Trung Quốc bắt tàu Nhật: phía sau là chính trị?

(Kiến Thức) - Tòa án Thượng Hải Trung Quốc ra lệnh bắt giữ tàu vận tải của Nhật vì cho rằng, công ty sở hữu tàu đã không trả các khoản bồi thường chiến tranh.

Vụ kiện kéo dài dai dẳng
Trước Thế chiến II, một công ty Nhật đã thuê 2 tàu vận tải của Trung Quốc vào năm 1936. Sau 1 năm, 2 chiếc tàu vận tải này đã mất tích. Năm 1937 cũng là năm xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Nhật và Trung Quốc.
Hợp đồng thuê tàu kể trên đã dẫn tới một vụ kiện kéo dài dai dẳng. Vào cuối những năm 1980, ông Chen Zhen và Chen Chun đã khởi kiện vụ án chống lại công ty tiền thân của hãng vận tải Nhật là Mitsui O.S.K. Lines. Ông Chen Zhen và Chen Chun là 2 người cháu của ông Chen Shuntong, người sở hữu công ty Tàu hơi nước Chung Wei – cũng là công ty đã cho thuê 2 tàu vận tải vào năm 1936. Theo Tân Hoa Xã, một trong hai chiếc tàu đã đụng đá ngầm và chìm vào năm 1938; trong khi chiếc còn lại vướng mìn vào năm 1944.
Ngày 17/4, Tòa án Hàng Hải Thượng Hải của Trung Quốc đã ra lệnh bắt giữ một tàu chở quặng sắt thuộc sở hữu của người thừa kế của công ty Nhật Bản kể trên nhằm đền bù cho sự mất mát của 2 tàu vận tải Trung Quốc.
Tàu chở quặng sắt bị bắt giữ của hãng vận tải Mitsui O.S.K. Lines.
 Tàu chở quặng sắt bị bắt giữ của hãng vận tải Mitsui O.S.K. Lines.
Tòa án Thượng Hải trong thông báo ngắn gọn của mình mà không đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc tòa án này lựa chọn thời điểm hiện tại để thi hành án. Thông báo của Tòa án Thượng Hải chỉ cho biết, việc thương lượng giữa 2 bên đã thất bại nên lệnh bắt đã được đưa ra.
Chính phủ Nhật ngay lập tức đã lên tiếng cảnh báo, hành động của quan tòa Trung Quốc có thể ảnh hưởng việc kinh doanh của Nhật ở nước này.
Nhật còn nợ nhiều khoản bồi thường chiến tranh?
Trong khi chính phủ Trung Quốc mô tả vụ bắt giữ này là một vụ án tranh chấp kinh tế đơn giản và không liên quan gì đến các khoản bồi thường chiến tranh thì phán quyết của tòa án lại trở thành động lực cho các nhà hoạt động Trung Quốc đang đấu tranh cho những khoản bồi thường chiến tranh bị Nhật trì hoãn do các hành động của Nhật trong chiến tranh thế giới thứ II.
Ông Tong Zeng, một nhà hoạt động Trung Quốc kỳ cựu trong việc vận động cho các khoản bồi thường chiến tranh từ Nhật cho biết, có ít nhất 10 trường hợp khác đã nộp đơn kiện và cho biết: “Đây chỉ mới là sự khởi đầu. Nhiều nạn nhân trong cuộc chiến giữa Nhật và Trung Quốc sẽ sử dụng các vũ khí pháp lý”.
Ông Tong Zeng cũng là người đưa ra các lời khuyên giúp đỡ dành cho bên nguyên đơn trong vụ án tịch thu tàu chở quặng sát của Nhật.
Vào tháng 2/2014, một nhóm 37 người bao gồm các luật sư, các học giả cũng như các lao động phổ thông và gia đình của họ đã nộp đơn kiện đòi bồi thường cho các công dân Trung Quốc bị Nhật bắt lao động cưỡng bức trong Thế chiến II.
Việc tòa án Thượng Hải bắt giữ tàu chở quăng sắt của hãng vận tải Mitsui O.S.K. Lines trong ngày 17/4 khi cho rằng công ty này đã không trả được các khoản bồi thường phát sinh từ hợp đồng nghĩa vụ thời chiến có thẻ coi là tín hiệu “bật đèn xanh” cho các nhà hoạt động Trung Quốc.
Lý do tòa án Thượng Hải chọn thời điểm căng thẳng tăng cao giữa Nhật và Trung Quốc để công bố vụ bắt giữ này vẫn là điều bí ẩn.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã không yên ấm khi Bắc Kinh cho rằng Tokyo đã không hoàn thành nghĩa vụ bồi thường cho các nạn nhân chiến tranh sau Thế chiến II. Nhật về phần mình thì lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự.
Nhiều nạn nhân chiến tranh đã đâm đơn kiện chính phủ và các công ty Nhật lên tòa án Nhật để đòi các khoản bồi thường liên quan đến hành vi của các tổ chức này trong Thế chiến II. Tuy nhiên, hầu hết các đơn kiện này đều bị tòa án Nhật từ chối.

9 câu trả lời hay nhất của TT Putin trong đối thoại ngày 17/4

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin đã trả lời tổng cộng 81 câu hỏi của công chúng trong cuộc đối thoại trực tiếp trên truyền hình với toàn thể người dân.

1. Một cựu lính Berkut (nhóm lực lượng đặc nhiệm của Ukraine) đã hỏi ông Putin rằng, Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych liệu có phải là một người yếu đuối và là kẻ phản bội hay không. Đáp lại, ông Putin nói: “Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất nhiều lần ở thời điểm trong cuộc khủng hoảng hoặc thời gian sau khi ông ấy tới Liên bang Nga. Trong những lần đó, hai chúng tôi đã nói về việc sử dụng vũ lực… Ông Yanukovych đã nhiều lần nghĩ tới việc sử dụng quân đội, nhưng ông ấy không có một trái tim đủ dũng khí để ký sắc lệnh, mà có thể dẫn tới cảnh tượng những binh lính chống trả lại chính những người dân của mình”.
1. Một cựu lính Berkut (nhóm lực lượng đặc nhiệm của Ukraine) đã hỏi ông Putin rằng, Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych liệu có phải là một người yếu đuối và là kẻ phản bội hay không. Đáp lại, ông Putin nói: “Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất nhiều lần ở thời điểm trong cuộc khủng hoảng hoặc thời gian sau khi ông ấy tới Liên bang Nga. Trong những lần đó, hai chúng tôi đã nói về việc sử dụng vũ lực… Ông Yanukovych đã nhiều lần nghĩ tới việc sử dụng quân đội, nhưng ông ấy không có một trái tim đủ dũng khí để ký sắc lệnh, mà có thể dẫn tới cảnh tượng những binh lính chống trả lại chính những người dân của mình”.

Quân đội Ukraine công kích làng miền đông qua lời kể nhân chứng

(Kiến Thức) - Những người dân làng Sergeevka, huyện Slavyanskaya thuộc tỉnh Donetsk đã kể lại những điều nghe và thấy được trong vụ đột kích của lực lượng quân đội của chính phủ Ukraine.

Theo đó, các binh sĩ trung thành với chính quyền Kiev đã tiến hành vụ tấn công vào các trạm kiểm soát của những người ủng hộ chủ trưởng liên bang hóa vào hôm 17/4. Trang tin trực tuyến Kramatorsk.info đã dẫn lại những lời kể của các cư dân trong ngôi làng Sergeevka.
Các binh sĩ Ukraine tập trung nhắm bắn các mục tiêu trong vụ đột kích hôm 17/4 ở làng Sergeevka.
 Các binh sĩ Ukraine tập trung nhắm bắn các mục tiêu trong vụ đột kích hôm 17/4 ở làng Sergeevka.
Cụ thể, người dân địa phương thuật lại, vào hôm xảy ra vụ việc, một toán lính mặc quân phục bất ngờ xuất hiện tại làng. Nhìn qua bộ quân phục trên người, họ đoán rằng, những người lạ mặt kia là lính nhảy dù được Kiev phái tới để đàn áp người biểu tình.

Ukraine dùng tiêm kích MiG-29 khủng bố tinh thần dân miền đông

(Kiến Thức) - Ukraine đã huy động tiêm kích MiG-29 bay độ cao thấp nhằm khủng bố tinh thần người dân miền đông.

Quân đội Ukraine đang tăng áp lực tâm lý lên người biểu tình tại các tỉnh miền đông. Trên bầu trời các thời điểm này luôn có tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu cũng như trực thăng tấn công.
Sau khi chính phủ Kiev công bố chiến dịch chống khủng bố, đàn áp người biểu tình tại các tỉnh miền đông Ukraine, Không quân Ukraine đã triển khai nhiều máy bay trực thăng quân sự và máy bay chiến đấu tới gần các thành phố Kramatorsk và Slavyansk ở tỉnh Donetsk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới