• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHÓA XV HỘI NGHỊ VINH DANH TRI THỨC TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC BẮT CỰU CHỦ TỊCH TP HẠ LONG PHẠM HỒNG HÀ Xem thêm các dòng sự kiện
  • Quân sự

Không quân Israel nặng lời: Tiêm kích Su-57 của Nga chỉ để... bay biểu diễn

Cập nhật lúc: 13:00 22/01/2020

(Kiến Thức) - Mặc dù đích thân Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng, với đặc điểm chiến đấu và vũ khí của Su 57, đây là loại máy bay tốt nhất thế giới; tuy nhiên, Không quân Israel đã kết luận rằng, Su-57 không hữu dụng lắm trong không chiến, mà chỉ giành cho... bay biểu diễn.

  • Soi loạt hình ảnh cận cảnh nhất của siêu tiêm kích Su-57
  • Vụ tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga rơi: Phi công kể lại những gì?
Tiến Minh
Sự kiện: Máy Bay Chiến Đấu Nga
Chia sẻ
Trang: 1/13

Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình hạng nặng, hai động cơ, một chỗ ngồi; được trang bị nhiều loại vũ khí tiên tiến; nhưng Không quân Israel đánh giá rằng, tiêm kích Su-57 không thể hiện khả năng tấn công mục tiêu mặt đất hoặc chiếm ưu thế trên không.Các chuyên gia quân sự cho rằng, lập luận của Không quân Israel là hợp lý, bởi vì nhiều công nghệ của Su-57 đến nay chưa thực sự hoàn thiện; Su-57 vẫn đang thử nghiệm về khả năng không chiến hoặc khả năng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương; mặc dù nó đã được gửi tới Syria để "thử nghiệm" thực chiến.Không quân Israel là quốc gia đầu tiên đưa F-35 vào chiến đấu, hành động của giới lãnh đạo Không quân Israel phải nói là "không do dự", khi họ mạo hiểm đưa một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới, chưa được thử nghiệm trên chiến trường vào thực chiến, trong điều kiện phòng không của Syria, Nga và Iran tương đối mạnh.Những cuộc không kích của F-35 của Không quân Israel vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, nơi có hệ thống phòng không tương đối mạnh và thậm chí tiến sâu vào lãnh thổ Iran được bảo vệ nghiêm ngặt, để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và trở về an toàn.Trong quá khứ, ngành hàng không của Liên Xô khá rực rỡ trong Chiến tranh Lạnh, đủ sức cạnh tranh với ngành hàng không Mỹ. Các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 đưa vào phục vụ trong những năm của thập niên 1980 chắc chắn đại diện cho cấp độ cao nhất của ngành hàng không Liên Xô. Cho đến nay, các phiên bản cải tiến của các loại máy bay chiến đấu này vẫn đang bảo vệ không phận của Nga và các quốc gia khác.Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, các đơn vị quốc phòng Nga đã mất nguồn hỗ trợ tài chính gần như rơi vào tình trạng phải sống với thắt lưng buộc bụng. Vào thời điểm này, quân đội Mỹ đã phát triển và đưa vào biên chế máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và gần đây là F-35; trong khi máy bay thế hệ thứ năm của Nga vẫn đang tiến hành thử nghiệm.Theo giới quân sự Nga, Su-57 là một chiến đấu cơ mạnh mẽ, có khả năng tàng hình, khả năng bay hành trình siêu thanh, siêu cơ động và nhận thức tình huống chiến trường tiên tiến.Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể xác định cho đến thời điểm này có lẽ chỉ là khả năng cơ động siêu hạng và khả năng hành trình siêu thanh; cũng do bố cục hình dáng khí động học cổ điển của thân máy bay, đã làm mất khả năng tàng hình của Su-57; chưa kể cửa hút khí và ống xả của loại máy bay này đều bộc lộ tín hiệu tàng hình rất lớn.Nhận xét của Không quân Israel cũng phù hợp với những phân tích của Quân đội Mỹ, chỉ số tán xạ sóng radar (RSC) của F-22 chỉ từ 0,01 đến 0,03 m2; nhưng máy bay Su-57 đã tăng vọt lên mức 0,4 m2. Không có gì lạ, khi ấn phẩm quân sự nổi tiếng của Mỹ "National Interest" cho rằng, Su-57 "không có hiệu quả chiến đấu" và nó không có khả năng tiến hành chiến đấu toàn diện với các đối thủ công nghệ cao, bao gồm cả F-22 và F-35.Đánh giá của Không quân Israel và Mỹ là không đáng ngạc nhiên, bởi vì Su-57 của Nga vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện, các chuyên gia Nga cho biết, họ chưa bao giờ hoàn thành tất cả các chức năng trong thiết kế, đặc biệt là động cơ "Sản phẩm 30" vẫn có thể chưa được hoàn thiện.Phải nói rằng, thiết kế Su 57 của Nga khác với F-22 và F-35 của Mỹ, mục đích của Su-57 là chiếm ưu thế trên không, đánh bại các máy bay chiến đấu tàng hình của đối phương trên chính lãnh thổ của minh, do đó đã hy sinh hiệu suất tàng hình ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, sẽ khá bất công khi áp đặt tiêu chuẩn tàng hình của Mỹ lên máy bay Nga.Ngoài ra, vụ rơi máy bay chiến đấu Su-57 gần đây cũng khiến Không quân Nga và khách hàng cảm thấy lo sợ ít nhiều; vì lý do này, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng Su-57 vẫn không thể thay thế F-35, và việc đầu tiên của Ankara là tìm cách khôi phục mua F-35 của Mỹ, sau việc nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.Video Siêu tiêm kích tàng hình Su-57 Nga, đối thủ đáng gờm của F-22 Mỹ - Nguồn: QPVN

Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien
Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình hạng nặng, hai động cơ, một chỗ ngồi; được trang bị nhiều loại vũ khí tiên tiến; nhưng Không quân Israel đánh giá rằng, tiêm kích Su-57 không thể hiện khả năng tấn công mục tiêu mặt đất hoặc chiếm ưu thế trên không.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-2
Các chuyên gia quân sự cho rằng, lập luận của Không quân Israel là hợp lý, bởi vì nhiều công nghệ của Su-57 đến nay chưa thực sự hoàn thiện; Su-57 vẫn đang thử nghiệm về khả năng không chiến hoặc khả năng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương; mặc dù nó đã được gửi tới Syria để "thử nghiệm" thực chiến.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-3
Không quân Israel là quốc gia đầu tiên đưa F-35 vào chiến đấu, hành động của giới lãnh đạo Không quân Israel phải nói là "không do dự", khi họ mạo hiểm đưa một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới, chưa được thử nghiệm trên chiến trường vào thực chiến, trong điều kiện phòng không của Syria, Nga và Iran tương đối mạnh.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-4
Những cuộc không kích của F-35 của Không quân Israel vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, nơi có hệ thống phòng không tương đối mạnh và thậm chí tiến sâu vào lãnh thổ Iran được bảo vệ nghiêm ngặt, để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và trở về an toàn.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-5
Trong quá khứ, ngành hàng không của Liên Xô khá rực rỡ trong Chiến tranh Lạnh, đủ sức cạnh tranh với ngành hàng không Mỹ. Các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 đưa vào phục vụ trong những năm của thập niên 1980 chắc chắn đại diện cho cấp độ cao nhất của ngành hàng không Liên Xô. Cho đến nay, các phiên bản cải tiến của các loại máy bay chiến đấu này vẫn đang bảo vệ không phận của Nga và các quốc gia khác.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-6
Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, các đơn vị quốc phòng Nga đã mất nguồn hỗ trợ tài chính gần như rơi vào tình trạng phải sống với thắt lưng buộc bụng. Vào thời điểm này, quân đội Mỹ đã phát triển và đưa vào biên chế máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và gần đây là F-35; trong khi máy bay thế hệ thứ năm của Nga vẫn đang tiến hành thử nghiệm.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-7
Theo giới quân sự Nga, Su-57 là một chiến đấu cơ mạnh mẽ, có khả năng tàng hình, khả năng bay hành trình siêu thanh, siêu cơ động và nhận thức tình huống chiến trường tiên tiến.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-8
Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể xác định cho đến thời điểm này có lẽ chỉ là khả năng cơ động siêu hạng và khả năng hành trình siêu thanh; cũng do bố cục hình dáng khí động học cổ điển của thân máy bay, đã làm mất khả năng tàng hình của Su-57; chưa kể cửa hút khí và ống xả của loại máy bay này đều bộc lộ tín hiệu tàng hình rất lớn.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-9
Nhận xét của Không quân Israel cũng phù hợp với những phân tích của Quân đội Mỹ, chỉ số tán xạ sóng radar (RSC) của F-22 chỉ từ 0,01 đến 0,03 m2; nhưng máy bay Su-57 đã tăng vọt lên mức 0,4 m2. Không có gì lạ, khi ấn phẩm quân sự nổi tiếng của Mỹ "National Interest" cho rằng, Su-57 "không có hiệu quả chiến đấu" và nó không có khả năng tiến hành chiến đấu toàn diện với các đối thủ công nghệ cao, bao gồm cả F-22 và F-35.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-10
Đánh giá của Không quân Israel và Mỹ là không đáng ngạc nhiên, bởi vì Su-57 của Nga vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện, các chuyên gia Nga cho biết, họ chưa bao giờ hoàn thành tất cả các chức năng trong thiết kế, đặc biệt là động cơ "Sản phẩm 30" vẫn có thể chưa được hoàn thiện.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-11
Phải nói rằng, thiết kế Su 57 của Nga khác với F-22 và F-35 của Mỹ, mục đích của Su-57 là chiếm ưu thế trên không, đánh bại các máy bay chiến đấu tàng hình của đối phương trên chính lãnh thổ của minh, do đó đã hy sinh hiệu suất tàng hình ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, sẽ khá bất công khi áp đặt tiêu chuẩn tàng hình của Mỹ lên máy bay Nga.
Khong quan Israel nang loi: Tiem kich Su-57 cua Nga chi de... bay bieu dien-Hinh-12
Ngoài ra, vụ rơi máy bay chiến đấu Su-57 gần đây cũng khiến Không quân Nga và khách hàng cảm thấy lo sợ ít nhiều; vì lý do này, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng Su-57 vẫn không thể thay thế F-35, và việc đầu tiên của Ankara là tìm cách khôi phục mua F-35 của Mỹ, sau việc nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Video Siêu tiêm kích tàng hình Su-57 Nga, đối thủ đáng gờm của F-22 Mỹ - Nguồn: QPVN

Tin tài trợ

  • Vốn hoá của gia đình 'vua thép' Trần Đình Long bay hơn 3.600 tỷ đồng trong 2 ngày sau Đại hội

    Vốn hoá của gia đình 'vua thép' Trần Đình Long bay hơn 3.600 tỷ đồng trong 2 ngày sau Đại hội

    Bà Nguyễn Hoài Thu - Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital: Nên cấm lãnh đạo DN bình luận về cổ phiếu

    Bà Nguyễn Hoài Thu - Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital: Nên cấm lãnh đạo DN bình luận về cổ phiếu

    Bắt vợ chồng lãnh đạo Công ty địa ốc Tường Hy Quân lừa đảo gần 130 tỷ đồng

    Bắt vợ chồng lãnh đạo Công ty địa ốc Tường Hy Quân lừa đảo gần 130 tỷ đồng

  • SCIC muốn đấu giá trọn lô 25% vốn Tổng Cty Thăng Long giá khởi điểm 195 tỷ đồng

    SCIC muốn đấu giá trọn lô 25% vốn Tổng Cty Thăng Long giá khởi điểm 195 tỷ đồng

    Bắt Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược

    Bắt Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược

    Thị giá giảm sâu 46% từ vùng đỉnh, Thực phẩm Sao Ta (FMC) nói gì?

    Thị giá giảm sâu 46% từ vùng đỉnh, Thực phẩm Sao Ta (FMC) nói gì?

  • VDSC: HSG và NKG có triển vọng lợi nhuận quý 2, HPG sẽ gặp khó

    VDSC: HSG và NKG có triển vọng lợi nhuận quý 2, HPG sẽ gặp khó

    CEO Gelex Nguyễn Văn Tuấn đã chi 220 tỷ gom 10 triệu cổ phiếu GEX

    CEO Gelex Nguyễn Văn Tuấn đã chi 220 tỷ gom 10 triệu cổ phiếu GEX

     Hưng Thịnh muốn đầu tư khu đô thị ở Đồng Tháp

    Hưng Thịnh muốn đầu tư khu đô thị ở Đồng Tháp

Tin tức Quân sự mới nhất

  • Thế nào là đấu pháo? xem Hyacinth-S của Nga đấu pháo M-777 của Mỹ

    Thế nào là đấu pháo? xem Hyacinth-S của Nga đấu pháo M-777 của Mỹ

  • Trận chiến Sieverodonetsk ác liệt, một trung đội Ukraine chỉ còn 5 tay súng

    Trận chiến Sieverodonetsk ác liệt, một trung đội Ukraine chỉ còn 5 tay súng

  • Thay đổi chiến thuật, pháo binh Nga đè bẹp các ổ đề kháng Ukraine

    Thay đổi chiến thuật, pháo binh Nga đè bẹp các ổ đề kháng Ukraine

  • Thành phố Severodonetsk liệu có biến thành Mariupol thứ hai?

    Thành phố Severodonetsk liệu có biến thành Mariupol thứ hai?

  • S-300 của Syria phóng đạn, tín hiệu gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ và Israel

    S-300 của Syria phóng đạn, tín hiệu gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ và Israel

  • Thành phố Odessa có là hướng tiến công tiếp theo của Quân đội Nga?

    Thành phố Odessa có là hướng tiến công tiếp theo của Quân đội Nga?

Tin hình ảnh mới

  • Hồng Kỳ H9+ 2022 chính thức chốt giá, khởi điểm từ 3 tỷ đồng

    Hồng Kỳ H9+ 2022 chính thức chốt giá, khởi điểm từ 3 tỷ đồng

  • Renault Scenic Vision - chiếc SUV ngập công nghệ, có thể tái chế 95%

    Renault Scenic Vision - chiếc SUV ngập công nghệ, có thể tái chế 95%

  • Giải mã bất ngờ về chiến hạm số một Đức Quốc xã

    Giải mã bất ngờ về chiến hạm số một Đức Quốc xã

  • Xác cá nhà táng dạt vào bờ biển Philippines, chuyên gia lo ngay ngáy

    Xác cá nhà táng dạt vào bờ biển Philippines, chuyên gia lo ngay ngáy

  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy lối đi cho người tàn tật vào cột điện, hố ga

    Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy lối đi cho người tàn tật vào cột điện, hố ga

  • Ghé thăm ngôi nhà giản dị của gia đình Nhâm Mạnh Dũng ở quê

    Ghé thăm ngôi nhà giản dị của gia đình Nhâm Mạnh Dũng ở quê

  • Thiếu gia Phillip Nguyễn có hành động “đánh dấu chủ quyền” với bạn gái

    Thiếu gia Phillip Nguyễn có hành động “đánh dấu chủ quyền” với bạn gái

  • Rực rỡ sắc đỏ hoa phượng trên các con phố Hà Nội

    Rực rỡ sắc đỏ hoa phượng trên các con phố Hà Nội

  • Thiêng Ngân, Tuyết Nhung - con gái nuôi của Phi Nhung mặc gợi cảm dự sự kiện

    Thiêng Ngân, Tuyết Nhung - con gái nuôi của Phi Nhung mặc gợi cảm dự sự kiện

  • Thế nào là đấu pháo? xem Hyacinth-S của Nga đấu pháo M-777 của Mỹ

    Thế nào là đấu pháo? xem Hyacinth-S của Nga đấu pháo M-777 của Mỹ

  • Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

    Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

  • Lộ ảnh quá khứ, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng được khen hết lời

    Lộ ảnh quá khứ, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng được khen hết lời

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
Vũ khí Việt Nam Tàu chiến Việt Nam Tàu chiến Mỹ Tàu chiến Nga Tàu chiến Trung Quốc Máy bay Chiến đấu Xe tăng Nga Chiến sự Afghanistan Xung đột Israel - Palestine Xung đột Azerbaijan - Armenia Xung đột biên giới Trung Quốc - Ấn Độ Căng thẳng Mỹ - Iran Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc Vũ khí mới của Triều Tiên Duyệt binh ở Triều Tiên Chiến tranh Thế giới Chiến tranh Việt Nam

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng, Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu