Lãnh đạo MWG muốn bán khoản vốn trị giá 11 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Giám đốc Tài chính MWG đăng ký bán ra trùng với giai đoạn cổ phiếu đã trải qua một giai đoạn tăng tương đối tích cực từ đầu năm, dự thu 11 tỷ đồng.

Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa đăng ký bán 75.000 cổ phiếu, dự kiến giảm sở hữu còn 450.794 cổ phiếu MWG, tương đương 0,0967% vốn. 
Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 27/5-25/6. 
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, cổ phiếu MWG tăng 600 đồng lên 146.000 đồng/cp. Nếu tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu MWG đã tăng từ 118.900 đồng/cp lên 146.000 đồng/cp, tức tăng gần 23% so với đầu năm.
Lanh dao MWG muon ban khoan von tri gia 11 ty dong
 
Như vậy, ông Linh đăng ký bán ra trùng với giai đoạn cổ phiếu đã trải qua một giai đoạn tăng tương đối tích cực từ đầu năm. Ước tính với mức giá này, ông Linh có thể thu về khoảng 11 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu.
Gần đây, MWG công bố sơ bộ về kết quả kinh doanh tháng 4 với doanh thu 9.600 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và tăng 6% so với tháng 3.
Theo MWG, sau mùa thấp điểm bán hàng tháng 3, doanh thu của tất cả các chuỗi đã tăng trưởng trở lại. Bao gồm, doanh số chuỗi Thế giới Di động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) đạt khoảng 7.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và tăng 5% so với tháng trước.
Chuỗi Bách Hóa Xanh cũng tăng 29% doanh thu lên 2.150 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và 9% so với tháng 3. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng quay về 1,2 tỷ đồng/tháng.
Luỹ kế 4 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu hơn 40.400 tỷ đồng. So với kế hoạch 125.000 tỷ doanh thu, 4 tháng qua MWG đã thực hiện được 32% chỉ tiêu năm 2021.

MWG ước lãi tăng 18% quý 1 lên 1.337 tỷ

MWG hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch LNST cả năm. 

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 30.827 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 1.337 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ).
Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch LNST cả năm. 

Phúc Long lỗ lãi sao trước khi bán 20% cổ phần cho Masan?

Trước khi bán 20% cổ phần cho Masan, chuỗi bán lẻ trà và cà phê Phúc Long ghi nhận 779 tỷ đồng doanh thu năm 2019, tăng 65% so với năm 2018.

Mới đây, thông tin Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN) cho biết Công ty TNHH The Sherpa - một Công ty thành viên của Tập đoàn - đã ký kết thỏa thuận mua lại 20% vốn tại Công ty CP Phúc Long Heritage - chủ sở hữu thương hiệu Phúc Long, một trong những chuỗi bán lẻ trà và cà phê lớn nhất Việt Nam hiện nay khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Thương vụ trên có giá trị 15 triệu USD, tương đương với việc Masan định giá chủ chuỗi trà sữa Phúc Long vào khoảng 75 triệu USD, tương đương hơn 1.700 tỷ đồng.

Lãi ròng riêng tháng 2 của MWG tăng đến 70%

(Kiến Thức) - Nếu chỉ tính riêng tháng 2/2021, lợi nhuận ròng của Thế giới Di động (MWG) đã tăng hơn 70% so với tháng 2/2020.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 21.719 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 999 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ).

Biên lợi nhuận ròng đạt mức kỷ lục 4,6% cho mùa Tết 2021. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 21% kế hoạch LNST cả năm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới