Tác giả “Chảy đi sông ơi” - nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời

Google News

(Kiến Thức) - Sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Ông được biết đến với loạt ca khúc nổi tiếng: “Huyền thoại hồ Núi Cốc”, “Trên đỉnh phù vân”, “Chảy đi sông ơi”...

>>> Mời quý độc giả xem video "Hà Trần hát Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương". Nguồn VTV/ Giai điệu tự hào:
Theo thông tin từ Vietnamnet, nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời vì ung thư tụy sáng 19/9, hưởng thọ 76 tuổi.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo cách đây vài tháng. Khi phát hiện bệnh ung thư đã ở vào giai đoạn cuối nên sức khỏe của nhạc sĩ Phó Đức Phương giảm sút khá nhanh.
Trong thời gian điều trị bệnh ung thư, tác giả ca khúc "Trên đỉnh phù vân" vẫn giữ tinh thần lạc quan. Đặc biệt, tối 10/7/2020, đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Phó Đức Phương được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của 3 người con nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng các nghệ sĩ đã gắn bó với âm nhạc của ông như: Mỹ Linh, Thanh Lam, Tùng Dương, Minh Thu…
Tac gia “Chay di song oi” - nhac si Pho Duc Phuong qua doi
Nhạc sĩ Phó Đức Phương. 
Trong đêm nhạc này nhạc sĩ Phó Đức Phương vắng mặt vì lý do sức khỏe. Ông nằm trong bệnh viện điều trị ung thư và theo dõi chương trình qua livestream.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944, tại Hưng Yên. Ông được biết đến với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: “Những cô gái quan họ”, “Hồ trên núi”, “Huyền thoại hồ Núi Cốc”, “Trên đỉnh phù vân”, “Chảy đi sông ơi”, “Về quê”...
Ngoài vai trò sáng tác, nhạc sĩ Phó Đức Phương còn là người sáng lập và nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).
Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Nha Trang thu, Trên đỉnh Phù Vân.
Hồng Khoa (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)