Ho kéo dài khiến nam thanh niên 20 tuổi bị tràn khí trung thất, vỡ phế nang

Những cơn ho dữ dội kéo dài có thể làm tăng áp lực trong lồng ngực, gây rách vi thể phế nang.

Người bệnh có tiền sử khỏe mạnh, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ho và đau ngực sau khoảng một tuần xuất hiện các cơn ho liên tục kèm khó thở nhẹ.

Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo nhưng thở nhanh, ho có đờm, nghe phổi có rale nổ hai đáy. Đặc biệt, bác sĩ phát hiện dấu hiệu lép bép dưới da vùng thượng đòn - biểu hiện gợi ý có khí thoát ra ngoài mô dưới da.

vo-phe-nang.png
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Minh Châu, Bệnh viện E cho biết, các kết quả chụp chiếu thể hiện rõ "Hiệu ứng Macklin", dấu hiệu điển hình của tình trạng vỡ phế nang tự phát gây tràn khí trung thất và tràn khí dưới da.

vo-phe-nang-2.jpg
vo-phe-nang.jpg

Đầu tiên, những tình huống làm tăng áp lực trong lồng ngực như ho dữ dội, cơn hen phế quản, nôn nhiều, rặn mạnh hoặc gắng sức khi tập luyện có thể khiến các phế nang ngoại vi bị căng giãn quá mức và xuất hiện các vết rách vi thể.

Không khí sau đó thoát ra khỏi phế nang, len theo mô kẽ phổi rồi di chuyển dọc các bao mạch máu - phế quản về rốn phổi. Từ đây, khí tiếp tục lan vào trung thất, gây tràn khí trung thất và có thể đi lên vùng cổ, tạo nên tình trạng tràn khí dưới da với dấu hiệu sờ thấy lép bép đặc trưng.

BS Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh, đa số trường hợp tràn khí trung thất tự phát do Hiệu ứng Macklin có tiên lượng tốt.

Người bệnh thường chỉ cần điều trị bảo tồn gồm nghỉ ngơi, thở oxy hỗ trợ, sử dụng thuốc giảm ho và giảm đau. Lượng khí tự do sẽ được cơ thể hấp thu dần trong vài ngày đến vài tuần.

Riêng trường hợp nam bệnh nhân 20 tuổi, sau ba ngày điều trị, tình trạng tràn khí trung thất đã hết hoàn toàn. Kết quả nội soi cũng không ghi nhận tổn thương thực quản.

Tuy nhiên, với những trường hợp xuất hiện suy hô hấp, việc hỗ trợ hô hấp cần được cân nhắc kỹ nhằm hạn chế làm tăng áp lực trong phế nang, tránh khiến khí tiếp tục rò rỉ.

Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể cần áp dụng chiến lược thông khí siêu bảo vệ phổi hoặc hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) để giảm tổn thương phổi.

"Tràn khí trung thất tự phát tuy hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện ở người trẻ khỏe mạnh sau những cơn ho kéo dài hoặc gắng sức mạnh.

Khi có các triệu chứng đau ngực, khó thở hoặc xuất hiện cảm giác lép bép dưới da vùng cổ sau ho, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực.

Việc chẩn đoán sớm giúp xác định đúng nguyên nhân, loại trừ các cấp cứu nguy hiểm như thủng thực quản hoặc tổn thương đường thở, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và hạn chế biến chứng", các bác sĩ khuyến cáo.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân từ 1/7:

Tạo hình phế quản cho bệnh nhân ung thư phổi

Bệnh viện K thực hiện thành công phẫu thuật tạo hình phế quản kết hợp cắt thùy trên phổi và vét hạch, giúp bảo tồn tối đa chức năng hô hấp.

Ông L.T.H. (71 tuổi) có tiền sử hút thuốc lào suốt 30 năm và đã bỏ thuốc khoảng 3 năm. Gần đây, khi xuất hiện những cơn ho kéo dài nhiều tuần, ông H. cho rằng mình chỉ mắc bệnh hô hấp thông thường nên tự điều trị tại nhà. Chỉ khi tình trạng ho kéo dài không thuyên giảm, ông mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u ở phổi trái với kích thước khoảng 15 x 16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái. Trong khi đó, chụp PET/CT cho thấy khối u làm xẹp gần toàn bộ thùy trên phổi trái, đồng thời phát hiện hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Ho kéo dài, bé gái 17 tháng tuổi phát hiện thoát vị hoành hiếm gặp

Ho kéo dài hơn một tháng, bé gái 17 tháng tuổi được phát hiện mắc thoát vị hoành thể muộn – dị tật bẩm sinh hiếm gặp, dễ bị nhầm với bệnh hô hấp.

BS.CK2 Lê Thị Thanh Thảo, Phó Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, bé gái N.Q.C., 17 tháng tuổi phát triển tâm thần và vận động bình thường nhưng bị suy dinh dưỡng mức độ trung bình.

Khoảng hơn một tháng trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện ho kéo dài. Gia đình đã nhiều lần đưa bé đến các phòng khám tư gần nhà và được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản và điều trị nhiều đợt nhưng tình trạng không cải thiện.

Tự điều trị ho, nữ bệnh nhân dùng nhầm thuốc đái tháo đường

Ho kéo dài hơn một tháng, nữ bệnh nhân 22 tuổi tự mua thuốc theo lời mách và uống nhầm thuốc điều trị đái tháo đường.

BS Phạm Thị Chuyên, Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an cho biết, bệnh nhân đến khám tại Phòng khám Hô hấp trong tình trạng ho kéo dài trên một tháng. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết do lo lắng bệnh không thuyên giảm nên đã đến một hiệu thuốc tư nhân mua thuốc theo lời mách của người quen.

nham-thuoc.jpg
Phim chụp phổi của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đọc nhiều nhất

Tin mới