Cứu sống bệnh nhân bị hóc nho xanh gây tắc nghẽn đường thở

Bệnh nhân lớn tuổi ở Cần Thơ gặp nguy hiểm khi hóc nho, được cấp cứu kịp thời bằng nội soi, nhấn mạnh cảnh báo về nguy cơ từ trái cây trơn, tròn.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân nghẹt thở nguy kịch do hóc nửa quả nho xanh, nhờ phản ứng nhanh và phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp chuyên môn.

Bệnh nhân N.V.V., (sinh năm 1963), nhập viện điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân vô tình hóc nửa quả nho xanh, dẫn đến tắc nghẽn đường thở, khó thở dữ dội và nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp.

Ê-kíp Khoa Nội Tổng hợp do BSCKII. Triệu Anh Đệ phụ trách đã lập tức thực hiện thủ thuật Heimlich nhưng không hiệu quả do dị vật trơn và kích thước lớn. Bệnh nhân nhanh chóng tím tái và ngưng thở.

Hình ảnh nội soi thấy được dị vật làm nghẽn đường thở. Ảnh BV/ Nguồn báo Cần Thơ

Ngay lập tức, các bác sĩ đặt nội khí quản cấp cứu, đảm bảo thông khí, duy trì oxy và ổn định tuần hoàn trước khi can thiệp chuyên sâu.

Sau hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ê-kíp nội soi phế quản do bác sĩ Phan Thanh Thông thực hiện đã tiến hành nội soi cấp cứu. Dị vật là nửa quả nho xanh bít hoàn toàn phế quản gốc trái. Bằng thao tác chính xác, bác sĩ đã gắp thành công dị vật, giải phóng đường thở và cứu bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm.

Nhờ xử trí kịp thời và phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hô hấp ổn định trở lại.

1-938.jpg
Các bác sĩ vui mừng vì cứu kịp bệnh nhân trong tình huống nguy kịch. Ảnh BV/ Nguồn báo Cần Thơ

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng lưu ý nguy cơ hóc dị vật trong lúc ăn uống, đặc biệt ở người lớn tuổi, người bệnh và trẻ em. Khi xảy ra sự cố, việc sơ cứu cần thực hiện đúng cách, tránh tự xử lý sai phương pháp có thể khiến bệnh nhân bị nguy hiểm. Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức là yếu tố then chốt để bảo toàn tính mạng.

Khi bị hóc dị vật, nếu người đó không thể ho hoặc nói được, bạn cần hành động ngay bằng cách vỗ lưng và ấn bụng (nghiệm pháp Heimlich) luân phiên. Đối với trẻ em, đặt trẻ nằm sấp trên tay và vỗ 5 cái vào lưng, sau đó lật ngửa lại để ấn ngực nếu trẻ vẫn còn khó thở. Đối với người lớn, đứng sau nạn nhân, vòng tay ôm lấy bụng và ấn mạnh 5 lần.

Nếu sau các bước này dị vật vẫn chưa ra ngoài hoặc nạn nhân ngừng thở, hãy gọi cấp cứu 115 ngay lập tức và bắt đầu hồi sức tim phổi (CPR). Thực hiện hồi sức tim phổi theo tỷ lệ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt cho đến khi nhân viên y tế đến.

Lưu ý, không dùng tay móc dị vật ra nếu bạn không nhìn thấy nó, vì có thể làm dị vật tụt sâu hơn.

Cháu bé 13 tuổi nuốt phải hạt nở được cứu kịp thời

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhi 13 tuổi bị tắc ruột do nuốt phải viên hạt nở có kích thước lớn.

Ngày 4/12, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai hôm 3/12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi nam L.M.K (13 tháng tuổi, trú tại thôn Phố Chợ, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần trong tình trạng lâm sàng nặng, nhiễm trùng, nhiễm độc; có các biểu hiện mệt, li bì, da tái, mắt trũng, môi khô, nếp véo da mất chậm, dấu hiệu mất nước, bộ mặt nhiễm trùng, nôn nhiều, sốt cao…

cats-7846.jpg
Viên hạt nở có kích thước lớn mà bệnh nhi nuốt phải.

Dị vật mắc trong đường thở người bệnh 64 tuổi nhiều tháng gây ho triền miên

Dị vật trong phế quản hay còn gọi dị vật đường thở là một bệnh lý thường gặp ở trẻ em và người già với biểu hiện hội chứng xâm nhập cấp tính.

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TP. Cần Thơ vừa gắp thành công dị vật phế quản cho bệnh nhân 64 tuổi bị ho khan kéo dài nhiều tháng. Bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền phức tạp, điều trị nhiều nơi không khỏi.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện dị vật mắc kẹt trong đường thở và nhanh chóng tiến hành nội soi phế quản để lấy ra, giúp bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

3 trẻ ở Tuyên Quang nhập viện sau khi ăn hạt dầu mè mọc hoang

3 bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, đau bụng dữ dội sau khi ăn hạt dầu mè mọc hoang.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phương Bắc (Tuyên Quang) vừa tiếp nhận 3 bệnh nhi nhập viện cùng lúc trong tình trạng nôn liên tục, đau bụng quặn, tiêu chảy nhiều và có dấu hiệu mất nước. Theo người nhà, các bé nhặt được hạt từ cây dầu mè mọc hoang và rủ nhau ăn thử. Không lâu sau, cả ba đều nôn ói và đau bụng, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu ngay.

Khi vào viện, 3 bệnh nhi đều có biểu hiện mất nước rõ. Ê-kíp điều trị đã tiến hành bù nước - điện giải, theo dõi mạch và huyết áp, điều trị giảm kích ứng tiêu hóa và cho uống than hoạt tính nhằm hạn chế hấp thu độc tố. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của cả 3 trẻ đã ổn định và được xuất viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới