Vì sao MV mới của tình cũ Sơn Tùng M-TP bị chê?

Google News

Hậu chia tay Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm liên tục tung sản phẩm âm nhạc. Mới đây, MV “Love Rosie” của Thiều Bảo Trâm bị chê nhiều hơn khen.
 

Sau khi chia tay Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm ra mắt MV “Trải trái trải phải” kết hợp với Hiền Hồ. Mới đây, nữ ca sĩ tung sản phẩm âm nhạc riêng mang tên “Love Rosie”. Trong khi “Trải trái trải phải” được khen ngợi, “Love Rosie” lại bị chê.
Một trong số những lý do “Love Rosie” không được số đông khán giả đánh giá cao là do giai điệu bài hát. Nhiều ý kiến cho rằng “Love Rosie” có giai điệu đều đều, đoạn điệp khúc không cao trào. Một số cư dân mạng còn chê ca khúc nhạt, đại trà.
Chưa dừng lại ở đó, “Love Rosie” vướng nghi vấn đạo ca khúc “Loveable” của ca sĩ Hàn Quốc Kim Jong Kook. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền phủ nhận nghi vấn này. Nam nhạc sĩ khẳng định hai ca khúc khác nhau về tempo, hòa thanh, cách phát triển giai điệu.
Vi sao MV moi cua tinh cu Son Tung M-TP bi che?
 
Vi sao MV moi cua tinh cu Son Tung M-TP bi che?-Hinh-2
 Thiều Bảo Trâm trong “Love Rosie”.
Ngoài giai điệu bài hát, nhiều khán giả còn bày tỏ rằng MV “Love Rosie” không gây ấn tượng về nội dung khi câu chuyện một thiếu nữ yêu thầm chàng trai gần nhà không mới.
Hiện tại, sau 2 ngày ra mắt, MV của Thiều Bảo Trâm đạt 1.8 triệu lượt xem trên Youtube, lọt top 7 các video thịnh hành.
Trước khi Thiều Bảo Trâm tung MV, Sơn Tùng M-TP cũng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Muộn rồi mà sao còn”. Sau 1 tuần giới thiệu, “Muộn rồi mà sao còn” cán mốc hơn 44 triệu lượt xem, lọt top 1 các MV âm nhạc thịnh hành.

Xem MV “Love Rosie”. Nguồn Thiều Bảo Trâm


Thu Cúc (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)