Top 10 quốc gia tiêu thụ nhiều xe ôtô nhất trong năm 2022

Google News

Bảng xếp hạng doanh số bán xe ôtô toàn cầu 2022 đã có một sự xáo trộn đáng kể khi lần đầu tiên Ấn Độ góp mặt ở trong top 3, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.


Theo công bố mới nhất, doanh số bán xe ôtô toàn cầu năm 2022 đã giảm 2%, xuống còn 78,49 triệu chiếc so với năm 2021.
Bảng xếp hạng những quốc gia mua nhiều ôtô nhất 2022 cũng thay đổi với nhiều cái tên mới.
Top 10 quoc gia tieu thu nhieu xe oto nhat trong nam 2022
Bảng xếp hạng doanh số bán xe ôtô toàn cầu 2022 đã có một sự xáo trộn đáng kể khi lần đầu tiên Ấn Độ góp mặt ở trong top 3.
Theo đó, Trung Quốc và Mỹ vẫn là 2 quốc gia duy trì hai vị trí cao nhất. Vị trí thứ 3 gây bất ngờ lớn khi không phải là “đất nước mặt trời mọc” Nhật Bản như mọi năm mà thay bằng một đối thủ khác ở khu vực Nam Á đó là Ấn Độ.
Thị trường ôtô châu Âu đi xuống
Bên cạnh sự xáo trộn về thứ tự trong bảng xếp hạng năm nay còn là sự thay đổi rõ rệt về số lượng xe tiêu thụ ở thị trường ôtô châu Âu. Năm vừa qua, doanh số bán xe năm 2022 của các quốc gia Châu Âu giảm 6%, tương đương 13,71 triệu chiếc, khi tính cả Thổ Nhĩ Kỳ, và 12,93 triệu chiếc khi loại trừ quốc gia Á - Âu này. Chỉ tính riêng Anh hay Pháp cũng liên tục giảm lần lượt ở mức 5% và 10%.
Top 10 quoc gia tieu thu nhieu xe oto nhat trong nam 2022-Hinh-2
Năm vừa qua, doanh số bán xe năm 2022 của các quốc gia Châu Âu giảm 6%, tương đương 13,71 triệu chiếc. 
2022 là năm tiếp theo thị trường ôtô Ý vẫn nằm ngoài Top 10. Không giống các quốc gia châu Âu khác, xe điện không góp phần tăng trưởng doanh số ôtô ở Ý do nước này chưa có nhiều ưu đãi dành cho loại phương tiện này.
Nguyên nhân của sự sụt giảm, u ám về doanh số này là do cuộc khủng hoảng năng lượng dẫn đến thiếu xe mới.
Đông Nam Á "tỏa sáng"
Trong khi doanh số xe tại Châu Âu sụt giảm thì tại khu vực Đông Nam Á lại ghi nhận doanh số ấn tượng trong năm qua. Tại các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng mạnh trong năm 2022.
Top 10 quoc gia tieu thu nhieu xe oto nhat trong nam 2022-Hinh-3
Việt Nam cũng có doanh số kỷ lục khi bán ra 509.141 chiếc xe. 
Thậm chí, Indonesia đã vượt Tây Ban Nha để trở thành thị trường lớn thứ 14.
Để có mức tăng trưởng như vậy, là nhờ vào sự xuất hiện của các mẫu xe thuần điện lắp ráp tại chỗ, như Wuling Air EV. Nhu cầu đối với dòng xe chạy pin sẽ còn giúp thị trường tiếp tục tăng trưởng trong 2023.
Ngoài ra, năm vừa qua tại Việt Nam cũng có doanh số kỷ lục khi bán ra 509.141 chiếc xe.
Những thị trường giảm mạnh nhất
Ngoài Nhật Bản, một quốc gia khác cũng có doanh số giảm sút là Hàn Quốc (-2%), Pháp (-10%) và Canada (-7%).
Top 10 quoc gia tieu thu nhieu xe oto nhat trong nam 2022-Hinh-4
Nga được ghi nhận là thị trường có doanh số giảm mạnh nhất trong năm vừa qua với mức giảm 59%. 
Nga được ghi nhận là thị trường có doanh số giảm mạnh nhất trong năm vừa qua với mức giảm 59%. Mức giảm nghiêm trọng này là do ảnh hưởng từ vấn đề chính trị giữa quốc gia này với Ukraine khiến nguồn cung giảm trầm trọng.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)