Lần đầu điện đàm với lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, ông Biden nói gì?

Trong cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Đức, ông Biden cho biết “Mỹ sẽ quay lại cuộc chơi”.

Trên Twitter, Joe Biden cho biết, ông vừa có cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Đức. "Tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo nước ngoài, tôi nói: Mỹ sẽ quay trở lại. Chúng tôi sẽ quay trở lại cuộc chơi", ông Joe Biden cho hay.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ ông vừa “nói chuyện với Biden, chúc mừng ông. Mong đợi tăng cường quan hệ đối tác giữa hai đất nước chúng ta và hợp tác với ông ấy về nhiều vấn đề ưu tiên chung". Đồng thời, hai bên cũng trao đổi về việc cùng nhau giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Lan dau dien dam voi lanh dao Anh, Phap, Duc, ong Biden noi gi?
Ông Biden đã có cuộc điện đàm lần đầu với lãnh đạo Đức, Anh, Pháp. (Ảnh: PA) 
Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết đã có cuộc điện đàm và chúc mừng ông Biden. Văn phòng Tổng thống Pháp cho hay, trong cuộc điện đàm kéo dài 10 phút, ông Emmanuel Macron nói với Biden rằng, Pháp sẵn sàng làm việc với Mỹ về các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, chống khủng bố.
Ông Biden cũng đã có cuộc diện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 10/11. Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết, trong cuộc điện đàm, bà Angela Merkel và ông Joe Biden đã nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, nhất là trong bối cảnh nhiều thách thức toàn cầu.
“Bà Angela Merkel chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris về chiến thắng trong cuộc bầu cử. Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ và gây dựng lòng tin tưởng trong tương lai”, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Đức nói.
Cuộc điện đàm của ông Biden với lãnh đạo châu Âu diễn ra trong bối cảnh các cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin ông giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử 2020. Theo đó, ông Biden đã giành được số phiếu cần đủ - 270 phiếu, để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.
Theo quy định, Dịch vụ tổng hợp (GSA) sẽ là cơ quan công nhận một người trở thành Tổng thống Mỹ khi ứng viên đó có chiến thắng rõ ràng, trước khi kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra.

Cụ ông 78 tuổi ly hôn vợ sau 22 ngày chung sống

Nguyên nhân cho việc đường ai nấy đi của cặp đôi chênh nhau tới hơn 60 tuổi này đang là chủ đề bàn tán xôn xao của dư luận.

Các cặp đôi chênh lệch nhau hàng chục tuổi đang dần xuất hiện khá nhiều ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều đôi trong số họ đều chung sống với nhau khá hạnh phúc sau khi thành hôn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn được sánh vai với người bạn đời của mình lâu dài, trong đó có một cặp đôi tại Indonesia đã chia tay sau khi chung sống nổi với nhau chưa đầy 1 tháng.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Kỷ lục hơn 80 triệu người bỏ phiếu sớm

Hơn 80 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khiến tỷ lệ bỏ phiếu năm 2020 được dự báo có thể cao nhất trong vòng 1 thế kỷ.

Thống kê của Dự án bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida cho thấy số người bỏ phiếu sớm tới nay đã tương đương 58% tổng số phiếu bầu của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ  năm 2016.
Bau cu Tong thong My: Ky luc hon 80 trieu nguoi bo phieu som
 Ảnh minh họa (Ảnh: Getty)

Ông Trump - Biden ở đâu trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020?

(Kiến Thức) - Trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ sẽ ở nhà riêng tại Wilmington, Delaware, để theo dõi kết quả. Trong khi đó, ông Donald Trump đã trở về Nhà Trắng vào rạng sáng 3/11.

The Guardian đưa tin, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay trở lại Nhà Trắng sau khi tổ chức 14 cuộc vận động tranh cử trong 3 ngày trước thềm bầu cử 3/11.
Tổng thống Trump trở về Nhà Trắng vào rạng sáng 3/11 và có thể sẽ tổ chức “tiệc” theo dõi kết quả bầu cử cùng hàng trăm người ủng hộ ở Nhà Trắng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.