Làm rõ nguyên nhân khiến nước suối Nậm Huống chuyển màu

Người dân xã Châu Hồng (Nghệ An) rất lo lắng khi phát hiện nước suối Nậm Huống chuyển sang màu đỏ quạch, chảy xuống sông Dinh làm nguồn nước đục ngầu.

Ngày 7/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Châu Hồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an thành lập tổ kiểm tra, làm rõ nguyên nhân khiến nước trên suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang màu đỏ.

Theo phản ánh của người dân xã Châu Hồng, những ngày qua, thời tiết nắng ráo, không có mưa, nhưng từ tối 5/9 đến sáng 6/9, nước dòng suối Nậm Huống bất ngờ đổi sang màu đỏ quạch.

34.jpg
Nước trên suối Nậm Huống chuyển sang màu đỏ.

Dòng nước đục này chảy theo suối Nậm Huống rồi hòa vào sông Dinh, khiến cả đoạn sông trở nên đục ngầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, khiến nhiều người dân hoang mang, lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Châu Hồng đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát dọc tuyến suối.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, nguồn nước đỏ xuất phát mỏ khai thác khoáng sản của Công ty Hà An. Trong quá trình làm việc, phía doanh nghiệp đã thừa nhận sự cố xảy ra do sục rửa bể chứa và đường ống tại khu vực mỏ, khiến nước thải chảy ra môi trường.

Hiện, chính quyền xã đã lập biên bản vụ việc và báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nhà máy gạch quy mô lớn hoạt động không giấy phép:

(Nguồn: VTV1)

Hòa Bình: Cận cảnh bãi rác trên núi rỉ nước thải ô nhiễm môi trường

Bãi rác khu Chiềng Khến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vẫn bốc mùi hôi thối, tràn xệ xuống chân núi đang có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân.

Hoa Binh: Can canh bai rac tren nui ri nuoc thai o nhiem moi truong

Chiều 4/11, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trên khu vực núi Chiềng Khến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình tồn tại bãi rác rộng hơn 2ha với lượng lớn rác thải bốc mùi hôi thối.

Ninh Bình: Bãi tập kết trung chuyển ngao gây ô nhiễm môi trường?

Mỗi ngày, có hàng chục tấn ngao được tập kết sàng lọc tại bến bãi ngao, xã Kim Trung, (Kim Sơn, Ninh Bình). Tình trạng vỏ ngao chết đổ thẳng ra đê biển Bình Minh 3 không qua xử lý gây ô nhiễm…

Vừa qua, Tòa soạn Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của người dân xã Kim Trung (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về việc bến bãi ngao sàng lọc - tập kết đổ thải vỏ ngao, ngao chết, ra chân đê Bình Minh 3, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Theo người dân, các xe chở ngao đi tiêu thụ, có dấu hiệu quá tải, gây mất an toàn giao thông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới