Ông Biden chính thức đủ phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống

Bang California ngày 4/12 xác nhận kết quả bầu cử và chỉ định 55 đại cử tri bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ Joe Biden, giúp ông chính thức chiếm đủ số phiếu đại cử tri để đắc cử.

Việc xác nhận kết quả bầu cử được Tổng thư ký bang California Alex Padilla thông báo vào ngày 4/12.
Sau khi có sự xác nhận này, Thống đốc bang California Gavin Newsom, một người của đảng Dân chủ, sẽ tiến tới chỉ định 55 đại cử tri bỏ phiếu cho ông Biden, theo Bloomberg.
Theo AP, với sự bổ sung từ California, số đại cử tri cam kết bầu cho ứng viên đảng Dân chủ lên đến 279, cao hơn mốc tối thiểu 270 phiếu đại cử tri cần để đắc cử.
Đoàn đại cử tri sẽ họp vào ngày 14/12 để chính thức bầu tổng thống và phó tổng thống. Quốc hội sẽ phê chuẩn kết quả bỏ phiếu này trong phiên họp lưỡng viện vào ngày 6/1/2021.
Ong Biden chinh thuc du phieu dai cu tri de tro thanh tong thong
Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden được truyền thông tuyên bố là người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: AP. 
Theo Edward Foley, giáo sư luật Đại học Ohio, việc chính thức giành được hơn 270 phiếu đại cử tri là bước đầu tiên đưa ông Joe Biden đến Nhà Trắng. Foley nhấn mạnh đây là "cột mốc pháp lý" quan trọng.
"Mọi thứ trước cột mốc này chỉ là giả thuyết mà chúng ta thường gọi là 'các dự báo'", ông nhấn mạnh.
Đa số các bang chiến trường đều xác nhận kết quả bầu cử, với chiến thắng thuộc về ông Biden. Ông Biden dẫn trước về phiếu bầu phổ thông trên toàn quốc với cách biệt hơn 7 triệu phiếu.
Những bang mà đa số cử tri bỏ phiếu cho ông Biden nhưng chưa được chính thức xác nhận kết quả bầu cử là New Jersey và Hawaii.
Ong Biden chinh thuc du phieu dai cu tri de tro thanh tong thong-Hinh-2
 Đồ họa: Minh Hồng.
Quá trình xác nhận kết quả và chỉ định đại cử tri thường không được dư luận Mỹ lưu tâm trong những cuộc bầu cử trước đây.
Tuy nhiên, việc Tổng thống Donald Trump không chấp nhận kết quả bầu cử khiến quy trình trên bỗng được chú ý. Nhà lãnh đạo Mỹ liên tiếp cáo buộc bầu cử gian lận và tìm cách can thiệp quy trình đại cử tri, đồng thời muốn chặn xác nhận kết quả bầu cử tại nhiều bang.
538 đại cử tri trên toàn quốc sẽ họp lại vào ngày 14/12 để chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống. Phần lớn các bang đều có quy định ràng buộc đại cử tri bỏ phiếu theo cam kết, trong đó ứng viên nào thắng phiếu phổ thông tại bang sẽ thắng toàn bộ phiếu đại cử tri.

Nga sẽ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hàng loạt vào tuần tới?

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Phó Thủ tướng Tatiana Golikova bắt đầu triển khai việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên quy mô lớn tại nước này vào tuần tới.

Theo Sputnik ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Phó Thủ tướng Tatiana Golikova bắt đầu triển khai việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hàng loạt tại nước này vào tuần tới.
"Tôi biết rằng chúng ta đã hoặc sẽ sản xuất được hơn 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 (Sputnik V) trong những ngày tới. Đây là vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được đăng ký. Điều này cho phép chúng ta bắt đầu tiêm chủng vắc xin trên quy mô lớn, nếu không nói là hàng loạt, và dĩ nhiên như chúng ta đã thống nhất, việc này sẽ được tiến hành với hai nhóm nguy cơ đầu tiên là bác sĩ và giáo viên", ông Putin nói.

Chân dung nữ Giám đốc truyền thông Nhà Trắng tài sắc vừa từ chức

(Kiến Thức) - Cô Alyssa Farah dự tính sẽ mở một công ty tư vấn về lĩnh vực truyền thông và quốc phòng, sau khi đệ đơn từ chức Giám đốc truyền thông Nhà Trắng trong chính quyền ông Trump.

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc
Ngày 3/12, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah đã đệ đơn từ chức. “Tôi tự hào sâu sắc vì những nhiệm vụ khó tin chúng tôi có thể hoàn thành để giúp đất nước của chúng ta mạnh mẽ hơn, an toàn và an ninh hơn”, cô Alyssa Farah viết trong đơn từ chức. Ảnh: Wikipedia.  

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-2
Cũng trong đơn từ chức, cô Farah ca ngợi nhiều ưu tiên chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm đấu tranh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), làm trung gian đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan, cùng chương trình phát triển vắc xin chống COVID-19. Ảnh: AP.  

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-3
Alyssa Farah sinh ngày 15/6/1989 tại Los Angeles, Mỹ. Cha mẹ cô đều là nhà báo. Ảnh: FB.  

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-4
Cô tốt nghiệp ngành Báo chí và Chính sách Công tại trường Đại học Patrick Henry. Ảnh: WSJ.  

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-5
Từ năm 2007 đến 2014, Alyssa viết rất nhiều bài báo cho trang web WorldNetDaily. Ảnh: NB.  

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-6
 Năm 2010, Farah là thực tập sinh truyền thông trong văn phòng của Hạ nghị sĩ McClintock. Năm 2014, cô được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí cho nghị sĩ Mark Meadows (ảnh) và sau đó làm Giám đốc truyền thông của ông Meadows. Ảnh: Wikipedia. 

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-7
Tiếp đến, Alyssa làm việc với tư cách là Giám đốc truyền thông cho nhóm Freedom Caucus ở Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters.  
Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-8
 Vào tháng 9/2017, cô được bổ nhiệm làm Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống và Thư ký báo chí cho Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ảnh). Ảnh: Reuters.

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-9
 Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thư ký báo chí cho Phó Tổng thống, cô Alyssa từng tháp tùng ông Mike Pence trong nhiều chuyến công du ngoài nước, là thành viên của các phái đoàn chính thức của Mỹ tham dự Hội nghị An ninh Munich,... Ảnh: SN. 

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-10
Vào tháng 9/2019, Alyssa được thông báo sẽ trở thành Thư ký Báo chí cho Bộ Quốc phòng. Ở tuổi 30, cô là Thư ký Báo chí trẻ nhất lịch sử tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Fox.  
Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-11
 Trong thời gian làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cô đã tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (ảnh) trong các chuyến công du nước ngoài, trong đó có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan để thông báo về các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban. Ảnh: Reuters.

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-12
 Vào tháng 4/2020, có thông tin cho rằng ông Meadows, hiện là Chánh văn phòng Nhà Trắng, đã cân nhắc việc đưa Alyssa Farah vào làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng. Ảnh: Yahoo. 

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-13
 Cô gia nhập văn phòng Nhà Trắng với tư cách là Giám đốc Truyền thông vào ngày 7/4/2020. Ảnh: ST. 

Chan dung nu Giam doc truyen thong Nha Trang tai sac vua tu chuc-Hinh-14
 Theo Washington Post, cô Alyssa Farah dự tính sẽ mở một công ty tư vấn về lĩnh vực truyền thông và quốc phòng, sau khi đệ đơn từ chức Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng hôm 3/12 vừa qua. Ảnh: Bloomberg.

Ông Biden chọn ai phụ trách việc đối phó dịch COVID-19?

(Kiến Thức) - Hai cố vấn hiện nay của ông Joe Biden là Vivek Murthy và Marcella Nunez-Smith đã được chọn vào các vị trí cấp cao trong chính quyền sắp tới để phụ trách việc đối phó đại dịch COVID-19 ở Mỹ.

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?
Mới đây, ông Joe Biden (ảnh), người dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 vào tháng 1/2021, đã quyết định lựa chọn hai cố vấn là Vivek Murthy và Marcella Nunez-Smith, đều là cựu quan chức dưới thời chính quyền ông Barack Obama, vào các vị trí cấp cao để phụ trách việc đối phó đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: Reuters.  

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-2
Cụ thể, Politico dẫn nguồn tin cho hay, ông Vivek Murthy sẽ trở lại quay trở lại làm Tổng Y sĩ Mỹ nhưng với vai trò lớn hơn khi đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành khắp nước Mỹ và đã cướp đi sinh mạng của hơn 270.000 người nước này. Ảnh: AP.  

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-3
Trong khi đó, bà Marcella Nunez-Smith, đồng chủ tịch ban cố vấn COVID-19 của ông Biden, sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong ứng phó với đại dịch của chính quyền sắp tới. Ảnh: AP.  

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-4
Ngoài ra, ông Jeffrey Zients, một cựu quan chức thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, được chọn làm Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng, theo CNN. Ảnh: CNN.  

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-5
Reuters đưa tin, ông Joe Biden cũng đề nghị chuyên gia về bệnh lây nhiễm hàng đầu nước Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, tiếp tục đảm nhiệm công việc hiện nay và làm cố vấn y tế chính, vẫn tham gia nhóm ứng phó COVID-19 sau khi ông Biden nhậm chức vào ngày 20/1/2021. Ảnh: Reuters.  

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-6
 “Tôi đã đề nghị ông ấy giữ nguyên vai trò cũ như đã từng làm trong các đời Tổng thống trước đây. Tôi cũng đề nghị ông Fauci làm cố vấn y tế chính cho tôi cũng như tham gia nhóm ứng phó dịch COVID-19”, ông Biden nói. Ảnh: Reuters. 

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-7
Được biết, đối phó đại dịch COVID-19 và hồi phục nền kinh tế là những vấn đề mà ông Biden tuyên bố sẽ ưu tiên giải quyết ngay sau khi chính thức tiếp quản Nhà Trắng từ Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.  

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-8
Trong bài phát biểu mừng chiến thắng tại Trung tâm Chase ở thành phố Wilmington, bang Delaware, tối 7/11 (giờ Mỹ), chính trị gia Joe Biden từng khẳng định: "Chúng ta không thể khôi phục nền kinh tế, khiến nước Mỹ trở nên tươi trẻ trở lại hay tận hưởng những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời cho đến khi chúng ta kiểm soát được đại dịch (COVID-19) này", ông Biden nói. Ảnh: Reuters. 

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-9
Ngày 1/12 vừa qua, chính quyền ông Biden đã công bố kế hoạch 7 điểm nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19, bao gồm việc đảm bảo người dân Mỹ được tiếp cận xét nghiệm miễn phí, đáng tin cậy và thường xuyên,...Ảnh: Reuters.  

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-10
 Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 3/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết ông dự định sẽ yêu cầu người dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu tiên sau lễ nhậm chức của ông, dự kiến vào ngày 20/1/2021, để phòng bệnh. Ảnh: Forbes.

Ong Biden chon ai phu trach viec doi pho dich COVID-19?-Hinh-11
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến mức giảm dịch bệnh đáng kể với việc tiêm phòng vắc xin, và việc đeo khẩu trang sẽ giảm bớt rất nhiều số ca bệnh", ông Biden nói. Ảnh: Getty.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới