Lần đầu nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u phổi vị trí đặc biệt

Lần đầu tiên Bệnh viện E triển khai nội soi phế quản ống mềm sinh thiết dưới hướng dẫn C-arm, chẩn đoán thành công khối u phổi nằm sát tim và mạch máu lớn.

Người bệnh được phát hiện có khối u nằm sát tim và các mạch máu lớn trong trung thất. Theo các bác sĩ, đây là vị trí rất khó tiếp cận. Nếu lựa chọn sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT như thường quy, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ chảy máu nặng do tổn thương các mạch máu lớn, đồng thời làm tăng khả năng xảy ra biến chứng như tràn khí màng phổi.

u-phoi.png
Khối u ở vị trí phức tạp trên phim chụp - Ảnh BVCC

Trong quá trình thực hiện thủ thuật, hệ thống C-arm giúp các bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương theo thời gian thực, đưa dụng cụ sinh thiết đến đúng vị trí cần lấy mẫu. Nhờ đó, thủ thuật đạt độ chính xác cao hơn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tai biến trong quá trình can thiệp.

Ca thủ thuật diễn ra thuận lợi và an toàn. Sau can thiệp, người bệnh không gặp các biến chứng như ho ra máu, tràn khí màng phổi hoặc suy hô hấp. Mẫu bệnh phẩm thu được đạt tiêu chuẩn để thực hiện xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến của phổi. Việc có được chẩn đoán mô bệnh học ngay từ đầu giúp các bác sĩ nhanh chóng xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp theo như đánh giá giai đoạn bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu.

u-phoi1.jpg
Nội soi ống mềm lấy mẫu sinh thiết khối u - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSNT Đỗ Minh Luân, Khoa Hô hấp, Bệnh viện E, việc triển khai thành công kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm sinh thiết dưới hướng dẫn C-arm mang lại nhiều lợi ích đối với các trường hợp tổn thương phổi nằm ở vị trí khó tiếp cận hoặc có nguy cơ cao nếu thực hiện sinh thiết xuyên thành ngực.

Kỹ thuật không chỉ góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán chính xác mà còn giúp giảm nguy cơ biến chứng, tạo thêm cơ hội điều trị hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

Khi nào cần tầm soát và chẩn đoán sớm ung thư phổi?

Ho kéo dài trên 2–3 tuần không rõ nguyên nhân.

Ho ra máu, đau tức ngực hoặc khó thở kéo dài.

Sụt cân, mệt mỏi không giải thích được.

Có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc.

Người có tổn thương phổi nghi ngờ trên phim X-quang hoặc CT ngực cần được đánh giá chuyên sâu để lựa chọn phương pháp sinh thiết phù hợp, đặc biệt với các khối u nằm ở vị trí khó tiếp cận.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân:

Tạo hình phế quản cho bệnh nhân ung thư phổi

Bệnh viện K thực hiện thành công phẫu thuật tạo hình phế quản kết hợp cắt thùy trên phổi và vét hạch, giúp bảo tồn tối đa chức năng hô hấp.

Ông L.T.H. (71 tuổi) có tiền sử hút thuốc lào suốt 30 năm và đã bỏ thuốc khoảng 3 năm. Gần đây, khi xuất hiện những cơn ho kéo dài nhiều tuần, ông H. cho rằng mình chỉ mắc bệnh hô hấp thông thường nên tự điều trị tại nhà. Chỉ khi tình trạng ho kéo dài không thuyên giảm, ông mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u ở phổi trái với kích thước khoảng 15 x 16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái. Trong khi đó, chụp PET/CT cho thấy khối u làm xẹp gần toàn bộ thùy trên phổi trái, đồng thời phát hiện hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Ho, sốt triền miên sau đột quỵ, người đàn ông phát hiện biến chứng nguy hiểm

Rối loạn nuốt sau đột quỵ là biến chứng gặp ở 30-65% người bệnh, có thể gây viêm phổi hít tái diễn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Suốt gần một năm sau cơn đột quỵ não, người đàn ông 60 tuổi ở xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ liên tục phải nhập viện vì những đợt ho, sốt, khó thở do viêm phổi tái phát. Dù được điều trị nội khoa nhiều lần, bệnh vẫn không dứt, sức khỏe ngày càng suy giảm, cân nặng sụt nhiều và cơ thể rơi vào tình trạng suy kiệt.

Khi được đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ đã phát hiện "thủ phạm" thực sự không phải ở phổi mà là rối loạn nuốt nặng sau đột quỵ, khiến người bệnh thường xuyên bị hít sặc và dẫn tới viêm phổi hít tái diễn.

Cứu sống thiếu niên nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi nặng

Hơn một tháng điều trị với hàng loạt kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như ECMO, thay huyết tương, lọc máu liên tục đã giúp bệnh nhi hồi phục và xuất viện.

Bệnh nhi T.B.B.N. (15 tuổi, Đồng Tháp) vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 4/6/2026 trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái và trụy tim mạch.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó bệnh nhi chỉ sốt nhẹ và ho khan. 2 ngày sau, em xuất hiện đau ngực, khó thở, mệt nhiều và nôn ói nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Cai Lậy. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Tiền Giang trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch và được chẩn đoán viêm cơ tim cấp. Do diễn biến quá nặng, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới