Tại khu vực cầu Đăm, phố Trung Kiên… (Hà Nội) vỉa hè đang bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, để chậu cây cảnh, gây mất ATGT, mỹ quan đô thị.
Đường Khương Đình (Hà Nội) nhiều ngày qua xuất hiện tình trạng bụi mù mịt do công trường thi công và xe chở vật liệu hoạt động liên tục.
Theo ghi nhận của Báo Tri thức và Cuộc sống, tại đường Khương Đình, nhiều khu vực thuộc dự án giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 đang được phá dỡ để phục vụ thi công. Đất đá, gạch vỡ và phế thải xây dựng tập kết sát mặt đường, trong khi một số điểm chưa được che chắn cẩn thận khiến bụi phát tán ra xung quanh.
Khu vực ngõ 21 Lê Văn Lương, ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội) tồn tại bãi tập kết VLXD gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.
Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội với vốn đầu tư 50 triệu USD bị bỏ hoang hơn 20 năm, trở thành khối bê tông hoen gỉ, gây lãng phí lớn.
Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, đang bị biến thành bãi đỗ xe, rác thải, trạc thải bủa vây nhếch nhác.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân đang dần hoàn thiện, mang đến diện mạo khang trang cho một trong những tuyến phố từng thường xuyên ùn tắc của khu vực.
Cơ quan chức năng xã Ứng Hòa (Hà Nội) đã vào cuộc kiểm tra việc hai bãi tập kết VLXD bị phản ánh hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm.
Sau khi bị cắt điện nhiều cơ sở sản xuất tại khu vực ngõ 215 Triều Khúc (Hà Nội) đã đóng cửa chuyển đi, nhưng vẫn một số nhà xưởng chưa tháo dỡ.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng xuống ao trên địa bàn xã Đại Thanh.
Hà Nội đang nghiên cứu, tổ chức lại giao thông trên hai trục Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương nhằm giảm áp lực ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ.
Dự án cải tạo khuôn viên bóng đá Cẩm Giang (Bắc Ninh) được đầu tư với tổng vốn hơn 14 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026-2028.
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đã đạt 85% chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Sau gần 3 năm đưa vào sử dụng, Công viên Ngọc Thụy xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, hồ điều hòa đổi màu, rong tảo và rác nổi ảnh hưởng mỹ quan.
Theo luật sư Tùng, hành vi tự ý thay đổi công năng sử dụng ki-ốt thương mại sang cơ sở mầm non tại chợ Châu Cầu là vi phạm pháp luật về xây dựng và đầu tư.
Bãi đổ trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh (An Khánh, Hà Nội) đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân.
Những căn nhà nằm san sát trên dải đất giữa Vành đai 1 và La Thành đang lần lượt được tháo dỡ, nhường mặt bằng cho một không gian đô thị mới.
Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, bụi bặm ô nhiễm, lấn chiếm lòng đường thuộc phường Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn chưa thấy bị xử lý.
"Siêu dự án" có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, trải dài qua địa giới 19 xã, phường được TP Hà Nội quyết tâm đưa vào triển khai trong tháng 11/2026.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng xuống ao trên địa bàn xã Đại Thanh.
Nắng nóng những ngày qua kết hợp bụi từ các công trình chưa hoàn thiện biến nhiều tuyến phố Hà Nội thành những 'sa mạc' mịt mờ, gây ám ảnh cho người đi đường.
Những ngày qua, tại hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, gây mùi hôi thối nồng nặc và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.
Công viên Hồ điều hòa tại phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) đang bị chiếm dụng để làm địa điểm kinh doanh, buôn bán nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, đang bị biến thành bãi đỗ xe, rác thải, trạc thải bủa vây nhếch nhác.
Theo UBND xã Phù Lãng (Bắc Ninh), trong tháng 9/2026, xã sẽ xử lý triệt để việc cơ sở mầm non nằm trong chợ Châu Cầu.
Phường Xuân Hòa (Phú Thọ) đang thành lập tổ công tác để xác minh nguồn gốc sử dụng đất và dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.
Dự án cải tạo khuôn viên bóng đá Cẩm Giang (Bắc Ninh) được đầu tư với tổng vốn hơn 14 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026-2028.
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đã đạt 85% chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Giữa quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị diễn ra liên tục, nhiều điểm tập kết phế thải xây dựng tại Hà Nội đang bị biến thành nơi bỏ rác sinh hoạt.
Giữa nhịp sống du lịch nhộn nhịp, Hữu Liên vẫn vẹn nguyên sức hút nhờ nét văn hóa bản địa được nâng niu qua từng tiếng đàn, nếp bánh.
Hà Nội bố trí 220 bãi đỗ xe và 10 điểm trung chuyển dọc Vành đai 1, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và thúc đẩy giao thông xanh.
Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội với vốn đầu tư 50 triệu USD bị bỏ hoang hơn 20 năm, trở thành khối bê tông hoen gỉ, gây lãng phí lớn.
Cơ quan chức năng xã Ứng Hòa (Hà Nội) đã vào cuộc kiểm tra việc hai bãi tập kết VLXD bị phản ánh hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm.
Không còn là hiện tượng nhất thời, trào lưu du lịch bền vững đang trở thành ưu tiên hàng đầu, thúc đẩy du khách Việt chọn lối sống xanh và có trách nhiệm.