Nghỉ hè, cha mẹ cùng con học kỹ năng sống

Google News

(Kiến Thức) - Mùa hè là thời điểm các lớp kỹ năng sống thu hút nhiều phụ huynh gửi con đến học với mong muốn giúp con có được các kỹ năng phát triển tốt nhất. 

Tuy nhiên, để việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ hiệu quả thì sự đồng hành của gia đình là vô cùng quan trọng. 

Ảnh minh họa 

Ngay từ nhỏ nếu trẻ đã được dạy cách ứng xử với mọi người, mọi việc xung quanh để có ý thức về cuộc sống, biết thực hiện những hành vi, nếp sống đẹp... thì chắc chắn những điều này sẽ trở thành thói quen, lối sống hằng ngày và đó chính là kỹ năng sống (KNS). Gia đình chính là ngôi trường tốt nhất để dạy trẻ KNS, dạy trẻ học làm con làm cháu, làm anh chị, làm em trong gia đình, rồi học làm người, đối nhân xử thế với bè bạn, với những người xung quanh...

Trong gia đình, trẻ phải được dạy những KNS cơ bản nhất, ví dụ như biết giúp đỡ cha mẹ những công việc trong nhà, biết nấu ăn, dọn dẹp, biết tự phục vụ, biết ứng phó với nồi cơm đang nấu dở thì mất điện... 

Ngay cả khi trẻ được học KNS tại các lớp, các cơ sở giáo dục thì cũng không nên chỉ là học một bài học trên lớp, mà nhất thiết phải gắn được với thực tiễn. Ví dụ, thay vì chỉ nói với trẻ phải biết yêu thương, đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn hơn mình, bạn hãy đưa trẻ đến những trung tâm bảo trợ xã hội, những nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi...

Chỉ ở đó trẻ mới nhận thấy sự thiệt thòi, kém may mắn của những con người thực tế, từ đó thôi thúc trẻ biết cảm thông và chia sẻ. Đồng thời, với những gợi ý nhỏ của cha mẹ, trẻ sẽ biết mình cần có những hành động cụ thể nào. 

BÀI LIÊN QUAN

TS Nguyễn Thu Hồng

Bình luận(0)