Hồ Quỳnh Hương bị phạt 20 triệu vì xây khu du lịch trái phép

Google News

(Kiến Thức) - Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thừa nhận đã buộc phải gỡ bỏ bảng hiệu Khu du lịch Đình Bảo và nộp phạt 20 triệu đồng vì xây dựng trái phép.

Mới đây, thông tin nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương bị phạt vì xây dựng khu du lịch trái phép tại Bà Rịa Vũng Tàu đã gây xôn xao dư luận. Trao đổi với Tuổi trẻ ngày 5/4, quản lý của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, bà Hồ Quỳnh Tâm xác nhận: "Đúng là chúng tôi có xây sai phép công trình này. Khi mua khu đất này, chúng tôi nghe nói ở vùng này nếu xây dựng không kiên cố thì không cần xin phép".
 Một góc công trình khu du lịch xây dựng trái phép của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ở xã Bình Châu. Ảnh: Đ.H/TTO.
Theo bà Tâm, dự định ban đầu của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chỉ là xây dựng một khu nghỉ dưỡng cho gia đình, là nơi gặp gỡ người hâm mộ... Nhưng khi xây dựng thì đã có thêm vài hạng mục phát sinh.
"Việc này là do chúng tôi chưa có kinh nghiệm. Khi phát hiện chúng tôi có sai phạm, chính quyền địa phương cũng đã đến làm việc và hướng dẫn các thủ tục để chúng tôi làm cho đúng với quy định.
Hiện tại, chúng tôi đã đóng tiền phạt và trong quá trình hoàn tất các thủ tục theo quy định, sẽ sớm khắc phục những sai phạm không mong muốn vừa qua", bà Tâm nói.
Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã có quyết định xử phạt số tiền 20 triệu đồng và buộc tạm ngưng thi công công trình Khu du lịch Đình Bảo (ấp 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương làm chủ đầu tư.
Theo thông tin trên báo NLĐ, Hồ Quỳnh Hương mua một mảnh đất với diện tích 2ha tại xã Bình Châu để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho gia đình, trong đó có 493m2 đất thổ cư có thể xây dựng nhà ở.
Tuy nhiên, UBND xã Bình Châu phát hiện diện tích xây dựng tại khu du lịch của Hồ Quỳnh Hương vượt quá đất thổ cư và có gắn bảng hiệu khu du lịch nên tháng 1/2018, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng TN-MT và UBND xã Bình Châu kiểm tra hiện trạng tại Khu du lịch Đình Bảo.
 Nhiều hạng mục trong khu du lịch Đình Bảo về cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: TTO.
Theo đó, khu du lịch này đã triển khai thi công từ tháng 7/2017 trên diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1,2ha, trong đó diện tích đất ở là 493m2.
Công trình đã và đang thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục nhà ở, nhà nghỉ, khu nhà bếp, nhà vệ sinh, sân khấu với tổng diện tích xây dựng gần 3.000 m2, xung quanh khu đất xây dựng hàng rào kết cấu cột bê tông cốt thép, tường xây cao 2,5m. Công trình về cơ bản đã xây dựng hoàn thành.
Các cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Qua làm việc, phía chủ đầu tư cho rằng trước đây mục đích xây dựng công trình trên để làm nhà ở cá nhân nên không thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư dự kiến ngoài mục đích để ở sẽ sử dụng vào kinh doanh du lịch.
Căn cứ theo quy định pháp luật, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình.
Hồng Liên (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)