Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA) ngày 16/1/2026 cho biết Tập đoàn Công nghiệp Nặng Kawasaki đã công bố kết quả chi tiết của một chương trình trình diễn công nghệ tên lửa hành trình tầm xa tiên tiến. Đây là lần công bố công khai đầu tiên liên quan tới chương trình nghiên cứu từng được giới thiệu tại Hội thảo Công nghệ ATLA vào tháng 11/2025.
Theo ATLA, mẫu tên lửa do Kawasaki phát triển không nhằm trang bị ngay cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF), mà đóng vai trò là nền tảng trình diễn công nghệ. Mục tiêu chính của chương trình là kiểm chứng các phân hệ then chốt và khái niệm tác chiến, qua đó tạo cơ sở cho việc phát triển một loại tên lửa hành trình tác chiến trong tương lai dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
Dự án gắn liền với các kịch bản phòng thủ đảo, phản ánh ưu tiên chiến lược của Tokyo trong việc bảo vệ chuỗi đảo phía tây nam và duy trì năng lực tấn công ngoài tầm phòng thủ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây cũng là một phần trong nỗ lực xây dựng năng lực răn đe độc lập trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.
Các tài liệu do ATLA công bố cho thấy chương trình tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghệ cốt lõi của tên lửa hành trình thế hệ mới, bao gồm hệ thống động lực, dẫn đường, khả năng sống sót trước phòng không hiện đại và tích hợp đầu đạn mô-đun. Khái niệm của Kawasaki nhấn mạnh tính linh hoạt, với mẫu trình diễn đóng vai trò như một “bệ thử” cho nhiều cấu hình và nhiệm vụ khác nhau, thay vì một vũ khí chuyên biệt duy nhất.
Một điểm đáng chú ý là kiến trúc tên lửa được thiết kế để mang nhiều loại tải trọng, từ đầu đạn nổ mạnh cho mục tiêu trên biển và trên bộ, tới các đầu đạn chuyên dụng nhằm tấn công công trình kiên cố hoặc mục tiêu ngầm. Ngoài ra, nền tảng này còn được mô tả có khả năng tích hợp các tải trọng phi động năng, bao gồm tác chiến điện tử và trinh sát - cảm biến, phù hợp với xu hướng tác chiến đa miền.
Hệ thống động lực là trọng tâm quan trọng của chương trình. Kawasaki xác nhận đang phát triển các động cơ hút khí cỡ nhỏ, với mẫu trình diễn được cho là sử dụng một động cơ turbofan mới, tối ưu cho tên lửa hành trình tầm xa. Mục tiêu dài hạn được cho là vượt xa tầm bắn của các biến thể mở rộng tầm của tên lửa chống hạm Type 12 hiện nay.
Khả năng sống sót trước các hệ thống phòng không hiện đại cũng được nhấn mạnh, thông qua việc tích hợp hệ thống cơ động giai đoạn cuối. Hình ảnh công bố cho thấy tên lửa có tầng đẩy ban đầu, gợi ý khả năng tương thích với cấu hình phóng thẳng đứng (VLS), mở ra triển vọng triển khai từ cả bệ phóng mặt đất và tàu mặt nước trong tương lai.
Mặc dù chưa có mốc thời gian chính thức, các tài liệu quốc phòng Nhật Bản cho thấy một hệ thống tác chiến phát triển từ chương trình này có thể xuất hiện vào đầu thập niên 2030, phản ánh cách tiếp cận thận trọng nhưng có hệ thống của Tokyo trong việc xây dựng năng lực tấn công tầm xa do chính nước này làm chủ.
Tên lửa hành trình tầm trên 2.000 km giúp Nhật Bản mở rộng đáng kể năng lực tấn công ngoài tầm phòng thủ, cho phép răn đe và đáp trả từ sâu trong lãnh thổ mà không cần triển khai lực lượng tiền phương. Với đặc thù là quốc gia quần đảo, tầm bắn lớn giúp Tokyo bảo vệ hiệu quả chuỗi đảo phía tây nam và các tuyến tiếp cận chiến lược trên biển. Đồng thời, việc phát triển tên lửa nội địa tầm xa giúp giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu, tăng quyền tự chủ chiến lược và khả năng tích hợp với mạng lưới trinh sát - chỉ thị mục tiêu do Nhật Bản kiểm soát.
