Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo thất thu “khủng” vì hạn chế bay COVID-19

Google News

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, nhiều hãng hàng không Việt Nam đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về kinh doanh. Trong đó, doanh thu của Vietnam Airlines dự kiến giảm 50.000 tỷ đồng trong năm nay.

Cụ thể, với hãng hàng không Vietnam Airlines, mới đây trong thư gửi động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành có chia sẻ, dự kiến năm 2020, hãng phải giảm tải khoảng 60% so với kế hoạch, doanh thu giảm 50.000 tỷ đồng.
“Trong thời gian qua, đã có hơn 2.000 cán bộ nhân viên, trong đó có hơn 400 cán bộ là lãnh đạo Tổng Công ty, cán bộ các cấp phải cách ly, thậm chí đã có 4 cán bộ nhân viên của Vietnam Airlines nhiễm bệnh”, - ông Thành nêu.
Theo thống kê, Vietnam Airlines Group hiện có khoảng hơn 20.000 cán bộ, nhân viên, trong đó lực lượng phi công là 1.200 người, kỹ sư máy bay có 2.500 người, đội ngũ tiếp viên 3.000 người. Với tỷ lệ 50% phải ngừng việc, tức sẽ có hơn 10.000 người VNA tạm thời phải nghỉ việc trong giai đoạn hiện nay.
Từ 7h ngày 25/3, VNA đã dừng khai thác toàn bộ đường bay quốc tế, và từ 0h00 ngày 1/4 chỉ thực hiện một số chuyến bay/ngày nối Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.
Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo that thu “khung” vi han che bay COVID-19
 Máy bay Việt chen nhau tại bãi đỗ sân bay Nội Bài trong giai đoạn ế khách do dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Zing.vn)
Các hãng hàng không khác như Vietjet Air và Bamboo Airways đều cắt giảm nhiều chuyến bay từ TP HCM và Hà Nội đi các địa phương khác từ ngày 28/3 cho đến 15/4. Trước đó, ngày 25/3, hai hãng này cùng các hãng hàng không trong nước đã tạm dừng khai thác đường bay quốc tế đến hết ngày 30/4 để giảm lượng hành khách nhập cảnh Việt Nam.
Trước khi xảy ra dịch COVID-19, Vietjet khai thác mỗi ngày hơn 400 chuyến bay, phục vụ gần 100 triệu khách hàng trên khắp thế giới với mạng đường bay phủ khắp các điểm đến.
Hiện doanh thu của Vietjet chỉ được tiết lộ đã giảm một nửa trong quý I. Trước mắt, Vietjet buộc phải giảm giờ lao động và tăng cường các hoạt động trực tuyến.
Theo báo Nhân Dân, Vietjet Air hiện đang có 75 tàu bay Airbus 320, Airbus 321 khai thác, ước tính khoản tiền phải trả tiền thuê máy bay, bảo trì bảo dưỡng, đậu đỗ, duy trì bộ máy, trả lương nhân viên,…có thể lên tới 20 triệu USD/tháng. Con số này có thể cao hoặc thấp hơn tùy thuộc vào mức giá mà từng hãng đàm phán được khi ký hợp đồng thuê.
Trong bối cảnh các hãng hàng không chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã cho biết, Bamboo Airways đang nợ quá hạn thanh toán các loại phí dịch vụ sân bay và nợ lãi lên tới 205 tỉ đồng.
Zing.vn nêu, trong báo cáo vừa gửi Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính riêng trong tháng 3 năm nay, các hãng hàng không Việt phục vụ 2,8 triệu lượt khách, giảm 38% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, sản lượng khách nội địa đạt 2,4 triệu khách, giảm 25%. Thiệt hại lớn nhất nằm ở các đường bay quốc tế với sản lượng chỉ đạt 480.000 khách, giảm 67% so với cùng kỳ.
Cuối tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam ước tính các hãng bay Việt sẽ thiệt hại 25.000 tỷ doanh thu trong năm 2020 vì dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới, bất lợi của dịch càng khiến thiệt hại trở nên trầm trọng hơn.
Khánh Hoài (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)