Quần thể di tích Thành cổ Vinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) kiến thiết theo hình lục giác, được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành cổ sâu 3m, rộng 28m. Trước năm 2018, hào Thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải... Công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích.
Bà Thân Thị Hiền (70 tuổi, trú phường Thành Vinh) cho biết, dù hào mới được nạo vét nhưng chỉ sau thời gian ngắn, nước lại chuyển màu đen, bốc mùi khó chịu. “Bốc mùi nồng nặc không ai chịu được. Ở trong nhà cũng phải đóng kín cửa vì mùi quá nặng. Nhiều người dân ở xung quanh kênh ốm đau đều phải đi sơ tán nơi khác”, bà Hiền nói.
Ghi nhận thực tế ngày 23/5/2026, tình trạng ô nhiễm tiếp tục tái diễn với nước đen ngòm, bùn thải đặc quánh, rác nổi nhiều nơi hai bên lòng hào.
Dòng nước đen kịt, bốc mùi, bị ô nhiễm nặng
Người dân quanh khu vực cho rằng cần có giải pháp lâu dài thay vì chỉ xử lý tạm thời. Trong đó, cần kiểm soát chặt nguồn nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra hào, đồng thời nghiên cứu bổ sung hệ thống xử lý nước và cải tạo cảnh quan để tránh tình trạng ô nhiễm lặp đi lặp lại.