Ông Putin đích thân viết thư cho ông Kim bàn về hợp tác Nga-Triều

Tổng thống Nga Vladimir Putin viết thư gửi đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để bàn về quan hệ hợp tác song phương Nga-Triều và lợi ích của đôi bên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15-8 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng hai nước sẽ "mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung".
Theo KCNA, trong một bức thư gửi ông Kim nhân kỷ niệm 77 năm ngày giải phóng Triều Tiên (15-8), ông Putin nói rằng mối quan hệ chặt chẽ hơn sẽ vì lợi ích của cả hai nước và sẽ giúp tăng cường an ninh và ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.
Ong Putin dich than viet thu cho ong Kim ban ve hop tac Nga-Trieu
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS.
Ông Kim cũng đã gửi một bức thư cho ông Putin và nói rằng tình bạn Nga-Triều Tiên đã được hun đúc trong Thế chiến thứ hai với chiến thắng trước Nhật - quốc gia đã chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.
Trong bức thư gửi đến ông Putin, ông Kim nói thêm rằng "sự hợp tác chiến lược và chiến thuật, sự hỗ trợ và đoàn kết" giữa hai nước kể từ đó đã lên một tầm cao mới. Đó là nỗ lực chung của hai bên nhằm làm thất bại các mối đe dọa và khiêu khích từ các lực lượng quân sự thù địch.
Bình Nhưỡng hồi tháng 7 đã công nhận hai "nước cộng hòa nhân dân" ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập. Các quan chức Triều Tiên đề xuất các triển vọng, trong đó các công nhân Triều Tiên sẽ được cử đến các khu vực này để hỗ trợ xây dựng và các việc chân tay khác.
Ukraine đã ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Triều Tiên vì động thái nói trên.

Nhếch nhác Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang “đắp chiếu” hơn thập kỷ

Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) được phê duyệt năm 2007, đồng bộ với dự án là Công viên hồ điều hòa, nhưng sau nhiều năm vẫn ngổn ngang, đắp chiếu, quây tôn.

Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky
Tọa lạc ngay nút giao ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương, dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang có quy mô hơn 46,1ha được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 26/1/2007. Đến ngày 15/12/2008, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 2580/QĐ-UBND cho phép Tập đoàn Nam Cường đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới Phùng Khoang tại huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm) và quận Thanh Xuân. 
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-2
Từ lối vào dự án, theo bản đồ quy hoạch giới thiệu, toàn bộ lô đất ngoài trục đường Tố Hữu này sử dụng xây dựng công trình hỗn hợp. Nhưng hiện tại chủ đầu tư vẫn quây tôn bỏ trống, bên trong đã có 1 số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cỏ dại mọc um tùm. 
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-3
Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang nằm trong quy hoạch tổng thể của Khu đô thị mới Phùng Khoang là một điểm nhấn quan trọng, tạo ra bộ mặt ra khu đô thị mới hiện đại, có cảnh quan hài hoà bên trục đường trục đường Tố Hữu nối với Lê Văn Lương kéo dài. 
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-4
Tuy nhiên, đã 15 trôi qua chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-5
 Toàn bộ dự án khu Công viên hồ điều hòa và 1 phần ô đất chủ đầu tư quây tôn bỏ trống trong Khu đô thị mới Phùng Khoang nhìn từ trên cao. Ảnh: Google map.
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-6
Ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mọi thứ ở đây vẫn “dậm chân tại chỗ”. Trong ảnh là đường đất dẫn vào công viên, 2 bên đường chất đầy phế thải. 
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-7
 Bên trong khu đô thị mới nhếch nhác, xuống cấp, trong khi đó công viên hồ điều hòa vẫn quây tôn để mặc cỏ dại mọc um tùm.
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-8
Đi sâu vào khu đô thị dễ dàng gặp những miệng cống mất nắp giữa tim đường, theo người dân trong khu đô thị, nắp cống mất từ rất lâu, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, nhất là trẻ em hay sử dụng xe đạp đi lại. Tuy nhiên, nguy hiểm là vậy nhưng không thấy cơ quan chức năng nào sửa chữa, mà có sửa chữa thì chắp vá, đối phó.
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-9
Để cảnh báo, người dân đành xếp tấm gỗ lên trên nắp cống báo hiệu cho người khác chú ý, tránh sa vào hố cống không có nắp khi qua lại trên đường. 
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-10
Cận cảnh một hố ga mất nắp. 
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-11
Một nắp cống giữa đường được làm mới, nhưng lại nhô lên mặt đường vài centimet, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm. 
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-12
 Phế thải xây dựng đổ bừa bãi trên hè.
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-13
Tại khu đô thị, ở 1 số lô biệt thự thấp tầng, vài căn xây dở dang, bỏ hoang đã nhiều năm nay. Phía ngoài vỉa hè được tận dụng chỗ để xe, một căn khác được tận dụng làm trụ sở công ty, trường mầm non. 
Nhech nhac Cong vien ho dieu hoa Phung Khoang “dap chieu” hon thap ky-Hinh-14
Vừa qua, Thanh tra Bộ Xây dựng có kết luận thanh tra và nêu rõ Công ty CP Tập đoàn Nam Cường, chủ đầu tư dự án chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh theo đồ án kiến trúc đã được phê duyệt. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới