Chemezov cũng cho biết, Moscow đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022. Ngoài ra, ông Chemezov cho hay, hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột giữa Moscow và Kiev vào năm 2022. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-12
Ông Chemezov nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong cuộc họp hôm 3/5 rằng khoảng 80% vũ khí mà Quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột đều do Rostec cung cấp. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-13
Sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%, đạn pháo tăng 600% và đạn cho MLRS tăng 800%. Ông Chemezov cho biết số lượng rocket không dẫn đường dành cho hệ thống súng phun lửa hạng nặng đang được sản xuất nhiều gấp 3 lần. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-14
Theo người đứng đầu Rostec, các loại thiết bị mới cũng đã được đưa tới chiến sự "thử lửa", ví dụ như hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2, có khả năng khai hỏa bằng đầu đạn nhiệt áp và "được sử dụng rộng rãi trong tác chiến". Các hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye cũng đang được sản xuất, cũng như đạn dẫn đường Krasnopol, UAV Kub và tên lửa dẫn đường cho máy bay không người lái. 

Nga tang toc san xuat vu khi, “giang don nang ne” vao Ukraine-Hinh-15
Ông cho biết, Rostec cũng đang hợp tác với Tổng công ty Tên lửa Chiến thuật (KTRV) để trang bị bom hàng không tiêu chuẩn với các mô-đun lượn và hệ thống dẫn đường. (Nguồn ảnh: Reuters, Sputnik, Topwar).

Mắc kẹt trong vòng vây, Lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine bị bom Nga truy sát

Máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã thực hiện các vụ ném bom bao trùm và san phẳng vị trí của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine, làm hàng trăm người bị thương vong chỉ trong một đêm.

Mac ket trong vong vay, Lu doan tinh nhue Ukraine bi bom Nga truy sat

Theo thông tin chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/5, Quân đội Nga đã giành được thắng lợi lớn ở khu vực xung quanh làng Ocheretine, phía tây thành phố Avdiivka. Trước đó, Quân đội Nga đã bao vây quân Ukraine bị kẹt ở làng Kramyk và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine tiếp tục trở thành nạn nhân. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới