Ông Trump khẳng định thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn “còn nguyên”

Tổng thống Trump đăng tải tuyên bố trên Twitter sau khi một số báo đưa tin Cố vấn thương mại Peter Navarro nói rằng thỏa thuận này “đã kết thúc”.

Thỏa thuận Thương mại với Trung Quốc vẫn còn nguyên. Hi vọng họ sẽ tiếp tục hoàn thành các điều khoản của Thỏa thuận”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 22/6 (giờ Mỹ).
Ong Trump khang dinh thoa thuan thuong mai voi Trung Quoc van “con nguyen”
 Tổng thống Trump đang nghe Cố vấn thương mại Navarro phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng tháng 4/2020. Ảnh: Tom Brenner.
Trước đó, Cố vấn thương mại Nhà trắng Peter Navarro nói rằng “nó đã kết thúc” khi được hỏi về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đã đưa “hàng trăm nghìn người” tới Mỹ để làm “lây lan dịch bệnh”.
“Nó đã kết thúc”, ông Navarro nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi về thỏa thuận thương mại. Ông nói rằng “bước ngoặt” là khi Mỹ biết về sự lây lan của dịch Covid-19 chỉ ngay sau khi một phái đoàn Trung Quốc rời khỏi Washington sau khi ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ngày 15/1/2020.
“Đó là lúc họ đã đưa hàng trăm nghìn người tới quốc gia này để làm lây lan virus, và chỉ vài phút trước khi máy bay chở họ cất cánh, chúng tôi mới bắt đầu nghe tin về đại dịch”, ông Navarro nói.
Hãng tin Reuters đưa tin rằng, ông Navarro nói thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc.
Tuy nhiên, sau đó ông Navarro đã giải thích rằng, cụm từ “nó đã kết thúc” mà ông nói là đề cập tới việc “thiếu niềm tin” giữa 2 nước, trong khi thỏa thuận giai đoạn 1 vẫn còn hiệu lực.
“Lời nói của tôi đã bị đem ra khỏi bối cảnh. Nó [lời nói đó] hoàn toàn không nói tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, thỏa thuận này vẫn đang được thực hiện”, ông Navarro nói trong một tuyên bố.
Giữa tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo đó, Trung Quốc đồng ý gia tăng thu mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ thêm 200 triệu USD trong vòng 2 năm tiếp theo. Về phần minh, Mỹ đồng ý giảm một số khoản thuế nhưng vẫn duy trì mức thuế đối với 360 triệu USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại: Australia là bên thua?

Thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể khiến một số quốc gia lo ngại, đặc biệt là Australia.

Trung Quốc và Mỹ hiện đang trong giai đoạn đàm phán nhằm chấm dứt bất đồng thương mại kéo dài nhiều tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tiến triển và về cơ bản, hai bên đã thống nhất thiết lập một cơ chế thực thi mọi thỏa thuận có thể đạt được. Tuy nhiên, thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể khiến một số quốc gia lo ngại, đặc biệt là Australia.

Trong bài viết đăng tải trên tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng (SCMP), tác giả BobCarr - cựu ngoại trường và cựu Thủ hiến bang New South Wales, hiện là giám đốc phụ trách Viện quan hệ Australia-Trung Quốc thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đã đưa ra nhiều nhận định sâu về vấn đề này.

Nga trục xuất 79 công dân Trung Quốc vi phạm lệnh kiểm dịch Covid-19

Nhà chức trách Nga đã tạm giữ và trục xuất phần lớn trong số 79 công dân Trung Quốc vi phạm lệnh kiểm dịch Covid-19.

AP hôm 20-3 dẫn lời luật sư người Nga Sergei Malik cho biết Moscow đã bắt giam và trừng phạt 79 công dân Trung Quốc rời khỏi nơi cư trú trong thời gian cách ly 2 tuần kể từ đầu năm nay. Phần lớn trong số họ bị trục xuất khỏi Nga, trong khi 27 người đang chờ trục xuất hoặc kháng cáo. Khoảng một nửa công dân Trung Quốc bị bắt giam là sinh viên đại học.

Nhiều người sau khi bị tạm giữ phàn nàn rằng họ không được nhà chức trách Nga giải thích kỹ lưỡng về lệnh kiểm dịch cũng như không biết tiếng Nga nên không hiểu quy định.

Cận cảnh kho vũ khí “khủng” vừa bị Quân đội Syria tịch thu

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã phát hiện một lượng lớn vũ khí, đạn dược,... mà những kẻ khủng bố bỏ lại khi tháo chạy khỏi Damascus.

Can canh kho vu khi “khung” vua bi Quan doi Syria tich thu
 Theo SANA, trong quá trình tuần tra tại các khu vực mà Quân đội Syria đã khôi phục an ninh ở vùng nông thôn và phía nam Damascus cuối tuần trước, lực lượng Syria đã phát hiện một lượng lớn vũ khí mà những tay súng phiến quân bỏ lại. (Nguồn ảnh: SANA)
Can canh kho vu khi “khung” vua bi Quan doi Syria tich thu-Hinh-2
Kho vũ khí bị tịch thu bao gồm súng máy, súng bắn tỉa, lựu đạn, tên lửa chống tăng, các thiết bị liên lạc, ống nhòm ban đêm và hàng nghìn viên đạn,... 

Can canh kho vu khi “khung” vua bi Quan doi Syria tich thu-Hinh-3
Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng phát hiện lượng lớn ma túy. 

Can canh kho vu khi “khung” vua bi Quan doi Syria tich thu-Hinh-4
 Được biết, một số loại vũ khí vừa bị thu giữ ở Damascus có nguồn gốc từ phương Tây.

Can canh kho vu khi “khung” vua bi Quan doi Syria tich thu-Hinh-5
 Nguồn tin cho biết thêm, các tay súng khủng bố còn vận chuyển hàng nghìn thiết bị nổ bằng xe tải chở hàng hóa, song lô hàng này không "qua mắt" được lực lượng Syria.

Can canh kho vu khi “khung” vua bi Quan doi Syria tich thu-Hinh-6
Số vũ khí này hiện đang được "tập kết" tại một địa điểm ở Damascus.  

Can canh kho vu khi “khung” vua bi Quan doi Syria tich thu-Hinh-7
 Được biết, kể từ khi phiến quân chấp nhận đầu hàng ở Damascus, Quân chính phủ Syria tiến hành hoạt động tuần tra tại nhiều khu vực ở Đông Ghouta để thu giữ vũ khí mà chúng bỏ lại cũng như phá hủy đường hầm của bọn chúng.

Can canh kho vu khi “khung” vua bi Quan doi Syria tich thu-Hinh-8
 Ảnh: SANA. 

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giành lại căn cứ quân sự gần Damascus trước đó (Nguồn video: VTC14)

Đọc nhiều nhất

Tin mới