TNS Holdings làm ăn sao trước khi thay thế loạt nhân sự cấp cao?

Google News

Trước khi thay thế loạt nhân sự cấp cao, kết thúc quý III/2023, TNS Holdings báo lãi sau thuế đạt 79 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (MCK: TN1) mới công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của 3/5 thành viên Hội đồng quản trị, gồm bà Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Việt Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phan Anh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị. Cả ba nhân sự cấp cao này cùng xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Một điểm chung khác của các nhân sự cấp cao của TNS Holdings vừa xin từ nhiệm là họ từng hoặc đang đồng thời giữ các chức vụ tại Ngân hàng Hàng hải (MSB) và TNG Holdings.
TNS Holdings lam an sao truoc khi thay the loat nhan su cap cao?
Các nhân sự cấp cao của  TNS Holdings xin từ nhiệm vừa qua.
Theo tìm hiểu, Công ty CP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings được thành lập vào cuối năm 2014 với quy mô vốn điều lệ đến nay là gần 500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư Sao Hôm sở hữu hơn 51%, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư FPT nắm hơn 10%.
Doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình "holdings" (tức công ty hoạt động đa ngành và những ngành có liên quan và bổ trợ cho nhau), nắm giữ cổ phần chi phối tại nhiều công ty con. Tính đến cuối quý III/2023, TNS Holdings có 5 công ty con trực tiếp và 4 công ty con sở hữu gián tiếp. Các doanh nghiệp này hoạt động chính trong mảng dịch vụ quản lý bất động sản, công nghệ thông tin, xúc tiến đầu tư, cung cấp dịch vụ bảo vệ và vệ sinh chuyên nghiệp.
Về tình hình kinh doanh, TNS Holdings đã và đang quản lý hơn 50 dự án gồm khu chung cư, khu đô thị, khu trung tâm thương mại, khu công nghiệp và khu văn phòng.
Kết thúc 9 tháng năm 2023, TNS Holdings mang về 797,4 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng nhanh hơn (tăng 27,5%) dẫn đến lợi nhuận gộp của công ty giảm 8% về còn 212,6 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính của công ty luỹ kế 9 tháng giảm 60% về còn 17,5 tỷ đồng. Chi phí lớn nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 24,3% về mức 83,7 tỷ đồng.
Kết quả, sau 9 tháng đầu năm, TNS Holdings báo lãi sau thuế đạt 79 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của TNS Holdings đạt 1.690,4 tỷ đồng, giảm 5 tỷ so với đầu năm. Trong đó có 42 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, 628,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Giá trụ hợp lý của khoản đầu tư chứng khoán kịn doanh này là 883 tỷ đồng, tức TNS Holdings tạm lãi 254,4 tỷ đồng.
Phía đối ứng, TNS Holdings có nợ phải trả ở mức 742,8 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính là 502,4 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 28/11, cổ phiếu TN1 đang giao dịch ở mức 15.300 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của doanh nghiệp trên thị trường đạt gần 759,8 tỷ đồng.
Giai đoạn 2023-2026, TNS Holdings đặt mục tiêu đến sẽ tăng lộ trình vốn hóa lên 6.000 tỷ đồng và vốn điều lệ là 900 tỷ đồng.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)