Tỷ phú USD của Việt Nam vẫn kiếm bộn tiền bất chấp Covid-19

Áp lực bán mạnh trên thị trường khiến VN-Index kết thúc chuỗi tăng điểm tại phiên hôm nay.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,43 điểm (0,38%) xuống còn 894,04 điểm. HNX-Index tăng 0,6 điểm (0,47%) lên 128,47 điểm. UPCoM-Index tăng 0,11 điểm (0,18%) lên 59,87 điểm.

Ty phu USD cua Viet Nam van kiem bon tien bat chap Covid-19
 

VN-Index giảm 3,43 điểm (0,38%) xuống còn 894,04 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với phiên trước, tổng khối lượng giao dịch ở mức 494 triệu cổ phiếu, trị giá 7.700 tỷ đồng.

Toàn sàn có 265 mã tăng cùng 35 mã tăng trần. Ngoài ra cũng có 323 mã giảm điểm cùng 36 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu họ "Vin" góp phần tác động tiêu cực nhất tới thị trường khi VIC giảm 1,6% xuống 94.000 đồng/cổ phiếu, VRE giảm 2,1% xuống 28.300 đồng/cổ phiếu còn VHM giảm 0,6% xuống 76.700 đồng/ \cổ phiếu. Nhiều mã lớn như PLX, MSN, PNJ, FPT... đồng loạt giảm sâu và gây áp lực lớn lên VN-Index.

Trong khi đó, các cổ phiếu như KDC, HPG, ACB, VCG, SHB... vẫn đồng loạt tăng tốt và giúp kìm hãm đáng kể đà giảm của VN-Index cũng như duy trì vững sắc xanh của HNX-Index. Trong đó, KDC tăng 3,2%, HPG tăng 2,8%, ACB tăng 1,4%, VCG tăng 1,1%.

Ty phu USD cua Viet Nam van kiem bon tien bat chap Covid-19-Hinh-2 

HPG tăng 700 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,83%) lên mốc 25.400 đồng/cổ phiếu.

Cố phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát hôm nay gây chú ý mạnh với lượng giao dịch khủng. Toàn phiên có hơn 26,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh . Đến hết phiên vẫn còn dư mua 509,5 nghìn cổ phiếu và dư bán 2,7 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên cổ phiếu HPG tăng 700 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,83%) lên mốc 25.400 đồng/cổ phiếu. Mã này vẫn giữ được đà tăng khá tốt suốt thời gian qua với mức tăng qua 1 tháng là 5,4% giá trị và 18,3% giá trị khi tính qua 1 quý.

Có lẽ đà tăng tốt trên thị trường chứng khoán là nhờ tình hình kinh doanh tốt từ doanh nghiệp của "vua thép" Trần Đình Long.

Ty phu USD cua Viet Nam van kiem bon tien bat chap Covid-19-Hinh-3
 

Tài sản của tỷ phú Trần Đình Long hiện ở mức 1,1 tỷ USD theo tính toán của Forbes.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố một loạt thông tin tích cực, trong đó thị phần thép xây dựng tăng vọt lên mức 32%, thêm 10% chỉ trong vòng 3 năm, thay vì mất 7 năm để có thêm 10% thị phần trước đó.

Sản phẩm thép thành phẩm, phôi thép, tôn,... trong 8 tháng đầu năm đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tôn Hòa Phát thậm chí tăng trưởng đột biến 145%. Ống thép xuất khẩu trong 8 tháng đạt 13.688 tấn, tăng 23,3% so với cùng kỳ.

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long cho biết doanh nghiệp này gần đây xuất khẩu sản phẩm thép sang nhiều thị trường như Ấn Độ, Mỹ, Mexico, Thái Lan, Indonesia và nhiều thị trường mới như Kenya, Ghana (châu Phi), Trung Quốc.

Hồi tháng 5, lần đầu tiên Hòa Phát ký được hợp đồng khủng 120 nghìn tấn phôi thép, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng xuất sang Trung Quốc ngay vào thời điểm cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Nỗi lo thép Trung Quốc tràn vào Việt Nam giai đoạn hậu dịch Covid-19 đã giảm đi nhiều.

Trong năm 2019, Hòa Phát cũng đã xuất khẩu 195 nghìn tấn phôi thép, trong đó phần lớn sang Trung Quốc với 190 nghìn tấn. Sang năm 2020, lượng phôi xuất khẩu của HPG tăng mạnh và không chỉ sang Trung Quốc mà cả các nước ASEAN.

Với đà tăng tích cực từ thị trường chứng khoán, tài sản của tỷ phú Trần Đình Long cũng tăng mạnh và hiện ở mức 1,1 tỷ USD theo tính toán của Forbes.

Thị trường bất động sản TP HCM năm 2020: Đất nền khan hiếm, căn hộ hạng sang tăng mạnh

(Kiến Thức) - DKRA Việt Nam dự báo thị trường năm 2020 đất nền vẫn tiếp tục khan hiếm do không có nhiều dự án mới mở bán. Căn hộ hạng sang có thể tăng mạnh và mở rộng ra quận 4, quận 10 (TP HCM).

Ngày 8/1, Công ty DKRA Việt Nam (DKRA) tổ chức sự kiện "Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP HCM năm 2019” cho thấy nhiều tín hiệu ảm đạm. Đặc biệt là phân khúc căn hộ, đất nền.

Nguồn cung, tiêu thụ của phân khúc căn hộ và đất nền đều giảm mạnh trong năm 2019, đây là mức thấp từ 2016 đến nay.

Thị trường khách sạn sẽ ở tư thế "phòng thủ" tới năm 2021?

(Kiến Thức) - CBRE vừa có nhận định về thị trường khách sạn Việt Nam trong bối cảnh làn sóng COVID-19 diễn ra lần thứ 2.

Theo CBRE, thị trường du lịch khách sạn đang chìm trong giai đoạn cực kỳ khó khăn khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Nhu cầu du lịch trong nước chắc chắn sẽ giảm mạnh và khách du lịch nội địa cũng dè dặt hơn do những lo ngại leo thang về nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào.

Sự phục hồi ở phân khúc khách quốc tế cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn do Việt Nam sẽ tiếp tục trì hoãn việc nối lại các chuyến bay quốc tế và tâm lý tránh du lịch nước ngoài khi dịch vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn trên thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới