Nhập viện cấp cứu vì tắc ruột do bã thức ăn

Tắc ruột do bã thức ăn có thể gây biến chứng nguy hiểm, cần khám sớm để tránh hoại tử, viêm phúc mạc.

Tắc ruột do bã thức ăn là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, thường xảy ra do ăn nhiều thực phẩm khó tiêu (hồng ngâm, măng, ổi, trái cây xanh), nhai không kỹ, hoặc ở người cao tuổi/sau phẫu thuật dạ dày. Triệu chứng gồm đau bụng, nôn, bí trung tiện, cần phẫu thuật hoặc nội soi kịp thời để tránh vỡ, hoại tử ruột.

Tắc ruột do bã thức ăn là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa phổ biến. Ảnh VTV

Mới đây, bệnh nhân nữ, 38 tuổi, nhập viện vì đau bụng liên tục, từng cơn dữ dội tăng dần, kèm buồn nôn, nôn nhiều, chướng bụng và không trung tiện, đại tiện. Đây là những dấu hiệu điển hình của tắc ruột - tình trạng có thể dẫn đến hoại tử ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí sớm.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối bã thức ăn lớn trong dạ dày và một khối khác gây tắc ruột non. Trường hợp này phức tạp do tổn thương xuất hiện ở hai vị trí, đòi hỏi chiến lược điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa nhằm xử lý triệt để nhưng vẫn bảo đảm an toàn, hạn chế xâm lấn.

Ở giai đoạn đầu, các bác sĩ chuyên khoa Nội Tiêu hóa tiến hành nội soi dạ dày can thiệp, làm mềm, phá vỡ và lấy hoàn toàn khối bã thức ăn trong dạ dày qua đường miệng. Phương pháp này giúp bệnh nhân tránh được phẫu thuật mở, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau đó, ê-kíp ngoại khoa tiếp tục phẫu thuật nội soi ổ bụng để xử lý khối bã gây tắc ruột non. Các bác sĩ xác định chính xác vị trí tắc, mở một đường nhỏ khoảng 3cm, đưa quai ruột chứa bã ra ngoài để lấy dị vật, bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng ruột. Nhờ phẫu thuật nội soi, người bệnh ít đau sau mổ, sớm vận động và nhanh chóng ăn uống trở lại.

Sau điều trị, tình trạng tắc ruột được giải quyết hoàn toàn. Bệnh nhân phục hồi tốt, không ghi nhận biến chứng và thời gian nằm viện được rút ngắn.

Khi một khối bã thức ăn hình thành trong dạ dày, xuống ruột non sẽ gây tắc nghẽn. Ảnh minh họa/Internet
Khi một khối bã thức ăn hình thành trong dạ dày, xuống ruột non sẽ gây tắc nghẽn. Ảnh minh họa/Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, tắc ruột do bã thức ăn thường gặp ở người ăn nhiều thực phẩm khó tiêu như hồng, măng, rau già, trái cây xanh; thói quen nhai không kỹ; hoặc có tiền sử phẫu thuật dạ dày - ruột. Khi xuất hiện đau bụng kéo dài, nôn nhiều, chướng bụng, bí trung tiện, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa và Ngoại khoa để được thăm khám kịp thời.

Tắc ruột do bã thức ăn là một dạng tắc ruột cơ học xảy ra khi thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn, kết dính thành khối rắn và gây tắc nghẽn đường ruột. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tắc ruột do bã thức ăn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như thiếu máu ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, hoại tử ruột, thủng ruột và nhiễm trùng ổ bụng... đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Nội soi lấy sợi thép xuyên thành dạ dày bệnh nhân 68 tuổi

Sau khi sợi thép được lấy ra khỏi thành dạ dày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng đau bụng và sốt giảm rõ rệt.

Ngày 2/2, thông tin từ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nội soi gắp dị vật xuyên qua thành dạ dày bệnh nhân.

Trước đó, ngày 30/1, bệnh nhân L.Q.T. (68 tuổi, trú tại xã Thạch Khê), nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị kéo dài 5 ngày, kèm theo sốt cao.

Một bệnh nhân nam bị thủng ruột non do dị vật tăm tre

Một ca phẫu thuật cấp cứu vì tăm tre đâm thủng ruột nhấn mạnh nguy cơ lớn từ thói quen nhỏ nhưng gây hiểm họa tính mạng.

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận và phẫu thuật một trường hợp thủng ruột non do dị vật tăm tre.

Bệnh nhân nam, đau bụng hố chậu trái 2 ngày, bí trung đại tiện. Điều đáng chú ý, người bệnh có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Phẫu thuật thành công ca u nang lách khổng lồ cho bệnh nhi ở Nghệ An

Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục nhanh, không ghi nhận biến chứng, có thể ăn uống và vận động nhẹ.

Ngày 31/1, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công ca u nang lách khổng lồ cho bệnh nhi 14 tuổi bằng kỹ thuật cắt lách bán phần, bảo tồn chức năng miễn dịch.

Trước đó, bệnh nhi P.T.K.L. (14 tuổi, trú tại xã Lương Sơn) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng trái kéo dài, kèm buồn nôn, cảm giác tức nặng khi vận động và ăn uống kém.

Đọc nhiều nhất

Tin mới