Năm 2016: Hơn 2.500 di dân chết đuối ở Địa Trung Hải

(Kiến Thức) - Cao ủy Liên Hợp Quốc về tị nạn (UNHCR) hôm 31/5 cho hay hơn 2.500 di dân tìm cách vượt Ðịa Trung Hải đến Châu Âu đã chết đuối trong năm 2016.

UNHCR cho biết từ đầu năm tới nay, đã có khoảng 200.000 người vượt Địa Trung Hải để tới Châu Âu và trước khi xảy ra thảm kịch chìm tàu hôm 26/5, khoảng 1.700 người đã thiệt mạng trong lúc vượt biển.
Nam 2016: Hon 2.500 di dan chet duoi o Dia Trung Hai
Cảnh chìm tàu ở Địa Trung Hải ngày 26/5. Ảnh Hải quân Italy 
Theo VOA, chỉ riêng trong tuần qua, hơn 700 di dân chết đuối khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để tới Châu Âu.
Người phát ngôn của UNHCR William Spindler nói trong một cuộc họp báo: “Bình quân trong các chuyến vượt Ðịa Trung Hải, tỉ lệ thiệt mạng là 1 trên 81”. Ông Spindler nói thêm rằng tuyến từ Bắc Phi đến Italy nguy hiểm hơn, với “2.119 người mất mạng ghi nhận được tính đến thời điểm này trong năm 2016. Và như vậy tỉ lệ mất mạng cao đến 1 trên 23.”
Ông William Spindler ca ngợi những nỗ lực của Italy: "Hải quân Italy...đã cứu khoảng 14.000 người trong tuần này. Điều không may là đã xảy ra một số tai nạn làm cho nhiều người thiệt mạng. Chúng tôi ước tính khoảng 700 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong ba vụ đắm tàu ngày 26/5”.
Bà Giovanna di Benedetto, thuộc tổ chức từ thiện Save the Children ở Sicily, cho biết: "Vào tối 25/5, có ít nhất hai tàu đánh cá và một thuyền cao su đã khởi hành từ bờ biển Libya. Một trong hai chiếc tàu đánh cá chở khoảng 500 người và kéo theo một chiếc tàu nhỏ hơn với khoảng 400 người trên đó. Đến sáng 26/5, chiếc tàu nhỏ hơn bắt đầu bị nước tràn vào. Một số người nhảy xuống biển và bơi tới chiếc tàu lớn, và một số người khác bám vào chiếc dây dùng để kéo tàu. Sau đó người ta cắt dây và chiếc tàu nhỏ hơn đã bị chìm”.
Hầu hết những người trên các chiếc tàu bị chìm đến từ các quốc gia Châu Phi ở phía nam sa mạc Sahara. Những người sống sót cho biết những kẻ buôn lậu người không hề làm điều gì để giúp cho những người vượt biên không bị chết đuối.
Giới hữu trách Italy đã bắt bốn người bị tình nghi là những kẻ buôn người, trong đó có một người Sudan lái chiếc tàu lớn và bị tố cáo là đã ra lệnh cắt đứt chiếc dây kéo tàu nhỏ.
Các tổ chức nhân đạo phổ biến bức ảnh một nhân viên cứu hộ Đức bồng một em bé di dân chết đuối thuyết phục giới hữu trách Châu Âu phải có hành động ngăn chặn thảm kịch di dân vượt Địa Trung Hải đang tiếp diễn.

Năm lý do khiến cử tri Mỹ dồn phiếu cho Donald Trump

(Kiến Thức) - Có 5 lý do khiến chiến dịch tranh cử của tỷ phú Donald Trump từ “trò đùa” biến thành “cơ hội thực sự cao” để đắc cử tổng thống Mỹ 2016.

Trong bài viết đăng trên tạp chí The National Interest, nhà bình luận chính trị Robert W. Merry nhắc lại việc một số nhân vật đã trở thành tổng thống Mỹ bất chấp tầng lớp tinh hoa chính trị ở Washington cho rằng họ không bao giờ có cơ hội đắc cử. Trong số này có các vị Tổng thống Mỹ như Abraham Lincoln, Ronald Reagan và Barack Obama.

Tổng thống Obama: “Vũ khí bí mật” của bà Clinton?

(Kiến Thức) - Đương kim Tổng thống Obama có thể là “vũ khí bí mật” của ứng cử viên Hillary Clinton trong cuộc chay đua vào Nhà Trắng.

Video tranh cử tổng thống của bà Clinton:

Tiết lộ “bom tấn” của dì ruột nhà lãnh đạo Kim Jong-un

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên kể từ khi đào tẩu sang Mỹ, bà dì Ko Yong-suk tiết lộ về nội tình Triều Tiên và thời thơ ấu của lãnh đạo Kim Jong-un.

Gần hai thập kỷ, Ko Yong-suk và chồng là Ri Gang, đã sống một cuộc sống bình dân ở Mỹ và làm việc cật lực tại doanh nghiệp giặt là gia đình để nuôi dạy ba người con trưởng thành. Nhưng trước khi chạy trốn sang Mỹ, Ko Yong-suk – dì ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - và chồng đã sống một cuộc sống sung túc xa hoa trong chế độ ẩn dật hàng đầu thế giới.
Chị gái của Ko Yong-suk là Ko Yong-hui đã kết hôn với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il. Cháu của bà là nhà lãnh đạo hiện tại Kim Jong-un, một nhà lãnh đạo có những lời đe dọa tiến hành chiến tranh hạt nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới