Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Thụy Điển, mở đường đàm phán Mỹ-Triều

Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra theo hướng lạc quan, thì rất có thể một “thỏa thuận vĩ đại nhất thế giới” sẽ được ký kết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngại xung quanh cuộc gặp này.

Dư luận quốc tế hôm 16/3 tập trung sự chú ý cho chuyến thăm 2 ngày tới Thụy Điển của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, với nhiều đồn đoán chuyến thăm này nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên Mỹ – Triều Tiên, có thể sẽ diễn ra vào tháng 5 tới và Thụy Điển có thể được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc gặp “lịch sử” này.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho thăm Thụy Điển. Ảnh: NY Times.
 Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho thăm Thụy Điển. Ảnh: NY Times.
Chiều 15/3, lúc 18h15 (theo giờ địa phương), tức hơn 12h đêm qua (theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho đã bất ngờ tới thủ đô Stockholm của Thụy Điển, trên một chuyến bay được khởi hành từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Ri Yong Ho đã tới Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngay sau đó và có cuộc gặp với Bộ trưởng nước chủ nhà, bà Margot Wallstrom.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên sau đó đã trở về Đại sứ quán nước này tại Stockholm và dự kiến sẽ tiếp tục có buổi làm việc với người đồng cấp Thụy Điển trong ngày 16/3.
Nội dung chi tiết của cuộc gặp giữa 2 quan chức ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên và Thụy Điển đến nay vẫn không được công bố chi tiết và Bộ Ngoại giao Thụy Điển chỉ cho biết, hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và vai trò đảm nhận đại diện ngoại giao cho Mỹ, Canada và Australia của Thụy Điển tại quốc gia Đông Bắc Á này.
Tuy nhiên, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên sắp tới vẫn chưa không được các bên nhắc tới. Dẫu vậy, trả lời trước báo giới, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết, nếu các bên “chủ chốt” trong vấn đề Triều Tiên muốn Stockholm đóng một vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán, hay thậm chí chỉ là một diễn đàn, thì nước này luôn “sẵn sàng”.
Hiện Thụy Điển không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và đang được nhắc đến như là địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, khi chỉ đứng sau lựa chọn là làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Giới quan sát kỳ vọng, trong chuyến thăm tới Thụy Điển lần này, đại diện ngoại giao Triều Tiên có thể đưa ra câu trả lời “rõ ràng” rằng, liệu nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un có ý định gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Nếu có thì các bên phải thảo luận chi tiết hơn về điều kiện để tổ chức cuộc gặp “lịch sử” này cũng thời gian và địa điểm chính xác.
Bởi kể từ sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẵn sàng gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tới nay, phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào khẳng định sự sẵn sàng cho cuộc gặp với người đứng đầu nước Mỹ. Dự kiến, một bản thông cáo báo chí của chuyến thăm sẽ được Bộ Ngoại giao Thụy Điển công báo vào chiều nay.
Trong một động thái liên quan, hôm 15/3, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, nước này sẽ sớm thành lập một ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra cuối tháng 4 tới. Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyeom cho biết, Ủy ban này do Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok đứng đầu và sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên ngay trong ngày hôm 16/3.
“Ủy ban sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào lúc 15h chiều ngày 16/3 tại Nhà Xanh. Ủy ban đã được đơn giản hóa hơn so với Ủy ban từng được tạo ra trước đó nhằm phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007. Do đó, Ủy ban này có thể đưa ra những biện pháp cần thiết và khẩn cấp một cách nhanh chóng”, ông nói.
Quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc Tiên thời gian qua có nhiều dấu hiệu tích cực” với một loạt các bước đi ngoại giao nhằm giảm bớt sự căng thẳng. Hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và với Mỹ đang được các bên gấp rút lên kế hoach cụ thể. Nếu các cuộc gặp này diễn ra theo chiều hướng “lạc quan”, thì rất có thể một “thỏa thuận vĩ đại nhất thế giới” sẽ được ký kết giống như lời Tổng thống Mỹ Donald Trump từng miêu tả.

Phát hiện sốc về đường hầm bí mật của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dùng những đường hầm bí mật để kiểm tra hạt nhân và điều này đã không qua mắt được máy quét vệ tinh.

Triều Tiên có nhiều đường hầm bí mật và trong nhiều năm qua, hình ảnh vệ tinh đã theo dõi được những chuyển động xung quanh những đường hầm này. Những đường hầm này được tạo ra để đối phó với những tình huống chiến tranh Triều Tiên và cũng được sử dụng trong thử nghiệm hạt nhân. Đây là tất cả những gì chúng ta biết về lý do tại sao các đường hầm nằm ở đó, những gì họ đã từng sử dụng, và làm thế nào để họ gắn liền với tham vọng của Triều Tiên đối với chiến tranh hạt nhân.

Mục sở thị cuộc sống “sang chảnh” của giới nhà giàu Triều Tiên

Cuộc sống của giới nhà giàu Triều Tiên không khác mấy so với người dân ở các nước phát triển. Họ ăn tôm hùm, chơi golf, thư giãn ở những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, vui chơi tại các điểm giải trí cao cấp, hiện đại.

Triều Tiên được biết đến là một trong những đất nước có nền kinh tế kém phát triển trên thế giới, mức sống của người dân rất thấp. Tuy nhiên, ở đây cũng tồn tại giai cấp nhà giàu. Họ được gọi là “quý tộc mới của Triều Tiên”.
 Triều Tiên được biết đến là một trong những đất nước có nền kinh tế kém phát triển trên thế giới, mức sống của người dân rất thấp. Tuy nhiên, ở đây cũng tồn tại giai cấp nhà giàu. Họ được gọi là “quý tộc mới của Triều Tiên”.

Thời đi học của Tổng thống Putin qua lời kể cô giáo

(Kiến Thức) - Theo chia sẻ của bà Vera Dmitrievna Gurevich, cô giáo của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm lớp 5 đến lớp 8, cậu học trò Putin ngày nào khá tinh nghịch nhưng rất thông minh và được thầy yêu bạn mến.
 

Theo trang ruskline.ru, bà Vera Dmitrievna Gurevich sinh năm 1933 trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học ở Leningrad (nay là thành phố Saint Petersburg). Năm 1958, bà tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Đức, Khoa Ngoại ngữ của Viện Sư phạm Leningrad. Được biết, không chỉ là cô giáo của Tổng thống Putin, bà Vera còn là người bạn khá thân thiết với cha mẹ của nhà lãnh đạo Nga. Ảnh: vecherka-spb.ru.
Theo trang ruskline.ru, bà Vera Dmitrievna Gurevich sinh năm 1933 trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học ở Leningrad (nay là thành phố Saint Petersburg). Năm 1958, bà tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Đức, Khoa Ngoại ngữ của Viện Sư phạm Leningrad. Được biết, không chỉ là cô giáo của Tổng thống Putin, bà Vera còn là người bạn khá thân thiết với cha mẹ của nhà lãnh đạo Nga. Ảnh: vecherka-spb.ru.

Bà là giáo viên dạy Tiếng Đức cho Tổng thống Putin từ năm ông học lớp 5 tới lớp 8 tại trường Số 193 ở Leningrad. Cô giáo Vera đã chia sẻ về những năm tháng thời đi học của nhà lãnh đạo Nga - cậu học trò tinh nghịch ngày nào nhưng rất thông minh và được các bạn học yêu mến. Ảnh: putin.academic.rua.
 Bà là giáo viên dạy Tiếng Đức cho Tổng thống Putin từ năm ông học lớp 5 tới lớp 8 tại trường Số 193 ở Leningrad. Cô giáo Vera đã chia sẻ về những năm tháng thời đi học của nhà lãnh đạo Nga - cậu học trò tinh nghịch ngày nào nhưng rất thông minh và được các bạn học yêu mến. Ảnh: putin.academic.rua.

“Tôi biết học trò Putin từ khi cậu ấy học lớp 4. Đến lớp 5, Putin vẫn chưa chứng tỏ mình nhưng tôi cảm thấy rằng cậu học trò này là một người có tiềm năng, nghị lực và cá tính. Cậu ấy có trí nhớ tốt, hiểu bài nhanh và đầu óc lanh lẹ”, cô giáo Vera kể lại. Ảnh: spbdnevnik.ru
 “Tôi biết học trò Putin từ khi cậu ấy học lớp 4. Đến lớp 5, Putin vẫn chưa chứng tỏ mình nhưng tôi cảm thấy rằng cậu học trò này là một người có tiềm năng, nghị lực và cá tính. Cậu ấy có trí nhớ tốt, hiểu bài nhanh và đầu óc lanh lẹ”, cô giáo Vera kể lại. Ảnh: spbdnevnik.ru

“Tôi nghĩ rằng cậu ấy có tố chất và dành sự quan tâm nhiều hơn”, cô giáo Vera cho biết và thậm chí tới gặp cha của học trò Putin để ông tác động tới con trai mình tập trung hơn vào việc học. Ảnh: Youtube
 “Tôi nghĩ rằng cậu ấy có tố chất và dành sự quan tâm nhiều hơn”, cô giáo Vera cho biết và thậm chí tới gặp cha của học trò Putin để ông tác động tới con trai mình tập trung hơn vào việc học. Ảnh: Youtube

Sau đó, vào năm lớp 6, cậu học trò Putin đột nhiên thay đổi và đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu. Cậu bắt đầu giành được thứ hạng cao trong việc học. Ảnh: vecherka-spb.ru.
 Sau đó, vào năm lớp 6, cậu học trò Putin đột nhiên thay đổi và đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu. Cậu bắt đầu giành được thứ hạng cao trong việc học. Ảnh: vecherka-spb.ru.

Theo lời bà Vera, trong lớp, học trò Putin đã bộc lộ "tố chất" của một lãnh đạo và luôn được các bạn học tôn trọng. Ảnh: nvspb.ru
Theo lời bà Vera, trong lớp, học trò Putin đã bộc lộ "tố chất" của một lãnh đạo và luôn được các bạn học tôn trọng. Ảnh: nvspb.ru

“Mỗi khi trong lớp xảy ra xung đột giữa các học sinh, học trò Putin lại là người đứng ra hòa giải và thường bảo vệ các bạn yếu thế hơn”, cô giáo Vera nói tiếp. Ảnh: vecherka-spb.ru
 “Mỗi khi trong lớp xảy ra xung đột giữa các học sinh, học trò Putin lại là người đứng ra hòa giải và thường bảo vệ các bạn yếu thế hơn”, cô giáo Vera nói tiếp. Ảnh: vecherka-spb.ru

Sau khi học hết lớp 8, Putin đã chuyển vào trường trung học 281, ngôi trường chuyên sâu về Hóa học. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đã đạt được thành tích học tập rất tốt. Ảnh: ruskline.ru
 Sau khi học hết lớp 8, Putin đã chuyển vào trường trung học 281, ngôi trường chuyên sâu về Hóa học. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đã đạt được thành tích học tập rất tốt. Ảnh: ruskline.ru

Sau khi tốt nghiệp trung học, Tổng thống Putin chọn theo học luật tại trường Đại học Quốc gia Leningrad. Quyết định này đã khiến cô giáo Vera có phần ngạc nhiên bởi lúc đó ai cũng nghĩ rằng ông sẽ vào một trường kỹ thuật. Ảnh: ruskline.ru
 Sau khi tốt nghiệp trung học, Tổng thống Putin chọn theo học luật tại trường Đại học Quốc gia Leningrad. Quyết định này đã khiến cô giáo Vera có phần ngạc nhiên bởi lúc đó ai cũng nghĩ rằng ông sẽ vào một trường kỹ thuật. Ảnh: ruskline.ru

“Mặc dù vậy, các giáo viên trong trường lúc đó ai cũng tin tưởng rằng trò Putin sẽ trở thành một luật sư giỏi”, cô giáo Vera kể. Ảnh: http://novayagazeta.spb.ru
 “Mặc dù vậy, các giáo viên trong trường lúc đó ai cũng tin tưởng rằng trò Putin sẽ trở thành một luật sư giỏi”, cô giáo Vera kể. Ảnh: http://novayagazeta.spb.ru

Nhắc đến cậu học trò nổi tiếng của mình, bà Vera luôn cảm thấy tự hào. "Tôi có những học sinh rất ngoan, luôn biết kính trọng và nhớ ơn thầy cô”, cô giáo Vera chia sẻ. Ảnh: rg.ru.
 Nhắc đến cậu học trò nổi tiếng của mình, bà Vera luôn cảm thấy tự hào. "Tôi có những học sinh rất ngoan, luôn biết kính trọng và nhớ ơn thầy cô”, cô giáo Vera chia sẻ. Ảnh: rg.ru.

Đọc nhiều nhất

Tin mới