Vì sao khối lượng giao dịch cổ phiếu ACB bùng nổ phiên 19/2?

(Kiến Thức) - Trong phiên giao dịch lình xình quanh mốc tham chiếu của thị trường chứng khoán ngày 19/2, cổ phiếu ACB đã trở thành tâm điểm khi hút phần lớn dòng tiền với mức tăng cận trần.
 

Tính đến 2h30 phiên 19/2, cổ phiếu ACB đang được giao dịch tại mức 31.050 đồng/cp, tương ứng mức tăng 6,5%, có thời điểm cổ phiếu này đã tăng hết biên độ. Đáng kể hơn là khối lượng giao dịch đột biến lên tới 31 triệu đơn vị, cao nhất trong 1 năm qua.
Được biết, hơn 2,16 tỷ cổ phiếu ACB đã chính thức giao dịch trên HoSE vào ngày 9/12/2020 với giá tham chiếu 26.400 đồng/cp. Như vậy tính kể từ khi chuyển sàn, cổ phiếu ACB đã tăng hơn 17%.
Theo Chứng khoán VNDirect, với việc niêm yết này, ACB nhiều khả năng sẽ được thêm vào 2 rổ chỉ số bluechip VN30 và VNDiamond trong kỳ xem xét sắp tới của 2 rổ chỉ số này vào tháng 8/2021 và tháng 11/2021.
Như vậy, ACB sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của các rổ chỉ số này, gồm (i) top 20 vốn hóa trị trường; (ii) tỷ lệ free float tối thiểu 10%; (iii) GTGD hàng ngày; (iv) giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại tối đa 5% và (v) tối thiểu 6 tháng niêm yết trên HOSE.
Vi sao khoi luong giao dich co phieu ACB bung no phien 19/2?
Diễn biến giao dịch cổ phiếu ACB. 
Mới đây, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã đưa ra khuyến nghị khả quan với cổ phiếu này khi nâng giá mục tiêu lên 34.100 đồng/cp. Mức giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do định giá cao hơn đến từ:
Phương pháp định giá thu nhập thặng dư nhờ mức tăng trung bình 12,9% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 2021-2025. Và thay đổi ROE trung bình sử dụng trong mô hình Tăng trưởng Gordon (GGM) đạt 19,5% từ 18,6% trong báo cáo cập nhật gần nhất – để tìm ra P/B mục tiêu 1,65 lần so với 1,56 lần trước đây.
VCSC điều chỉnh thời gian nhận được khoản “phí tiếp cận” liên quan đến thương vụ bancasurrance độc quyền của ACB được cơ cấu thành 15 khoản thanh toán trong giai đoạn 2021- 2035 với giá trị tổng cộng 370 triệu USD thay vì giả định trước đây là nhận trong 2 đợt trong năm 2020 và 2021.
Theo đó, VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 2021 thêm 14,6% chủ yếu do dự phóng NIM cao hơn 17 điểm cơ bản đạt 3,77% cùng với dự báo chi phí dự phòng thấp hơn 3,6% sau giả định các khoản vay tái cơ cấu theo TT01 còn 25% từ 40% trước đây.
Nâng dự phòng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi trong giai đoạn 2022-2025 thêm trung bình 12,5%, củng cố bởi dự báo cao hơn trung bình 5,5% cho thu nhập lãi thuần (NII) cùng với dự báo chi phí HĐKD (OPEX) thấp hơn trung bình 10,7%. Kỳ vọng ACB sẽ sẽ duy trì OPEX với mức tăng trưởng trung bình 15%/năm, dẫn đến tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) trung bình 43,5%.
VCSC cho rằng định giá của ACB là hấp dẫn với P/B 2021 đạt 1,4 lần dựa theo ROE và ROA dự báo đạt lần lượt 23,4% và 1,96% so với trung vị các ngân hàng khác là 18,5% và 1,55%.

ACB lên tiếng vụ khách mất gần 40 triệu lúc nửa đêm

Lãnh đạo Ngân hàng Á Châu cho biết đã tính đến việc tạm ứng cho chủ thẻ Visa nếu kết quả kiểm tra cho thấy người này bị mất tiền.

Một chủ thẻ Visa debit của Ngân hàng Á châu ACB tên Nguyễn Huỳnh Thế Thuận (ngụ quận 9, TP HCM) vừa thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về việc thẻ của ông bỗng dưng mất gần 40 triệu đồng dù ông không có phát sinh giao dịch.
ACB len tieng vu khach mat gan 40 trieu luc nua dem
Sao kê các giao dịch của chủ thẻ Visa Debid ACB tên Nguyễn Huỳnh Thế Thuận rạng sáng 8-11. 
"Khoảng 7 giờ ngày 8-11, nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) gọi điện hỏi tôi có việc gì mà giao dịch qua thẻ Visa nhiều quá. Lúc đó, tôi mới bật ngửa, mở tin nhắn điện thoại ra xem thì thấy từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng có 20 giao dịch bằng USD, đô la Úc và VNĐ với tổng số tiền quy đổi gần 40 triệu đồng. Trong khi tôi không sử dụng thẻ vào thời điểm trên" - ông Thuận kể với phóng viên.

ACB “tự bán và mua” hơn 6 triệu cổ phiếu quỹ thưởng cho nhân viên

(Kiến Thức) - ACB dùng quỹ khen thưởng phúc lợi để mua lại 6,22 triệu cổ phiếu quỹ rồi thưởng cho cán bộ nhân viên.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) vừa quyết định bán toàn bộ hơn 6,22 triệu cổ phiếu quỹ, dưới hình thức phân phối cho Công đoàn để làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên (ESOP).

Nguồn tiền dùng để mua số cổ phiếu quỹ này là từ quỹ khen thưởng phúc lợi. Theo đó, mức giá ACB bán ra số cổ phiếu quỹ này là 16.072 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Sai phạm đấu thầu TBYT Sơn La: Công ty Hưng Phát “dây dưa” sao?

(Kiến Thức) - Sau khi Sở Y tế Sơn La ký kết hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở với Công ty Hưng Phát qua hình thức đấu thầu, doanh nghiệp này lại chuyển nhượng thầu trái phép cho đơn vị khác thực hiện.

Thông tin bà Bùi Thị Thu (52 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát là một trong số các bị can vừa bị Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm đấu thầu thiết bị y tế Sơn La đang gây xôn xao dư luận.
Sai pham dau thau TBYT Son La: Cong ty Hung Phat “day dua” sao?
 Đối tượng Bùi Thị Thu - Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát (áo vàng). (Ảnh: Lao Động).
Theo Kiểm Sát Online, quá trình điều tra xác định, năm 2019, Sở Y tế tỉnh Sơn La ký kết hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở với Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát qua hình thức đấu thầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới