Phát hiện vụ va chạm bí ẩn 'cày xới' Mặt Trăng 2 năm trước

Các nhà khoa học đã phát hiện một miệng hố trên Mặt Trăng lớn hơn cả đấu trường La Mã, là kết quả của một vụ va chạm xảy ra cách đây 2 năm mà chưa được biết.

Theo NASA, hố va chạm được đặt tên “McGetchin”, có đường kính khoảng 222 m. Các nhà nghiên cứu cho rằng hố này hình thành vào mùa Xuân năm 2024 sau khi một sao chổi hoặc tiểu hành tinh va vào bề mặt Mặt Trăng.

Hố có vách dốc đứng này là miệng hố va chạm lớn nhất được biết đến trong hệ mặt trời được hình thành trong thời gian gần đây.

Vật thể gây ra vụ va chạm được ước tính có kích thước tương đương một tòa nhà cao từ 3-6 tầng.

260916-lro-moon-crater-ew-238p-8ba546.jpg
Vụ va chạm để lại một hố cực lớn cùng tro bụi trải tản hơn 100 km.

NASA cho biết các nhà khoa học ước tính một vụ va chạm với quy mô như vậy xảy ra trên Mặt Trăng khoảng một lần trong một thế kỷ hoặc thậm chí lâu hơn.

Mặc dù hố va chạm đã tồn tại trong nhiều năm, công trình này chỉ được phát hiện gần đây khi nhà nghiên cứu Robert Wagner thuộc chương trình Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của NASA nhận thấy dấu hiệu bất thường trong một lần quét mới bề mặt Mặt Trăng.

Hình ảnh do LRO ghi lại cho thấy hố này giống một “đốm sáng lớn được một quầng tố bao quanh”.

Theo Mark Robinson, nhà khoa học trưởng phụ trách camera của tàu LRO, hiện đang làm việc tại Intuitive Machines, vụ va chạm này đã làm xáo trộn bề mặt Mặt Trăng trên một khu vực rộng hơn 100 km. Bụi và đất đá bị bắn tung lên ở góc cao hơn dự kiến.

8ac681fd-40ee-479e-b873-9e6b888cfd6b.jpg
Phía khuất của Mặt Trăng với đầy rẫy các hố va chạm do sử mệnh Artemis II ghi lại.

Một nghiên cứu riêng biệt đã xác định một vùng lạnh rộng 4 dặm xung quanh miệng hố mới, phù hợp với hiện tượng đất mặt trên Mặt Trăng bị tơi xốp.

Tàu LRO đã nghiên cứu Mặt Trăng từ năm 2009. Một nghiên cứu được công bố ngày 16/9 trên tạp chí Science Advances xác định đây là hố va chạm mới lớn nhất từng được phát hiện trong Hệ Mặt Trời.

Mặt Trăng có rất nhiều hố va chạm, trong đó nhiều hố có kích thước lớn hơn đáng kể so với McGetchin.

Tuy nhiên, việc có thể nghiên cứu quá trình hình thành một hố va chạm mới gần như theo thời gian thực giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về địa chất của Mặt Trăng.

Theo các nhà nghiên cứu, những hiểu biết này có thể góp phần chuẩn bị tốt hơn cho các sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng, hiện được Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch.

Khác với Trái Đất, Mặt Trăng hầu như không có khí quyển, do đó các vật thể từ không gian không bị giảm tốc độ đáng kể hoặc cháy rụi trước khi va chạm với bề mặt.

Sứ mệnh Artemis II hé lộ chi tiết nữa bên góc khuất của Mặt Trăng.

Trung Quốc kết nối laser hai chiều với tàu vũ trụ bay quanh Mặt Trăng

Dữ liệu được thu nhận từ quỹ đạo mặt trăng với tốc độ 100 megabit mỗi giây, mở ra khả năng sử dụng trong các sứ mệnh có người lái và robot trong tương lai.

Trung tâm Ứng dụng và Công nghệ Kỹ thuật Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ngày 29/8 cho biết, họ đã thành công trong việc thiết lập đường truyền tín hiệu bằng laser giữa Trái đất và Mặt trăng.

Theo báo cáo, vệ tinh được sử dụng là DRO-A, bay lơ lửng trên quỹ đạo ổn định giữa hai điểm Lagrange L1 và L2 của Trái đất - Mặt trăng, ở khoảng cách hơn 400.000 km.

Nấm và vi khuẩn có thể tồn tại trên Mặt trăng lâu hơn ta tưởng

Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học NASA thực hiện cho thấy một số vi sinh vật quen thuộc trên Trái đất có khả năng chống chịu tốt hơn dự đoán trên Mặt trăng.

Bề mặt Mặt trăng gần như không có khí quyển để bảo vệ, nhiệt độ biến động rất lớn và thường xuyên chịu tác động của bức xạ vũ trụ, tia cực tím cùng các hạt năng lượng cao.

default.jpg
Du là Mặt trăng là môi trường khắc nghiệt đối với sự sống, nhưng nhiều loại vi khuẩn và nấm có thể sống sót ở đây rất lâu.

Tên lửa của SpaceX đi lạc có thể va chạm với Mặt Trăng

Theo các nhà khoa học của NASA, một phần tên lửa của SpaceX có thể va chạm với Mặt Trăng vào đầu tháng 8 tới.

Đây là hệ quả ngoài dự liệu của vụ việc diễn ra hồi tháng 01/2025, tức khoảng một năm rưỡi trước, công ty của tỷ phú Elon Musk đã phóng tên lửa "Falcon 9", đưa hai tàu đổ bộ lên Mặt Trăng.

a-piece-of-a-spacex-rocket-will-crash-into-the-moo.jpg
Tầng trên cùng của tên lửa Falcon 9 được phóng đi đầu năm 2025 sẽ lao vào mặt trăng trong tháng 8.

Đọc nhiều nhất

Tin mới