• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • VIDEO
    • Bản tin 113 online
    • Chướng tai gai mắt
    • Hot
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA 24/24h
Dòng sự kiện Tin tức Quân sự Việt Nam và thế giới mới nhất, cập nhật những vũ khí quân sự hiện đại nhất hiện nay. Tình hình sức mạnh quân đội của các nước được cập nhật nhanh nhất Xem thêm các dòng sự kiện
  • Quân sự

Đạn súng máy 12,7mm chỉ đủ "gãi ngứa" cho áo giáp mới của Nga

Cập nhật lúc: 06:15 23/02/2021

Áo giáp mới có thể chống đạn súng máy 12,7 mm - loại đạn có thể tiêu diệt các xe bọc thép hạng nhẹ ở tầm bắn khoảng 1.000 mét. Tuyên bố này của Nga đã khiến giới không ít người phải giật mình vì quá... vô lý.

  • Lính xe tăng Nga có quân phục chống đạn, lửa
  • Đây là thứ giúp lính Mỹ sống sót qua Chiến tranh Việt Nam
Tiến Minh
Theo kienthuc.trithuccuocsong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link Đóng
http://kienthuc.trithuccuocsong.vn/quan-su/dan-sung-may-127mm-chi-du-gai-ngua-cho-ao-giap-moi-cua-nga-5565251.html
Sự kiện: Tin tức Quân sự Quân Sự Nga Vũ Khí Tối Tân
Chia sẻ
Trang: 1/15

Lục quân Nga có kế hoạch phân phối hệ thống giáp Sotnik vào năm 2025, theo tạp chí quân sự của Mỹ. Sotnik sẽ là trang bị bổ sung và cuối cùng thay thế bộ áo giáp đồng phục Ratnik hiện tại, bao gồm tất cả mọi thứ, từ áo giáp đến đồng phục và thậm chí cả đèn pin.Hệ thống trang bị mới này có một số cải tiến mới, bao gồm ủng chống mìn, bộ quần áo chống nhiệt để “che giấu” khỏi sự phát hiện của kẻ thù và thiết bị ra đa. Bộ giáp Sotnik cũng sẽ tích hợp cho người dùng hệ thống điều khiển chỉ huy tự động và "máy bay không người lái siêu nhỏ", cho phép truyền hình ảnh bên ngoài tới màn hình trên mũ bảo hiểm.Tuy nhiên, tuyên bố gây sốc nhất về trang bị mới là áo giáp sẽ có thể ngăn chặn đạn súng máy 12,7mm. Áo giáp Sotnik thế hệ thứ tư sẽ được làm bằng sợi polyethylene nhẹ và các tấm giáp được thiết kế để chống lại đạn bắn trực tiếp, từ khẩu súng máy M2 Browning cỡ nòng 12,7mm.Áo giáp bằng polyethylene sử dụng tính chất đặc trưng của chất dẻo, là khả năng nóng chảy. Khi một viên đạn tác động vào áo giáp, sức nóng của viên đạn do lực ma sát sẽ làm chảy nhựa. Nhựa nóng chảy dính vào viên đạn và làm tốc độ chậm lại, khi số lượng nhựa đủ để giữ viên đạn lại, viên đạn sẽ dừng hoàn toàn.Áo giáp bằng polyethylene của Nga được gọi là "Superthread" và các chuyên gia thiết kế của Nga tuyên bố nó nhẹ hơn các loại áo giáp của Israel và Mỹ, trong khi có khả năng bảo vệ vượt trội và giúp người lính có thể thoải mái khi mặc.Việc chống đạn 12,7 mm là hoàn toàn khác với việc chống các loại đạn súng trường 7,62mm (như AK), vốn là mục tiêu của mà hầu hết các loại giáp hiện có. Đạn 12,7 mm tấn công với năng lượng gấp khoảng năm lần so với đạn súng trường và khả năng công phá rất lớn.Đạn 12,7 mm có trọng lượng gấp 4 lần so với đạn 7,62 mm và vận tốc cao hơn. Nhưng sự khác biệt về khả năng gây chết người thực sự nằm ở chỗ năng lượng truyền vào mục tiêu. Một khẩu M2 cỡ nòng 12,7mm có thể bắn tan tác một chiếc xe bọc thép từ khoảng cách 1.000 m.Áo giáp chống đạn sơ khai hình thành từ ý tưởng của những băng nhóm ở miền Tây nước Mỹ, khi chúng mang theo những tấm sắt dày bọc quanh người và rất nặng nề, khó cử động. Cho đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất áo giáp nặng đã rất phổ biến. Người Đức đã tung ra 500.000 bộ “áo giáp chiến hào” làm bằng thép tấm phân đoạn.Mặc dù hiệu quả, nhưng loại áo giáp của Đức nặng đến mức chỉ được các xạ thủ máy hoặc lính canh sử dụng. Bất cứ ai di chuyển với bộ giáp này, đều có nguy cơ bị chết đuối trong những hố bom đạn đầy bùn và đầy nước.Năm 1990 các phi công Mỹ, đã được trang bị bộ quần áo bảo vệ được gọi là SARVIP, bao gồm một chiếc áo vest bằng sợi Kevlar với các túi đựng đĩa gốm dày 2,5cm và nặng khoảng 5kg mỗi chiếc. Nó có khả năng bảo vệ trước các viên đạn 12,7mm, nhưng trọng lượng rất nặng nên áo giáp SARVIP hiếm khi được sử dụng.Vấn đề thứ hai là tác động dữ dội của viên đạn khi bắn trúng áo giáp, viên đạn bay ở tốc độ cao khi va đập với áo giáp sẽ tạo ra một lực rất mạnh, có thể hất văng người sử dụng và gây chấn thương. Theo các chuyên gia Nga, bộ giáp mới sẽ kết hợp các thành phần hấp thụ xung kích đặc biệt để ngăn chặn chấn thương.Áo giáp Sotnik kết hợp một bộ xương ngoài (không có hệ thống trợ lực), cho phép người mặc có thể mang vác nặng một cách dễ dàng. Các kỹ sư Nga đã thử nghiệm sử dụng thiết bị này ở Syria khá thành công. Với hệ thống này sẽ giúp bảo vệ người mặc khỏi chấn thương do va đập và mang vác dễ dàng hơn.Chương trình phát triển giáp bảo vệ thế hệ 4 Sotnik ngoài việc giúp binh sĩ tăng khả năng bảo vệ, còn có thể hỗ trợ binh sĩ mang vật nặng. Trang bị mới sẽ mang nhiều công nghệ hiện đại nhất thời điểm hiện tại, ngoài khả năng bảo vệ tốt hơn, còn sẽ giúp tăng khả năng mang trang bị của quân nhân lên nhiều lần.Thế hệ áo giáp trước đó mang tên Ratnik chỉ chống được đạn 7,62 mm và đã đưa vào sử dụng trong quân đội Nga được 5 năm. Ratnik được cho là có thể giúp quân nhân mang khoảng 80kg đồ, mà không cảm thấy mệt khi di chuyển đường dài liên tục. Tuy nhiên, thông tin về khả năng hỗ trợ mang vác vật nặng của hê thống mới Sotnik chưa được công bố. Nguồn ảnh: BMDP. Choáng: Xem bộ giáp mới của Nga giúp người lính đi qua bãi mình như... đi dạo trong công viên.

Dan sung may 12,7mm chi du
Lục quân Nga có kế hoạch phân phối hệ thống giáp Sotnik vào năm 2025, theo tạp chí quân sự của Mỹ. Sotnik sẽ là trang bị bổ sung và cuối cùng thay thế bộ áo giáp đồng phục Ratnik hiện tại, bao gồm tất cả mọi thứ, từ áo giáp đến đồng phục và thậm chí cả đèn pin.
Dan sung may 12,7mm chi du
Hệ thống trang bị mới này có một số cải tiến mới, bao gồm ủng chống mìn, bộ quần áo chống nhiệt để “che giấu” khỏi sự phát hiện của kẻ thù và thiết bị ra đa. Bộ giáp Sotnik cũng sẽ tích hợp cho người dùng hệ thống điều khiển chỉ huy tự động và "máy bay không người lái siêu nhỏ", cho phép truyền hình ảnh bên ngoài tới màn hình trên mũ bảo hiểm.
Dan sung may 12,7mm chi du
Tuy nhiên, tuyên bố gây sốc nhất về trang bị mới là áo giáp sẽ có thể ngăn chặn đạn súng máy 12,7mm. Áo giáp Sotnik thế hệ thứ tư sẽ được làm bằng sợi polyethylene nhẹ và các tấm giáp được thiết kế để chống lại đạn bắn trực tiếp, từ khẩu súng máy M2 Browning cỡ nòng 12,7mm.
Dan sung may 12,7mm chi du
Áo giáp bằng polyethylene sử dụng tính chất đặc trưng của chất dẻo, là khả năng nóng chảy. Khi một viên đạn tác động vào áo giáp, sức nóng của viên đạn do lực ma sát sẽ làm chảy nhựa. Nhựa nóng chảy dính vào viên đạn và làm tốc độ chậm lại, khi số lượng nhựa đủ để giữ viên đạn lại, viên đạn sẽ dừng hoàn toàn.
Dan sung may 12,7mm chi du
Áo giáp bằng polyethylene của Nga được gọi là "Superthread" và các chuyên gia thiết kế của Nga tuyên bố nó nhẹ hơn các loại áo giáp của Israel và Mỹ, trong khi có khả năng bảo vệ vượt trội và giúp người lính có thể thoải mái khi mặc.
Dan sung may 12,7mm chi du
Việc chống đạn 12,7 mm là hoàn toàn khác với việc chống các loại đạn súng trường 7,62mm (như AK), vốn là mục tiêu của mà hầu hết các loại giáp hiện có. Đạn 12,7 mm tấn công với năng lượng gấp khoảng năm lần so với đạn súng trường và khả năng công phá rất lớn.
Dan sung may 12,7mm chi du
Đạn 12,7 mm có trọng lượng gấp 4 lần so với đạn 7,62 mm và vận tốc cao hơn. Nhưng sự khác biệt về khả năng gây chết người thực sự nằm ở chỗ năng lượng truyền vào mục tiêu. Một khẩu M2 cỡ nòng 12,7mm có thể bắn tan tác một chiếc xe bọc thép từ khoảng cách 1.000 m.
Dan sung may 12,7mm chi du
Áo giáp chống đạn sơ khai hình thành từ ý tưởng của những băng nhóm ở miền Tây nước Mỹ, khi chúng mang theo những tấm sắt dày bọc quanh người và rất nặng nề, khó cử động. Cho đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất áo giáp nặng đã rất phổ biến. Người Đức đã tung ra 500.000 bộ “áo giáp chiến hào” làm bằng thép tấm phân đoạn.
Dan sung may 12,7mm chi du
Mặc dù hiệu quả, nhưng loại áo giáp của Đức nặng đến mức chỉ được các xạ thủ máy hoặc lính canh sử dụng. Bất cứ ai di chuyển với bộ giáp này, đều có nguy cơ bị chết đuối trong những hố bom đạn đầy bùn và đầy nước.
Dan sung may 12,7mm chi du
Năm 1990 các phi công Mỹ, đã được trang bị bộ quần áo bảo vệ được gọi là SARVIP, bao gồm một chiếc áo vest bằng sợi Kevlar với các túi đựng đĩa gốm dày 2,5cm và nặng khoảng 5kg mỗi chiếc. Nó có khả năng bảo vệ trước các viên đạn 12,7mm, nhưng trọng lượng rất nặng nên áo giáp SARVIP hiếm khi được sử dụng.
Dan sung may 12,7mm chi du
Vấn đề thứ hai là tác động dữ dội của viên đạn khi bắn trúng áo giáp, viên đạn bay ở tốc độ cao khi va đập với áo giáp sẽ tạo ra một lực rất mạnh, có thể hất văng người sử dụng và gây chấn thương. Theo các chuyên gia Nga, bộ giáp mới sẽ kết hợp các thành phần hấp thụ xung kích đặc biệt để ngăn chặn chấn thương.
Dan sung may 12,7mm chi du
Áo giáp Sotnik kết hợp một bộ xương ngoài (không có hệ thống trợ lực), cho phép người mặc có thể mang vác nặng một cách dễ dàng. Các kỹ sư Nga đã thử nghiệm sử dụng thiết bị này ở Syria khá thành công. Với hệ thống này sẽ giúp bảo vệ người mặc khỏi chấn thương do va đập và mang vác dễ dàng hơn.
Dan sung may 12,7mm chi du
Chương trình phát triển giáp bảo vệ thế hệ 4 Sotnik ngoài việc giúp binh sĩ tăng khả năng bảo vệ, còn có thể hỗ trợ binh sĩ mang vật nặng. Trang bị mới sẽ mang nhiều công nghệ hiện đại nhất thời điểm hiện tại, ngoài khả năng bảo vệ tốt hơn, còn sẽ giúp tăng khả năng mang trang bị của quân nhân lên nhiều lần.
Dan sung may 12,7mm chi du
Thế hệ áo giáp trước đó mang tên Ratnik chỉ chống được đạn 7,62 mm và đã đưa vào sử dụng trong quân đội Nga được 5 năm. Ratnik được cho là có thể giúp quân nhân mang khoảng 80kg đồ, mà không cảm thấy mệt khi di chuyển đường dài liên tục. Tuy nhiên, thông tin về khả năng hỗ trợ mang vác vật nặng của hê thống mới Sotnik chưa được công bố. Nguồn ảnh: BMDP.
Choáng: Xem bộ giáp mới của Nga giúp người lính đi qua bãi mình như... đi dạo trong công viên.

Tin tài trợ

  • Thông tin mới nhất vụ nguyên Cục trưởng Thuế Bình Dương bị bắt giam

    Thông tin mới nhất vụ nguyên Cục trưởng Thuế Bình Dương bị bắt giam

    Gelex gom thêm 22 triệu cổ phiếu VGC để nâng sở hữu lên 51%

    Gelex gom thêm 22 triệu cổ phiếu VGC để nâng sở hữu lên 51%

    SeABank lên sàn HoSE với định giá hơn 20.000 tỷ đồng có phù hợp?

    SeABank lên sàn HoSE với định giá hơn 20.000 tỷ đồng có phù hợp?

  • CII dự kiến trả cổ tức 14%, huỷ giảm room nước ngoài

    CII dự kiến trả cổ tức 14%, huỷ giảm room nước ngoài

    Rich kid Trần Viên Ngọc Trân là con của tỷ phú đô la nào?

    Rich kid Trần Viên Ngọc Trân là con của tỷ phú đô la nào?

    Giá vàng hôm nay: Vì sao giảm sâu?

    Giá vàng hôm nay: Vì sao giảm sâu?

  • Chứng khoán ngày 4/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

    Chứng khoán ngày 4/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

    Giá heo hơi hôm nay 4/3: Đi ngang sau chuỗi ngày giảm

    Giá heo hơi hôm nay 4/3: Đi ngang sau chuỗi ngày giảm

    Ông Trịnh Văn Quyết đã mua xong 15 triệu cổ phiếu FLC

    Ông Trịnh Văn Quyết đã mua xong 15 triệu cổ phiếu FLC

Tin tức Quân sự mới nhất

  • Những vũ khí nguy hiểm giúp Nga san bằng khoảng cách với Mỹ

    Những vũ khí nguy hiểm giúp Nga san bằng khoảng cách với Mỹ

  • Khinh hạm Đức tới Biển Đông: Tàu chiến nào được lựa chọn?

    Khinh hạm Đức tới Biển Đông: Tàu chiến nào được lựa chọn?

  • Anh hùng Liên Xô với chiến công "bóc mẽ Mỹ" bị lãng quên 30 năm

    Anh hùng Liên Xô với chiến công "bóc mẽ Mỹ" bị lãng quên 30 năm

  • Âm mưu của NATO khi kích hoạt "lằn ranh đỏ" ở Biển Đen

    Âm mưu của NATO khi kích hoạt "lằn ranh đỏ" ở Biển Đen

  • Trận tập kích kiểu mẫu của Quân giải phóng trong Chiến tranh Việt Nam

    Trận tập kích kiểu mẫu của Quân giải phóng trong Chiến tranh Việt Nam

  • Khinh hạm Đức tới Biển Đông:  Cùng Mỹ, Pháp siết chặt Bắc Kinh?

    Khinh hạm Đức tới Biển Đông: Cùng Mỹ, Pháp siết chặt Bắc Kinh?

Tin hình ảnh mới

  • Hôn nhân của Á hậu Trịnh Kim Chi bên chồng Việt kiều

    Hôn nhân của Á hậu Trịnh Kim Chi bên chồng Việt kiều

  • Xem kỹ sư Ford tháo rời từng phần ngoại thất của Bronco 2021

    Xem kỹ sư Ford tháo rời từng phần ngoại thất của Bronco 2021

  • Bí mật về loài chim ăn thịt khổng lồ phải “lột xác” để sống dai hơn

    Bí mật về loài chim ăn thịt khổng lồ phải “lột xác” để sống dai hơn

  • Những luật lệ “sắt” dành cho ninja Nhật Bản

    Những luật lệ “sắt” dành cho ninja Nhật Bản

  • Mở xe máy ra sửa, chủ nhân "rụng rời" với thứ bên trong

    Mở xe máy ra sửa, chủ nhân "rụng rời" với thứ bên trong

  • Mê mẩn những bó hoa ăn được độc đáo để tặng nàng ngày 8/3

    Mê mẩn những bó hoa ăn được độc đáo để tặng nàng ngày 8/3

  • BMW Xe giảm kỷ lục tại Việt Nam, chỉ còn 1,5 tỷ đồng

    BMW Xe giảm kỷ lục tại Việt Nam, chỉ còn 1,5 tỷ đồng

  • Ông trùm băng đảng ma túy mới nổi ở Mexico khét tiếng cỡ nào?

    Ông trùm băng đảng ma túy mới nổi ở Mexico khét tiếng cỡ nào?

  • Giải cứu súp lơ mang về cắm bình, hội chị em tạo tuyệt phẩm

    Giải cứu súp lơ mang về cắm bình, hội chị em tạo tuyệt phẩm

  • Hotgirl có vẻ đẹp cổ điển tựa mỹ nhân Hong Kong thập niên 80

    Hotgirl có vẻ đẹp cổ điển tựa mỹ nhân Hong Kong thập niên 80

  • Hạnh phúc tròn đầy của “mẹ đơn thân” hot nhất Vbiz Vân Hugo

    Hạnh phúc tròn đầy của “mẹ đơn thân” hot nhất Vbiz Vân Hugo

  • Diện sơ mi, gái xinh hóa “thảm họa thời trang” vì lộ nguyên vòng 1

    Diện sơ mi, gái xinh hóa “thảm họa thời trang” vì lộ nguyên vòng 1

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • VIDEO
    • Bản tin 113 online
    • Chướng tai gai mắt
    • Hot
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA 24/24h

Tin tức Quân sự Việt Nam và thế giới mới nhất, cập nhật những vũ khí quân sự hiện đại nhất hiện nay. Tình hình sức mạnh quân đội của các nước được cập nhật nhanh nhất

Trang web đang trong quá trình cấp phép.

Điện thoại: 024 6 254 3519 Hotline: 096 523 77 56

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu