![]() |
| Cựu Phó tổng thống Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Miami ngày 4/10. Ảnh: New York Times. |
![]() |
| Cựu Phó tổng thống Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Miami ngày 4/10. Ảnh: New York Times. |
![]() |
| Theo Daily Mail, người phụ nữ có ngoại hình giống nam giới và từng gặp phải những tình huống trớ trêu đó là Anna Turaeva, 42 tuổi, một vận động viên cử tạ nổi tiếng nước Nga và thế giới. Ảnh: Instagram. |
![]() |
| Mới đây, Anna chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" cô gặp phải tại sân bay ở St Petersburg (Nga). Ảnh: Instagram. |
![]() |
| "Lúc đầu, tôi bị hãng hàng không Utair (Nga) cấm lên chuyến bay từ St. Petersburg để trở về quê nhà Krasnodar, vì các nhân viên an ninh nghĩ rằng tôi là đàn ông", nữ vận động viên kể lại. Ảnh: Instagram. |
![]() |
| "Tại trạm kiểm soát, họ từ chối cho tôi đi qua khi thấy trong hộ chiếu của tôi ghi giới tính là nữ. Họ (nhân viên tại sân bay) đã hỏi tôi một số câu hỏi nhạy cảm liên quan đến giới tính của tôi. Hàng dài hành khách chứng kiến lúc đó. Tôi cảm thấy rất bất lực trong tình huống này", cô nói tiếp. Ảnh: GP. |
![]() |
| Tuy nhiên, cô Anna vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không cư xử thô lỗ, đồng thời giải thích cho họ rằng cô là phụ nữ. Ảnh: GP. |
![]() |
| Sau một hồi "phân trần", cuối cùng, cô Anna cũng được lên máy bay. Ảnh: YSA. |
![]() |
| Hãng hàng không Utair sau đó gửi lời xin lỗi tới cô Anna: "Chúng tôi xin lỗi vì những cảm xúc tiêu cực mà cô phải trải qua. Cách làm dịch vụ như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ xem xét lại cách xử sự của các nhân viên sân bay đã làm việc trên chuyến bay của cô và đưa ra cách giải quyết". Ảnh: YF. |
![]() |
| Được biết, cô Anna Turaeva là vận động viên hàng đầu môn cử tạ, từng 6 lần vô địch thế giới. Cô hiện là huấn luyện viên. Ảnh: IT. |
![]() |
| Cơ bắp cuồn cuộn cùng với kiểu tóc, khuôn mặt nam tính khiến nhiều người lầm tưởng cô là đàn ông. Ảnh: Daily Mail. |
![]() |
| Tuy nhiên, chắc hẳn ít ai biết rằng, cô từng là một "đứa trẻ ốm yếu" và được miễn học môn thể dục cho đến năm 15 tuổi. Ảnh: Instagram. |
![]() |
| "Mẹ tôi luôn ủng hộ tôi dù tôi không giống như những cô gái bình thường khác. Tôi sẽ không thay đổi. Tôi sẽ không chứng minh bất cứ điều gì với ai. Đó chỉ là phong cách, lối sống của tôi...Tôi rất thoải mái", cô chia sẻ. Ảnh: Instagram. |
![]() |
| Anna cho biết thêm cô cũng có sở thích giống các bạn nữ. "Tôi thực sự thích đi mua sắm, thích tiệm làm tóc, làm móng và mỹ phẩm", cô nói. Ảnh: Instagram. |
![]() |
| Theo Al Jazeera, trong những vùng núi nghèo khó ở miền nam Mexico, các em học sinh "mơ ước" được tiếp cận Internet hoặc truyền hình để có thể cùng hàng triệu người khác học từ xa trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành. (Nguồn ảnh: Al Jazeera) |
![]() |
| Được biết, học sinh trên khắp đất nước Mexico đã bắt đầu năm học mới vào tháng 8/2020 với phương pháp học từ xa qua truyền hình nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. |
![]() |
| Tuy nhiên, trong những ngôi nhà ở San Miguel Amoltepec Viejo, ngôi làng ở một trong những vùng nghèo nhất đất nước, không có những thứ xa xỉ thời hiện đại như vậy. |
![]() |
| "Không có máy tính, không có internet, không có tín hiệu truyền hình và điện bị cắt mỗi khi trời mưa", giáo viên Jaime Arraga chia sẻ. |
![]() |
| Trước đây, khi dạy trực tiếp cho học sinh, Arriaga thường ở lại cả tuần tại vùng quê hẻo lánh để không mất hơn hai giờ lái xe dọc theo con đường quanh co, nhiều đoạn khôi trải nhựa, từ thành phố Tlapa. |
![]() |
| Hiện giờ, thầy giáo 33 tuổi này ghé thăm ngôi làng hai tuần một lần, mang theo tài liệu giáo dục và gặp gỡ các phụ huynh trong cộng đồng ở độ cao 3.000 mét so với mực nước biển tại bang Guerrero. |
![]() |
| Lớp học của Arriaga ở San Miguel, nơi 22 em nhỏ từng học, giờ đây được dùng làm nhà kho hoặc phòng ăn. |
![]() |
| Nhiều em nhỏ tự học tại nhà. Tuy nhiên, theo Santiago, người nông dân 29 tuổi, nạn mù chữ ở người lớn khiến việc học tại nhà trở thành một thách thức lớn. |
![]() |
| "Chúng tôi đang sống trong khu vực chịu thiệt thòi và tụt hậu về giáo dục vì nhiều bậc phụ huynh thậm chí còn không biết đọc, viết", Santiago nói. |
Quân đội Yemen, được sự hỗ trợ của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, đã giành lại một số vị trí trọng yếu xung quanh eo biển Bab el-Mandeb từ lực lượng Houthi.
Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh trong thị trấn Dobropillia và hiện có một nhóm lớn quân Ukraine đang bị bao vây tại khu vực này.
Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở nước này.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại bang Ondo.
Thủ tướng Bulgaria Radev cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu thương mại ở Biển Đen là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".
Giới chức Australia mở cuộc điều tra về quãng thời gian mà cơ phó, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai hôm 30/9, từng sống ở Australia.
Một vụ sập mỏ vàng đã khiến 5 thợ mỏ thiệt mạng tại tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc ở Georgia.
Đại úy Redvanovich, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40 Ukraine, thiệt mạng sau khi tiêm kích MiG-29 trúng tên lửa Nga.
Các tay súng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công một căn cứ quân sự ở Nigeria, khiến một số binh sĩ nước này thiệt mạng.
Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công nhằm vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, khiến 3 người thiệt mạng.
Sinh viên 19 tuổi tại một trường dạy nghề ở Ba Lan đã sử dụng "vật sắc nhọn" tấn công bạn học, giáo viên và người đi đường, khiến 9 người bị thương.
Chính phủ Pakistan trợ cấp nhiên liệu cho hơn 9 triệu người có thu nhập thấp trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao.
Trước khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza nổ ra vào ngày 7/10/2023, Abu Eita là một thợ làm tóc. Giờ đây, cô thất nghiệp và sống trong một túp lều tạm bợ.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết ước tính khoảng 266.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước này.
Riyadh cho hay 3 người bị thương trong các vụ tấn công mới nhất vào sân bay ở nước này kể từ khi cuộc giao tranh với lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại.
Thủ tướng Bulgaria Radev cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu thương mại ở Biển Đen là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại bang Ondo.
Giới chức Australia mở cuộc điều tra về quãng thời gian mà cơ phó, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai hôm 30/9, từng sống ở Australia.
Ngày 6/10, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Quân đội Yemen, được sự hỗ trợ của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, đã giành lại một số vị trí trọng yếu xung quanh eo biển Bab el-Mandeb từ lực lượng Houthi.
Một chiếc xe buýt chở học sinh bị lật trong vụ tai nạn liên hoàn ở bang Florida, Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Hai ứng viên là Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro và Tổng thống đương nhiệm của Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai vào ngày 25/10.
Theo quy trình mật của không quân Israel, tiêm kích có thể bắn hạ máy bay dân dụng nếu xác nhận nó bị không tặc kiểm soát và không thể thương lượng.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh trong thị trấn Dobropillia và hiện có một nhóm lớn quân Ukraine đang bị bao vây tại khu vực này.
Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở nước này.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc ở Georgia.
Không quân Mỹ rút về nước toàn bộ máy bay ném bom đóng tại một căn cứ không quân do Washington vận hành ở Anh.
Sáng 5/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Hà Nội.