Kinh ngạc số lượng đập thủy điện trên trên Sông Mekong

(Kiến Thức) - Xe Pian-Xe Namnoy, đập thủy điện vừa bị vỡ tại Lào tối 23/7 khiến hàng trăm người mất tích và thiệt mạng, chỉ là một trong số hơn 350 đập thủy điện đã và đang được xây dựng ở lưu vực sông Mekong.

Đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy tại tỉnh Attapeu của Lào vừa bị vỡ tối 23/7 nằm trên các phụ lưu của sông Mekong. Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào vừa qua đã khiến nhiều người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hơn 6.600 người mất nhà cửa.
Đập Ubol Ratana ở Thái Lan. Ảnh: Wikipedia.
Đập Ubol Ratana ở Thái Lan. Ảnh: Wikipedia. 
Được biết, Pian-Xe Namnoy chỉ là một trong số hàng trăm đập thủy điện đã, đang và dự kiến sẽ được xây dựng ở lưu vực sông Mekong - con sông được xem là cuội nguồn của sự sống cho nhiều quốc gia Đông Nam Á, khi nó chảy qua 6 quốc gia từ thượng nguồn xuống gồm Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Với lưu vực rộng 795.000 km2 và tổng lượng dòng chảy hàng năm khoảng 475 tỉ m3, sông Mekong có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực vùng lưu vực sông.
Chính vì vậy có thể thấy trong những năm gần đây, rất nhiều dự án đập thủy điện đã và đang được triển khai trên dòng chính sông Mekong. Trong đó, Trung Quốc, Lào và Campuchia đã quy hoạch khoảng 20 đập thủy điện.
Hiện trạng các đập thủy điện lưu vực sông Mê Kông tính đến tháng 3/2018. Ảnh: CGIGAR/Zing.vn.
Hiện trạng các đập thủy điện lưu vực sông Mê Kông tính đến tháng 3/2018. Ảnh: CGIGAR/Zing.vn. 
Cuối thế kỷ 20, Mekong vẫn là một trong số ít những con sông lớn chưa bị ngăn đập trên dòng chảy. Tuy nhiên, cuối những năm 1990, Trung Quốc bắt đầu lên kế hoạch xây ít nhất 7 đập thủy điện trên thượng nguồn Mekong và đến nay đã hoàn thành và đưa vào vận hành 5 đập.
Lào và Campuchia cũng đã lập kế hoạch xây dựng 12 đập trên dòng chính ở hạ lưu sông Mekong.

Mời độc giả xem video: Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào (Nguồn: Daily Mail)

Hồi tháng 6/2018, Ủy ban sông Mekong Lào đã đệ trình bản mô tả chi tiết dự án thủy điện Pak Lay để Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) xem xét và thông báo cho các nước thành viên MRC theo yêu cầu của Hiệp định Mekong năm 1995. Được biết, đây là dự án thứ tư của Lào sau thủy điện Xayaburi, Don Sahong và Pak Beng.
Ở các dòng nhánh sông Mekong, hiện nay đã có tới 94 đập thủy điện. Theo thống kê của Ủy hội Mekong, đến năm 2030 dự kiến sẽ có thêm 30 đập nữa được triển khai trên các dòng nhánh của sông.

Đi leo núi, phát hiện thi thể một binh sỹ mất tích cách đây 50 năm

Một nhóm leo núi phát hiện thi thể một binh sỹ Ấn Độ vốn mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự cách đây 50 năm.

"Đầu tiên chúng tôi tình cờ thấy vài mảnh vỡ của chiếc máy bay, sau đó là thi thể bị đóng băng của một người lính đang cúi đầu xuống. Tay và tóc gần như vẫn còn nguyên vẹn dù đã 50 trôi qua. Chúng tôi thực sự không khỏi kinh ngạc khi biết đó là một người lính và mảnh vỡ của chiếc máy bay hỏng", trưởng đoàn thám hiểm Rajiv Rawat nói.

Dân California cuống cuồng sơ tán vì nguy cơ vỡ đập

(Kiến Thức) - Hơn 162 nghìn cư dân sinh sống gần đập Oroville ở miền bắc California đã được sơ tán do lo ngại nguy cơ vỡ đập cao nhất nước Mỹ.

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap
Daily Mail đưa tin, hơn 162 nghìn cư dân sinh sống ở khu vực gần đập Oroville đã được sơ tán hôm 12/2 do lo ngại nguy cơ vỡ đập cao nhất nước Mỹ.

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap-Hinh-2
Đập Oroville có nguy cơ bị sập vào tối nay (13/2) và gây lũ lụt cho các vùng hạ lưu.  

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap-Hinh-3
Nếu con đập vỡ, nước lũ có thể ồ ạt tràn vào thị trấn Oroville trong vòng một giờ. Ngay sau đó, các thị trấn lân cận như Briggs, Gridley và Live Oak cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap-Hinh-4
 Trong khi đó, tuyến xả nước khẩn cấp kế bên tuyến xả chính của đập Oroville có thể không cầm cự được trong bao lâu nữa. Người dân tại các vùng hạ lưu đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Được biết, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn vì quá đông người dân sơ tán.

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap-Hinh-5
Một đoạn của đập thủy điện Oroville bị hư hại. 

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap-Hinh-6
Lượng nước lớn tiếp tục được xả ra từ tuyến xả chính của đập Oroville. 

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap-Hinh-7
 Nước từ sông Feather gần đó tràn vào nghĩa trang Marysville ở Marysville, bang California, hôm 11/2.

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap-Hinh-8
 Được biết, đập Oroville bắt đầu hoạt động vào năm 1968 và là đập thủy điện cao nhất nước Mỹ

Dan California cuong cuong so tan vi nguy co vo dap-Hinh-9
 Tuy mhiên, con đập hiện nay đã bị xói mòn nghiêm trọng. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Xem cách Mỹ “vá” đập cao nhất nước ở California

Nguy cơ vỡ đập Oroville, bang California, đã giảm nhưng cảnh sát trưởng hạt Butte, bang California vẫn cảnh báo người dân họ vẫn đang trong tình hình “khẩn cấp”.

Xem cach My “va” dap cao nhat nuoc o California
Hàng loạt xe tải và trực thăng đổ 1.200 tấn đá/giờ trong những ngày qua nhằm nỗ lực “vá” đường xả khẩn cấp - bị xói mòn nặng - của đập Oroville. “Đây là cách chủ động xử lý khu vực bị xói mòn. Có nhiều người, nhiều thiết bị, nhiều vật liệu được đưa đến bằng máy bay trực thăng và xe tải” – ông Bill Croyle, người đứng đầu Sở Tài nguyên Nước bang California, tiết lộ. Tại khu vực sửa chữa có hơn 125 nhóm công nhân, 40 xe tải và 3 máy bay trực thăng được huy động. Đại úy Dan Olson, người phát ngôn của Cục Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California, cho biết giới chức trách sử dụng máy bay không người lái để giám sát việc sửa chữa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới