Điều trị thành công ca hở thanh môn do liệt dây thanh bằng tiêm mỡ tự thân

Bà Đ.T.N. lấy lại giọng nói sau nhiều năm khàn tiếng nhờ phương pháp nội soi tiêm mỡ tự thân, giúp cải thiện khả năng phát âm và chức năng nuốt.

Sau ca phẫu thuật u não nhiều năm trước, giọng nói của bà Đ.T.N. (sinh năm 1975, ngụ phường Bàn Cờ) ngày càng yếu. Mỗi lần trò chuyện, âm thanh phát ra chỉ còn là những luồng hơi nhỏ. Gia đình cho rằng đây là di chứng không thể khắc phục sau phẫu thuật nên không nghĩ đến việc điều trị.

Chỉ đến khi đến khám vì mắc bệnh lý đường hô hấp thông thường tại Phòng khám Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, bà được chẩn đoán liệt dây thanh gây hở thanh môn.

giong-noi-1.png
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Hồng Hải, Phó khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn), đã chỉ định điều trị bằng phương pháp nội soi tiêm mỡ tự thân để khắc phục tình trạng hở thanh môn do liệt dây thanh.

Ê-kíp đã lấy một lượng mỡ nhỏ từ vùng bụng của chính người bệnh, xử lý và tiêm vào dây thanh bị liệt dưới hướng dẫn của nội soi.

Phần mỡ tự thân này có tác dụng làm đầy dây thanh bị teo, giúp hai dây thanh khép kín tốt hơn, giảm tình trạng hở thanh môn và cải thiện khả năng rung của dây thanh khi phát âm.

Nhờ sử dụng chính mô của cơ thể, phương pháp có tính tương thích sinh học cao, hạn chế nguy cơ dị ứng hoặc đào thải.

Theo các bác sĩ, ngoài cải thiện chất lượng giọng nói, kỹ thuật còn góp phần hỗ trợ chức năng nuốt, giảm nguy cơ sặc khi ăn uống ở những người bị liệt dây thanh.

giong-noi.jpg
Hình ảnh dây thanh trước và sau điều trị - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, liệt dây thanh là tình trạng dây thanh mất hoặc giảm khả năng vận động do tổn thương thần kinh chi phối. Bệnh có thể xảy ra sau phẫu thuật vùng cổ, ngực, phẫu thuật thần kinh, chấn thương hoặc do nhiều nguyên nhân khác.

Khi một dây thanh bị liệt, hai dây thanh không khép kín hoàn toàn trong quá trình phát âm, tạo nên tình trạng hở thanh môn. Người bệnh thường có biểu hiện khàn tiếng, nói nhỏ, hụt hơi, nhanh mệt khi nói, thậm chí dễ sặc khi ăn uống do khả năng bảo vệ đường thở bị suy giảm.

Việc thăm khám sớm giúp xác định chính xác nguyên nhân gây rối loạn giọng nói, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh ảnh hưởng kéo dài đến giao tiếp và chất lượng cuộc sống.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân

Khối u không đau nhưng phá hủy toàn bộ xương hàm và hốc mắt cụ ông 76 tuổi

Lần đầu tiên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ứng dụng mô hình 3D lập kế hoạch phẫu thuật ung thư hàm mặt trong ca mổ đặc biệt phức tạp.

Khoảng ba tháng trước khi nhập viện, ông N.D.S. (76 tuổi, Hà Nội) phát hiện một khối u ở vùng má phải. Ban đầu, khối u không gây đau nên người bệnh không quá lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh, trở nên cứng chắc, chèn ép các cấu trúc lân cận, làm hẹp hốc mắt và khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy khối u đã xâm lấn rộng, phá hủy toàn bộ xương gò má, xương hàm trên, vùng xoang hàm, hốc mũi, sàn và thành ngoài hốc mắt phải cùng nhiều tổ chức phần mềm xung quanh. Kết quả sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) xâm lấn.

Nam thiếu niên 16 tuổi giữ lại đôi mắt sau phẫu thuật ung thư da

Bệnh viện K điều trị thành công cho nam thiếu niên Phú Thọ ung thư da vùng thái dương, bảo tồn mắt và phục hồi thẩm mỹ sau hai lần phẫu thuật.

Bệnh viện K vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân L.Đ.T (16 tuổi, người dân tộc Dao, quê Phú Thọ) với chẩn đoán ung thư da vùng thái dương trái. Trước đó, người bệnh đã hai lần phẫu thuật tại địa phương nhưng tổn thương tiếp tục tái phát.

Theo các bác sĩ, khối u tiến triển nhanh, vỡ loét, chảy dịch, kích thước lớn khoảng 7 cm, chiếm phần lớn vùng thái dương trái và gây biến dạng gương mặt. Dù phát hiện bất thường từ khoảng một năm trước, đến tháng 5/2026, em T. mới có điều kiện nhập viện điều trị do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới