(Vietnamdaily) - Ngày 11/8, Y Luyên K’sor chạy biểu diễn trước sự chứng kiến của nhiều người. Khi xe chạy mới được một đoạn ngắn thì tông vào xe máy chạy ngược chiều.
Không chỉ nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và ấn tượng, đập thủy điện Hoover của Mỹ gây chú ý với hiện tượng độc đáo đi ngược lại quy luật vật lý là nước chảy ngược lên trên. Vì sao lại vậy?
Đập Tam Hiệp, đập thủy điện Bạch Hạc Than... là những đập thủy điện lớn nổi tiếng thế giới. Những công trình này có quy mô lớn, được thiết kế để kiểm soát dòng nước vào mùa mưa lũ cũng như sản xuất lượng điện khổng lồ.
Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than khổng lồ đặt tại thượng nguồn sông Dương Tử lần đầu tiên phát điện. Đây là dự án thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc, sau thủy điện Đập Tam Hiệp.
(Kiến Thức) - Trước sức ép lớn do mưa lũ kéo dài ở Trung Quốc, đập Tam Hiệp đã phải nhiều lần mở cửa xả lũ. Gần đây, đồn đoán rằng con đập này đang bị biến dạng lại khiến nhiều người lo lắng.
Siêu đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Ethiopia khiến sinh kế của người dân ven bờ sông Nile ở Sudan và Ai Cập bị đe dọa. Con đập này cũng làm 3 nước láng giềng giằng co nhau.
Khi các nguồn năng lượng sạch dần lên ngôi, việc xây dựng các đập thủy điện khổng lồ Trung Quốc ngốn vô số tiền của và phá hủy môi trường đang dần hết thời.
(khoahocdoisong.vn) - Lào đã trình lên Ủy hội sông Mê Kông (MRC) kế hoạch xây dựng đập thủy điện thứ 6 của nước này. Dự kiến việc xây dựng sẽ được khởi công vào cuối năm 2020.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 17.11.2019 diễn ra sự kiện quan trọng, một đoàn xe lực lượng bộ binh và quân cảnh Nga được triển khai gần đập nổi tiếng Tishrin trên sông Euphartes ở miền bắc Syria.
(Kiến Thức) - Trước nguy cơ đập thủy điện Đắk Kar có thể bị sạt lở, chính quyền địa phương đã chuẩn bị đến phương án sơ tán người dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
Thủy điện Đắk Kar kẹt van xả tràn khiến mực nước trong hồ dâng cao đe dọa hàng nghìn hộ dân khu vực hạ lưu nếu xảy ra sự cố. Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, 3 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và Lâm Đồng đã sơ tán khẩn cấp hơn 300 hộ dân.
(khoahocdoisong.vn) - Sau một thời gian xây thủy điện ồ ạt, chỉ nghĩ đến mục đích phát điện mà không tính toán hết các tác động môi trường, hậu quả gây ra đã nhìn thấy trước mắt như mất rừng, mất đất. Cứ mưa là đập tràn, vỡ đập, dân mất nhà, mất đất, mất cả tính mạng.
(Kiến Thức) - Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đang khẩn trương xác minh chủ nhân các tài khoản Facebook tung tin đồn "vỡ đập thủy điện Trung Sơn" trên mạng xã hội Facebook để xử lý theo quy định.
(Kiến Thức) - Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đang khẩn trương xác minh chủ nhân các tài khoản Facebook tung tin đồn "vỡ đập thủy điện Trung Sơn" trên mạng xã hội Facebook để xử lý theo quy định.
(Kiến Thức) - Thảm họa vỡ đập thủy điện Machchu-2 ở Ấn Độ năm 1979 gây ra thiệt hại rất lớn về của cải và nhân mạng. Vụ vỡ đập này đã xóa sổ thị trấn Morbi, số người thiệt mạng ước tính lên đến 25.000 người.
Theo thống kê của chính quyền Attapeu (Lào), đến nay địa phương này đã có 8 người chết, 1.226 người mất tích và 1.407 người còn mắc kẹt sau thảm họa vỡ đập thủy điện.