Tỷ phú tự thân chia sẻ 5 bí quyết tiêu tiền thông minh

Google News

Mua kem đánh răng với số lượng lớn (sử dụng trong một năm) để được hưởng giá tốt nhất. Bạn có tin không, nếu đó là cách mua sắm của ông trùm ngành công nghệ giải trí Mark Cuban.

Sinh năm 1958, Mark Cuban là nhà đầu tư ngôi sao của chương trình thực tế "Shark Tank" của đài ABC (Mỹ). Ông sinh ra và lớn lên tại Pittsburgh, bang Pennsylvania trong một gia đình nhập cư từ Nga.

Khi còn là thiếu niên, Cuban thường kiếm tiền bằng cách gõ cửa từng nhà để bán những món đồ lặt vặt. Ông luôn làm việc chăm chỉ. Vào kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, khi bạn bè cùng trang lứa đi chơi, du lịch thì ông vẫn làm thêm cần mẫn để kiếm từng đồng.

Vì sinh ra trong một gia đình lao động nghèo nên hơn ai hết, Cuban hiểu rõ được giá trị của sức lao động và những đồng tiền kiếm được. Dù đã tích cóp đủ tiền để mua được đôi giày mong muốn nhưng ông không dừng lại ở đó. Trong suốt những năm niên thiếu, ông đã bán đủ thứ từ thẻ bóng chày đến tem và tiền xu để có thêm thu nhập.

Ngoài ra, Cuban còn từng làm nhân viên đóng thùng carton, trải thảm và không ít việc vặt khác trong đó có cả thái thịt tại một quán ăn. Khi lên đại học, Cuban tiếp tục nhận nhiều công việc khác nhau, từ tổ chức các bữa tiệc cho đến dạy nhảy để chi trả tiền học và sinh hoạt phí.

Ty phu tu than chia se 5 bi quyet tieu tien thong minh

Tỷ phú Mark Cuban từng có một tuổi thơ nghèo khó

Cuban khởi nghiệp bằng việc thành lập công ty máy tính tích hợp hệ thống MicroSolutions chuyên lắp đặt mạng LAN cho các doanh nghiệp công nghệ tại địa phương. Năm 1990, ở tuổi 32, Cuban trở thành triệu phú khi CompuServe mua lại MicroSolutions với giá hàng chục triệu USD.

Đến năm 40 tuổi, Cuban đồng sáng lập một công ty khác là Audionet (sau đổi tên thành Broadcast.com). Vài tháng sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu công ty đã đạt mức 200 USD. Năm 1996, Broadcast.com được Yahoo mua lại với giá 5,7 tỷ USD. Từ đây, ông chính thức trở thành tỷ phú ở tuổi 40.

Hiện, tài sản của doanh nhân 61 tuổi người Mỹ này ước khoảng 4,2 tỷ USD. Bên cạnh sở hữu phần lớn cổ phần tại đội bóng rổ Dallas Mavericks, Cuban còn nắm giữ nhiều cổ phần tại hãng phim Magnolia Pictures, AXS TV và hàng loạt startup khác.

Cuban trở thành một trong những "người phát ngôn" của giới doanh nhân tự thân với nhiều lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho lớp trẻ.

Trả lời phỏng vấn trên Men’s Health, tỷ phú này đã chia sẻ 5 lời khuyên tài chính sau khi đúc kết từ chính cuộc đời của mình:

1. Hãy "sống như sinh viên"

Tỷ phú Mark Cuban khuyên những ai muốn tiết kiệm thì hãy "sống như sinh viên", tức là không chi tiêu quá đà vào những thứ vượt quá khả năng tài chính hoặc không thực sự cần thiết.

Mark Cuban khuyến cáo, không nên mua những món đồ mà bạn không thực sự cần, đặc biệt là khi bạn không đủ khả năng tài chính để chi trả. Hãy sống dưới mức nhu cầu của mình.

Ty phu tu than chia se 5 bi quyet tieu tien thong minh-Hinh-2

Đều là những tỷ phú thế giới nhưng cả Warren Buffett và Mark Cuban đều nổi tiếng với lối sống tiết kiệm.

2. Mua với số lượng lớn

"Thiết lập ngân sách và những thứ bạn phải thường xuyên mua, sau đó, đến cửa hàng và mua chúng với số lượng nhiều", Cuban nói. Có những thứ bạn sẽ luôn sử dụng nhiều lần trong năm, và nhiều năm trong đời như kem đánh răng, dầu gội và xà phòng thì việc mua số lượng nhiều sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền hơn.

"Nếu bạn mua kem đánh răng một lần để dùng suốt 1 năm, thậm chí là 2 năm, bạn có thể tiết kiệm được 50% số tiền", Cuban cho biết. Cũng có thể, ngôi biệt thự rộng gần 2.300 m2 rất lý tưởng để ông cất số lượng nhu yếu phẩm lên tới hàng năm như lời khuyên này. Tuy nhiên, tỷ phú này từng chia sẻ, ông lái xe xung quanh ngôi nhà lớn của mình và tưởng tượng sẽ sống và sử dụng ngôi nhà như thế nào đã trở thành động lực giúp ông giàu có hơn.

Tùy vào khả năng, điều kiện, bạn cũng có thể mua sắm và để dành những nhu yếu phẩm với số lượng nhiều để tiết kiệm hơn.

3. Không tích lũy nợ thẻ tín dụng

Hãy nhớ rằng, lãi suất thẻ tín dụng luôn ở mức cao, vì thế, Mark Cuban lưu ý, nếu dùng thẻ tín dụng, thì hãy luôn thanh toán nợ đúng hạn.

"Vay tiền mua nhà là điều có thể chấp nhận, vì lãi suất cho vay thế chấp hiện khá thấp và giá trị của ngôi nhà có thể tăng theo thời gian. Nhưng bạn sẽ không muốn có một chiếc thẻ tín dụng bị nợ tiền hàng tháng đâu", Cuban trả lời Men’s Health, "Lãi suất tín dụng là khoản đầu tư tệ nhất thế giới".

Ông đã học được bài học này ở tuổi 20 khi lãi phải trả của các loại thẻ tín dụng mình đang dùng tăng chóng mặt. Cuban hiểu rằng việc không sử dụng thẻ tín dụng là khá cực đoan, nhưng ông khuyên rằng nên trả hết nợ tín dụng đúng thời hạn.

Nhìn chung, "trả hết nợ thẻ tín dụng trong 30 ngày, hoặc không sử dụng thẻ tín dụng nữa là khoản đầu tư khôn ngoan mà bạn có thể thực hiện", tỷ phú cho biết.

4. Luôn giữ tiền trong "két" đủ chi tiêu cho một năm, còn lại mang đi đầu tư

Mark Cuban cũng gợi ý: Bạn hãy luôn nhớ giữ tiền trong "két" để đủ chi tiêu cho một năm phòng khi bất trắc, còn lại thì mang đi đầu tư sinh lời.

Trên thế giới còn rất nhiều doanh nhân nổi tiếng như Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Carlos Slim Helú,... vẫn giữ thói quen tiết kiệm tiền kể cả khi đã trở thành tỷ phú.

5. Học cách mặc cả

Mọi người thường không chú ý đến sức mạnh của việc mặc cả, Shark Cuban nói với Men’s Health. "Hãy trả giá thấp cho những thứ bạn muốn mua", ông nói.

Tỷ phú tự thân này cũng từng mặc cả rất nhiều khi còn trẻ và khó khăn. "Tôi bây giờ không thường làm vậy. Nhưng trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã phải làm thế để tồn tại", ông nói.

Theo Giadinh

>> xem thêm

Bình luận(0)