Nội soi lấy khối bã thức ăn, giúp bệnh nhân 70 tuổi tránh cuộc mổ nguy cơ cao

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa nội soi thành công lấy khối bã thức ăn trong dạ dày bệnh nhân cao tuổi nhiều bệnh nền, tránh được một cuộc phẫu thuật nhiều rủi ro.

Bệnh nhân P.T.L. (70 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng thượng vị, buồn nôn và nôn nhiều.

Kết quả nội soi cho thấy một khối bã thức ăn kích thước lớn mắc kẹt trong dạ dày. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp có nguy cơ cao do khối bã có thể di chuyển xuống ruột gây tắc hoặc tiếp tục chèn ép niêm mạc dạ dày, dẫn đến loét và các biến chứng nghiêm trọng.

Việc điều trị càng trở nên khó khăn khi người bệnh tuổi cao, thể trạng suy kiệt và mắc nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim. Đặc biệt, bệnh nhân từng đặt stent mạch vành nên phải duy trì thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, làm tăng nguy cơ chảy máu nếu phải phẫu thuật.

ba-thuc-an-1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp quyết định lựa chọn phương pháp nội soi can thiệp dưới gây mê thay vì phẫu thuật mở nhằm giảm tối đa rủi ro cho người bệnh.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ nhận thấy khối bã có kích thước lớn và rất cứng nên không thể lấy ra bằng rọ gắp thông thường. Ê-kíp đã sử dụng kỹ thuật cắt nhỏ cơ học ngay trong lòng dạ dày, sau đó gắp từng phần dị vật ra ngoài qua đường miệng.

Nhờ kỹ thuật này, toàn bộ khối bã được lấy bỏ mà không cần phẫu thuật, đồng thời bảo tồn cấu trúc giải phẫu tự nhiên của đường tiêu hóa.

ThS.BSNT Nguyễn Thị Oanh, Viện tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thành công lớn nhất không chỉ là lấy được khối bã thức ăn mà còn giúp người bệnh tránh được một cuộc phẫu thuật nhiều rủi ro.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Thị Oanh, tuổi tác khiến chức năng nhai suy giảm, nhu động dạ dày chậm hơn, trong khi chế độ ăn nhiều chất xơ cứng có thể làm thức ăn kết tụ thành khối lớn trong dạ dày.

Đặc biệt, nguy cơ tăng lên khi người cao tuổi có răng yếu, nhai không kỹ hoặc giảm nhu động dạ dày. Nguy cơ tăng lên khi ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ cứng như măng, rau già hoặc các loại quả chứa nhiều tanin như hồng ngâm, ổi, đặc biệt nếu ăn lúc đói.

ba-thuc-an.png
Khối bã thức ăn trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi khối bã hình thành, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đầy bụng, đau tức vùng thượng vị, buồn nôn, nôn kéo dài, chán ăn hoặc nhanh no. Nếu không điều trị kịp thời, khối bã có thể gây tắc đường tiêu hóa, loét, xuất huyết hoặc thủng dạ dày, đòi hỏi can thiệp phẫu thuật.

Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên ăn chậm, nhai kỹ, lựa chọn thực phẩm phù hợp với khả năng nhai nuốt, hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm nhiều xơ cứng hoặc quả chát khi đói.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đầy bụng, buồn nôn hoặc nôn kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Làm việc tại nhà vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình:

Nội soi thành công khối bã thức ăn lớn trong dạ dày người đàn ông 67 tuổi

Bệnh viện Bãi Cháy vừa nội soi can thiệp thành công lấy khối bã thức ăn kích thước lớn, giúp người bệnh tránh cuộc phẫu thuật ngoại khoa xâm lấn.

Ông L.M.N. (67 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài khoảng 3 tuần, kèm đầy chướng bụng, khó tiêu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa và phát hiện một khối bã thức ăn lớn, kết tụ cứng, kích thước khoảng 4x6cm nằm trong dạ dày.

BSCKI Nguyễn Quảng Đại, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa cho biết, khối bã đã tồn tại trong thời gian dài, có tính chất dai và rắn chắc, gây tổn thương loét tại vị trí bờ cong nhỏ. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày hoặc tắc ruột.

Nhiều người già tắc ruột do bã thức ăn, biến chứng vỡ ruột, hoại tử

Tắc ruột do bã thức ăn phải phẫu thuật cấp cứu lập lại lưu thông ruột tránh những biến chứng vỡ ruột, hoại tử ruột, rối loạn điện giải, suy đa tạng và tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam thực hiện phẫu thuật nhiều trường hợp người cao tuổi tắc ruột do đọng bã thức ăn.

Đau bụng và nôn không ngờ tắc ruột do bã thức ăn

Nhập viện cấp cứu vì tắc ruột do bã thức ăn

Tắc ruột do bã thức ăn có thể gây biến chứng nguy hiểm, cần khám sớm để tránh hoại tử, viêm phúc mạc.

Tắc ruột do bã thức ăn là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, thường xảy ra do ăn nhiều thực phẩm khó tiêu (hồng ngâm, măng, ổi, trái cây xanh), nhai không kỹ, hoặc ở người cao tuổi/sau phẫu thuật dạ dày. Triệu chứng gồm đau bụng, nôn, bí trung tiện, cần phẫu thuật hoặc nội soi kịp thời để tránh vỡ, hoại tử ruột.

Đọc nhiều nhất

Tin mới